Kịp thời hỗ trợ, chăm lo Tết cho đối tượng chính sách, người lao động

PV
02/02/2024 - 06:44
Kịp thời hỗ trợ, chăm lo Tết cho đối tượng chính sách, người lao động

Cấp phát gạo tại một số địa phương khó khăn. Ảnh minh họa

Chiều 1/2, đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, thời gian qua, các hoạt động chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người lao động được triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; đảm bảo chăm lo, kịp thời, không để người dân nào bị đói, không có Tết.

Chiều 1/2, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2024 - buổi họp ngay trước thềm kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang đến gần.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết: với chủ đề "Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, tạo khí thế mới, xung lực mới ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2024", Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2024 hôm nay (ngày 1/2) dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2024, tình hình thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, giải ngân vốn đầu tư công cùng một số nội dung quan trọng khác; đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá thời gian tới.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2024 tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, đạt những kết quả quan trọng. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,37% so với cùng kỳ. Thị trường tiền tệ, tỉ giá cơ bản ổn định; mặt bằng lãi suất huy động và cho vay duy trì xu hướng giảm. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng; Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển ổn định; bảo đảm nhu cầu tăng vào dịp Tết. Thương mại, dịch vụ khá sôi động; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1 tăng 8,1%...

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được chú trọng. Tập trung triển khai công tác đảm bảo cho người dân được đón Tết Giáp Thìn vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Kịp thời hỗ trợ, chăm lo Tết cho đối tượng chính sách, người lao động- Ảnh 1.

Buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2024. Ảnh: VGP

Trả lời tại buổi họp về bảo đảm an sinh xã hội Tết Nguyên đán năm 2024, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết: Thực hiện các văn bản chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về về việc tăng cường công tác bảo đảm an sinh xã hội, an toàn trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà và trợ giúp xã hội cho người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách, người nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đảm bảo đúng đối tượng, chế độ, công khai, minh bạch, tránh trùng lặp, không để lợi dụng, trục lợi chính sách với nguyên tắc tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước Tết.

Bộ đã đề nghị các địa phương rà soát, nắm tình hình đời sống của các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng là thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng…, người có hoàn cảnh khó khăn (người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người dân ở vùng bị thiệt hại bởi thiên tai, dịch bệnh, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa…), công nhân, người lao động làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất… để quan tâm, chăm lo, kịp thời hỗ trợ phù hợp hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ theo quy định trong dịp Tết.

Kịp thời hỗ trợ, chăm lo Tết cho đối tượng chính sách, người lao động- Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh

Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 1583/QĐ-CTN ngày 26/12/2023 về việc tặng quà cho đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 với tổng kinh phí hơn 449,4 tỷ đồng cho trên 1,4 triệu đối tượng.

Đến nay, các địa phương đã xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người lao động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, trong đó tập trung vào các nội dung: Tặng quà cho các đối tượng chính sách và người có công, các đối tượng là hộ gia đình nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; tổ chức thăm và chúc Tết một số cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ sở trợ giúp xã hội, một số gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Ngày 28/12/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản đề nghị các địa phương rà soát, đánh giá tình hình đời sống nhân dân, tổng hợp số hộ, số khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và giáp hạt đầu năm 2024, bảo đảm không để người dân nào bị đói, không có Tết. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ xem xét, xuất cấp gạo cứu đói cho 17 tỉnh có đề xuất với 12,7 ngàn tấn cứu đói cho 136.765 hộ với 849.127 nhân khẩu dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và giáp hạt năm 2024.

Đồng thời, các địa phương cũng xây dựng kế hoạch, chủ động bố trí ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa để hỗ trợ trên 1.000 tấn gạo cho các hộ nghèo, cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh việc tặng quà, hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội ngoài cộng đồng, các địa phương đã bố trí thêm nguồn lực để tăng định mức ăn cho các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở nuôi dưỡng trong suốt dịp Tết; bồi dưỡng, động viên cho cán bộ trực tiếp làm công tác chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng.

Về công tác chăm lo Tết người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm và tặng 12.600 suất quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Giáp Thìn năm 2024.

Trong đó, dành 17,7 tỷ đồng phục vụ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đi thăm, tặng quà cho đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo từ Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm