Diệp Chi, Tóc Tiên bênh vực nữ Quán quân Olympia 2020 bị dân mạng "ném đá" thái độ

Anne
22/09/2020 - 13:00
Diệp Chi, Tóc Tiên bênh vực nữ Quán quân Olympia 2020 bị dân mạng "ném đá" thái độ
Nhiều người nổi tiếng đã nêu ý kiến bênh vực Thu Hằng - Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia 2020.

Vừa qua, Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia 2020 Nguyễn Thị Thu Hằng đã đăng quang thuyết phục nhưng lại vướng nhiều ý kiến tranh cãi về thái độ. Cụ thể, cô bị dân mạng "ném đá" khi bộc lộ cảm xúc có phần tự tin thái quá với màn ăn mừng chỉ tay lên trời, dang rộng hai tay những lúc trả lời đúng câu hỏi.

Đặc biệt khi kết thúc phần thi về đích, cô bộc lộ rõ sự vui mừng vì biết chắc vị trí Quán quân Olympia đã thuộc về tay mình. Nhiều khán giả cảm thấy khó chịu và cho rằng Thu Hằng thấy không tôn trọng đối thủ, "thể hiện sự vui mừng trên nỗi đau của người khác".

Màn ăn mừng của Quán quân Thu Hằng trên sóng truyền hình.

Sự phấn khích quá đà của cô gái trẻ nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Rất nhiều luồng chỉ trích đã đổ vào cô gái trẻ. Trước những ý kiến này, BTV Diệp Chi, ca sĩ Tóc Tiên và nhiều người nổi tiếng cũng nêu lên quan điểm của mình.

BTV Diệp Chi: Phải nết na thì đi thi học sinh thanh lịch cho rồi!

MC Diệp Chi là người gắn bó với chương trình năm nay và nhiều năm trước. Tối qua (21/9), cô đã đăng tải một bức "tâm thư" dài trên mạng xã hội cùng bức ảnh chụp vội với Quán quân Thu Hằng. Diệp Chi cho biết, sở dĩ cô gái trẻ không nhìn vào ống kính vì đang bận "tám" chuyện vui với Á quân Quốc Anh. Cô tiết lộ, sau những giây phút được cho là "hơn thua" trên sóng truyền hình, Thu Hằng rất vui vẻ, cười đùa bên 3 chàng trai còn lại, thậm chí không đội vòng nguyệt quế.

Diệp Chi còn khuyến khích các thí sinh trẻ tuổi thể hiện sự vô tư của mình: "Nếu buồn cứ khóc, khi vui cứ cười, khát thì cứ xin uống nước trên sóng truyền hình, không sao cả. Thấy lúc đứng khó suy nghĩ quá thì ngồi hẳn trên sàn mà tính cho ra đáp án, hoặc nằm bẹp xuống luôn, như bạn Hoàng trường Ams (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam) mới đây cũng được. Có người trả lời câu hỏi kiểu thong thả, điềm đạm, cũng có bạn ăn to, nói lớn, trả lời như 'mắng' MC.

Bức ảnh chụp vội của Diệp Chi và Tân Quán quân.

Mình vừa đọc câu hỏi vừa cố nhịn cười thôi chứ chẳng bao giờ cảm thấy bị thiếu tôn trọng. Thi xong vẫn một câu 'dạ chị', hai câu 'vâng anh', có gì đâu mà nghĩ. Các bạn còn trẻ lắm nên chúng mình chẳng bao giờ cậy mình là người lớn để phán xét. Có nhắc thì chỉ cần nói khẽ một câu là mọi thứ ổn ngay".

Cô ẩn ý về những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội chỉ trích Thu Hằng có hành động không phù hợp trên sóng truyền hình: "Chỉ tập trung cao độ cho cuộc thi thôi đã hết cả hơi sức rồi. Sao có thể vừa nghĩ về câu hỏi khó, vừa suy tính xem lên hình thế nào cho nết na, lịch sự, cử chỉ điệu bộ từ tốn, lựa lời ăn nói nhỏ nhẹ, vừa lòng bạn chơi, vui lòng khán giả? Thế thì đi thi học sinh thanh lịch cho rồi".

Tóc Tiên: Tại sao phái nam được chỉ tay lên trời ăn mừng, còn nữ lại bị nói "không chừng mực"?

 Nữ ca sĩ Tóc Tiên cũng theo dõi sự việc và thẳng thắn lên tiếng trên trang cá nhân của mình. Giọng ca Ngày mai viết: "Tại sao khi chiến thắng, phái nam chỉ tay lên trời ăn mừng thì được, còn phái nữ làm thế thì bị cho là 'không chừng mực'. Bộc lộ cảm xúc cá nhân sau khi chiến thắng bằng cái đầu rất lý trí thì… Vui đi em".

Lời động viên này của Tóc Tiên mau chóng nhận rất nhiều sự đồng tình, ủng hộ từ khán giả. Đa số các ý kiến đều cho rằng, việc nữ ca sĩ sinh năm 1989 dùng sức ảnh hưởng cá nhân để bảo vệ một nữ sinh 17 tuổi là hoàn toàn đúng đắn.

Giám khảo Siêu Trí Tuệ Việt Nam cảm thấy bất công khi nữ Quán quân Olympia bị chỉ trích.

Phía dưới bình luận, nhiều người nổi tiếng cũng nhất trí với Tóc Tiên. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương bày tỏ: "Cậu bé mà khóc thì cô bé còn là tội đồ nữa chứ đùa. Khổ thế cơ chứ". Tóc Tiên đáp lại đàn chị: "Muốn bình đẳng giới mà tới bộc lộ cảm xúc còn phải lựa giới mà xét thì cực quá chị ạ". 

BTV Trần Quang Minh cười, bình luận với Tóc Tiên: "Giơ cả lên cũng được em ạ. Thắng là được". NTK Tăng Thành Công chia sẻ: "Ngày xưa tôi đi học sợ nhất chạy thành tích! Giờ tụi nhỏ phải vừa học vừa phải sống thay cho tâm trạng của những người 'anh hùng' kia nữa thì tội quá!". Tóc Tiên hài hước: "Ngày bé bọn mình học Giáo dục công dân mỗi tuần có đúng 1 tiết. Giờ 30 hết mà lại bị ép học Giáo dục công dân mỗi ngày trên mạng".

Châu Bùi: Chúng ta có thật sự quá nghiêm khắc với cảm xúc?

Người mẫu Châu Bùi cho biết, cô rất hiểu những sự việc như Thu Hằng trải qua, vì trước đây cô cũng từng là một cô bé bị xem là "dị biệt", luôn nhận được những lời gièm pha về phong cách của mình và đã từng không dám sống thật với suy nghĩ, cá tính của bản thân trong khoảng thời gian dài. 

Về thái độ của nữ Quán quân Olympia, Châu Bùi cho rằng: "Ở độ tuổi chỉ mới 17 tuổi, bạn còn rất trẻ, vốn sống không đủ rộng, đủ sâu để hiểu được việc bộc lộ cảm xúc đôi khi cần sự khéo léo và tiết chế. Vậy tại sao chúng ta không nhìn nhận rộng mở đó là những cảm xúc đầy tự nhiên ấy của một đứa trẻ khi nỗ lực để dành chiến thắng? Thay vào đó lại đặt ra những cái nhìn khắt khe, áp đặt vào một bạn nhỏ, như vậy có thật sự quá nghiêm khắc?

Châu Bùi cho rằng những lời nói tưởng vô thưởng vô phạt trên mạng xã hội nhưng ảnh hưởng đến tâm lý người khác rất nhiều.

Vốn dĩ đây là một cuộc thi danh tiếng về kiến thức, Hằng còn là một trong số ít bạn nữ chạm tay đến vòng nguyệt quế. Sự tự hào, niềm hạnh phúc là hoàn toàn hiểu được và đáng để ăn mừng. Nhưng ngược lại với những lời khen thường, là những bình luận đầy tiêu cực. Với một bạn trẻ như Hằng, em đã bị đả kích rất nhiều bởi những lời nói tưởng vô thưởng vô phạt trên mạng xã hội, nhưng có thể gây áp lực và ảnh hưởng đến tâm lý của người khác khủng khiếp như thế nào. Nhìn rộng hơn, việc chỉ trích cảm xúc vốn hồn nhiên của một đứa trẻ sẽ tạo nên nỗi sợ không dám thể hiện cảm xúc với các bạn nhỏ khác. Đây là điều mà tất cả chúng ta đều không muốn xảy ra ở thời đại tiên tiến này”.

Người mẫu cũng gửi lời đến nữ quán quân 17 tuổi: "Em là một chiến binh đầy dũng cảm, một cá tính thẳng thắn, bộc trực cần được phát huy. Hơn hết, em đã chứng minh được vai trò của người phụ nữ trong thời đại mới có thể làm những điều phi thường như bao bạn nam khác. Hãy mạnh mẽ và bình tĩnh trước những thử thách vào đời này và nuôi dưỡng một trái tim bao dung, thấu cảm với người khác. Em nhé!".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm