“Bữa sáng 0 đồng” dành cho người khó khăn trong giãn cách

Minh Anh - Ảnh: Lan Hương
21/08/2021 - 11:53
“Bữa sáng 0 đồng” dành cho người khó khăn trong giãn cách

"Bữa sáng 0 đồng" được thực hiện tại 8/12 chi hội phụ nữ trong các vùng xanh an toàn trên địa bàn phường Ngọc Khánh

Khoảng 1.000 suất ăn sáng mỗi ngày được chị em phụ nữ phường Ngọc Khánh gửi tới các hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, dân lao động tự do ngoại tỉnh mắc kẹt tại Hà Nội trong thời gian giãn cách.

Bữa sáng 0 đồng được thực hiện tại 8/12 chi hội phụ nữ trong các vùng xanh an toàn trên địa bàn phường Ngọc Khánh. Chương trình được bắt đầu từ ý tưởng Nồi cháo 0 đồng của Chi hội phụ nữ số 7. Sau khi thấy được hiệu quả và ý nghĩa của hoạt động này, Ban thường vụ Hội LHPN phường Ngọc Khánh quyết định xây dựng triển khai mô hình Bữa sáng 0 đồng sâu rộng đến các chi hội, hội viên.

Các chi hội sau khi khởi động mô hình Bữa sáng 0 đồng nhận được sự ủng hộ của cấp ủy và của các nhà hảo tâm. Người dân trên địa bàn dân cư có người thì ủng hộ tiền mặt, có người ủng hộ gạo, thịt, đỗ và các nguyên vật liệu nấu ăn khác, có người chỉ là chai nước mắm gói gia vị tất cả góp lại tạo thành các suất ăn sáng ấm áp tình người.

Chị em hội viên phụ nữ phường Ngọc Khánh vào bếp chuẩn bị "Bữa ăn 0 đồng"

Chị em hội viên phụ nữ phường Ngọc Khánh vào bếp chuẩn bị "Bữa sáng 0 đồng"

Hội viên các chi hội thuộc Hội LHPN phường Ngọc Khánh tham gia nấu Bữa sáng 0 đồng đều không quản ngại việc thức khuya, dậy sớm để làm nên những suất ăn nóng hổi. Các món ăn sáng đa dạng phong phú, có chi hội thì nấu cháo, chi hội khác thì đồ xôi hoặc làm bánh cuốn, bánh mỳ. 

Trao "Bữa sáng 0 đồng" tới tay người khó khăn

Trao "Bữa sáng 0 đồng" tới tay người khó khăn

Trong thời gian dịch covid-19 hoành hành, mỗi suất ăn sáng tuy giá trị vật chất không nhiều, nhưng chứa đựng tình làng nghĩa xóm cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm