Bước đường chính trị của ‘bông hồng thép’

11/06/2016 - 08:27
Trở thành nữ ứng viên Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ là bước tiến vượt bậc trên con đường sự nghiệp của bà Hillary Clinton.
Hillary Clinton sinh ngày 26/10/1947 tại một nơi ở bang Illinois, cách trung tâm thành phố Chicago 25km về phía Tây Bắc. Hillary đã bắt đầu làm quen với chính trường từ rất sớm khi mới 17 tuổi, lúc đó bà tham gia vào các hoạt động của nhóm thanh niên ủng hộ Đảng Cộng hòa, trong đó có các chiến dịch vận động tranh cử cho ứng viên Barry Goldwate. Do bị tác động mạnh bởi cái chết của nhà lãnh đạo Phong trào Dân quyền Mỹ, mục sư Martin Luther King, cùng với những điều mắt thấy tai nghe, Hillary quyết định gia nhập Đảng Dân chủ vào năm 1968, khi đó bà mới là cô sinh viên 21 tuổi.
Hillary Clinton sinh ngày 26/10/1947 tại một nơi ở bang Illinois, cách trung tâm thành phố Chicago 25km về phía Tây Bắc. Hillary đã bắt đầu làm quen với chính trường từ rất sớm khi mới 17 tuổi, lúc đó bà tham gia vào các hoạt động của nhóm thanh niên ủng hộ Đảng Cộng hòa, trong đó có các chiến dịch vận động tranh cử cho ứng viên Barry Goldwate. Do bị tác động mạnh bởi cái chết của nhà lãnh đạo Phong trào Dân quyền Mỹ, mục sư Martin Luther King, cùng với những điều mắt thấy tai nghe, Hillary quyết định gia nhập Đảng Dân chủ vào năm 1968, khi đó bà mới là cô sinh viên 21 tuổi.
Hillary cũng khẳng định được danh tiếng của mình trong vai trò luật sư. Từ năm 1988 đến năm 1991, bà được tạp chí Luật Quốc Gia bình chọn vào danh sách 100 luật sư có ảnh hưởng lớn nhất nước Mỹ.
Hillary cũng khẳng định được danh tiếng của mình trong vai trò luật sư. Từ năm 1988 đến năm 1991, bà được tạp chí Luật Quốc Gia bình chọn vào danh sách 100 luật sư có ảnh hưởng lớn nhất nước Mỹ.
Năm 1993, Bill Clinton lên làm Tổng thống thứ 42 của Mỹ, bà trở thành Đệ nhất Phu nhân trong suốt 8 năm từ 1993-2000. Hillary là Đệ nhất Phu nhân đầu tiên có học vị thạc sĩ và từng thành công trong nghề nghiệp chuyên môn trên chính trường nước Mỹ. Trong khoảng thời gian này, Hillary chính là cố vấn và là cộng sự đầy tin tưởng của chồng khi cùng chồng đưa ra những chính sách định hướng cho lợi ích quốc gia. Nhiều người đã nói vui rằng, họ đang thực hiện quyền “đồng Tổng thống”.
Năm 1993, Bill Clinton lên làm Tổng thống thứ 42 của Mỹ, bà trở thành Đệ nhất Phu nhân trong suốt 8 năm từ 1993-2000. Hillary là Đệ nhất Phu nhân đầu tiên có học vị thạc sĩ và từng thành công trong nghề nghiệp chuyên môn trên chính trường nước Mỹ. Trong khoảng thời gian này, Hillary chính là cố vấn và là cộng sự đầy tin tưởng của chồng khi cùng chồng đưa ra những chính sách định hướng cho lợi ích quốc gia. Nhiều người đã nói vui rằng, họ đang thực hiện quyền “đồng Tổng thống”.
Ngồi vững trên ghế Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ được 9 năm ( từ 2001-2009), trong khoảng thời gian này, Hillary Clinton luôn tỏ rõ sự bản lĩnh, kiên quyết của mình trong những vấn đề liên quan đến “quốc gia đại sự” như quan tâm vào an ninh nội địa, khả năng phòng thủ trong khu vực thành phố New York, đẩy mạnh việc hiện đại hoá y tế, ngăn chặn sai lầm trong việc chẩn đoán, điều trị bệnh. Đặc biệt, bà Clinton bày tỏ lập trường mạnh mẽ ủng hộ việc quân đội Mỹ can thiệp vào Afghanistan - với lợi ích đi kèm là cơ hội cải thiện đời sống của phụ nữ tại xứ sở này, những người đã phải chịu đựng những bất hạnh khủng khiếp dưới quyền cai trị của Taliban.
Ngồi vững trên ghế Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ được 9 năm ( từ 2001-2009), trong khoảng thời gian này, Hillary Clinton luôn tỏ rõ sự bản lĩnh, kiên quyết của mình trong những vấn đề liên quan đến “quốc gia đại sự” như quan tâm vào an ninh nội địa, khả năng phòng thủ trong khu vực thành phố New York, đẩy mạnh việc hiện đại hoá y tế, ngăn chặn sai lầm trong việc chẩn đoán, điều trị bệnh. Đặc biệt, bà Clinton bày tỏ lập trường mạnh mẽ ủng hộ việc quân đội Mỹ can thiệp vào Afghanistan - với lợi ích đi kèm là cơ hội cải thiện đời sống của phụ nữ tại xứ sở này, những người đã phải chịu đựng những bất hạnh khủng khiếp dưới quyền cai trị của Taliban.
Bà chạy đua tranh cử vị trí ứng cử viên Tổng thống năm 2008 cùng với ông Barack Obama với tuyên bố
Bà chạy đua tranh cử vị trí ứng cử viên Tổng thống năm 2008 cùng với ông Barack Obama với tuyên bố "Tôi quyết định nhập cuộc. Tôi tham gia cuộc đua là để chiến thắng”. Cuộc đối đầu này gây ra nhiều tranh cãi nhất trong chính trường nước Mỹ. Cuối cùng, bà thất bại trong cuộc cạnh tranh gay gắt với ông Obama để giành "chiếc vé" ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ.
Bà Hillary đã trở thành một trong những phụ tá đắc lực cho vị Tổng thống Mỹ thứ 44 trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên trước khi từ nhiệm vào năm 2013. Trong gần 4 năm đảm trách cương vị Ngoại trưởng Mỹ, bà công du đến 112 quốc gia trên thế giới, tiếp tục chứng tỏ lập trường kiên định, cứng rắn của mình trong ngoại giao cũng như đưa ra những phát ngôn, nhận định đúng đắn. Đặc biệt, bà đã lên tiếng nói mạnh mẽ trong việc bảo vệ quyền con người. Là một chính trị gia dày dạn kinh nghiệm cùng sự khéo léo của một người phụ nữ, bà Clinton đã ghi dấu ấn đậm nét trên chính trường Mỹ và quốc tế. Đây là hình ảnh ngày bà nhậm chức Ngoại trưởng.
Bà Hillary đã trở thành một trong những phụ tá đắc lực cho vị Tổng thống Mỹ thứ 44 trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên trước khi từ nhiệm vào năm 2013. Trong gần 4 năm đảm trách cương vị Ngoại trưởng Mỹ, bà công du đến 112 quốc gia trên thế giới, tiếp tục chứng tỏ lập trường kiên định, cứng rắn của mình trong ngoại giao cũng như đưa ra những phát ngôn, nhận định đúng đắn. Đặc biệt, bà đã lên tiếng nói mạnh mẽ trong việc bảo vệ quyền con người. Là một chính trị gia dày dạn kinh nghiệm cùng sự khéo léo của một người phụ nữ, bà Clinton đã ghi dấu ấn đậm nét trên chính trường Mỹ và quốc tế. Đây là hình ảnh ngày bà nhậm chức Ngoại trưởng.
Với chiến thắng tại 4/6 bang trong ngày bầu cử “Siêu Thứ ba cuối cùng” (7/6/2016), bà Hillary có được tổng cộng 2.740 phiếu đại biểu, vượt xa so với 1.824 phiếu của ông Sanders. Đó là lý do đưa bà Hillary trở thành nữ ứng viên Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ sau 227 năm lịch sử. Hãng tin BBC và CNN nhận định: “George Washington là Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên năm 1789. Từ đó, đã có 44 tổng thống là đàn ông. Bà Hillary Clinton đã “làm nên lịch sử khi trở thành ứng viên nữ đầu tiên chạy đua vào Nhà Trắng. Có thể nói, phải trải qua 227 năm mới có một sự kiện đặc biệt như vậy”.
Với chiến thắng tại 4/6 bang trong ngày bầu cử “Siêu Thứ ba cuối cùng” (7/6/2016), bà Hillary có được tổng cộng 2.740 phiếu đại biểu, vượt xa so với 1.824 phiếu của ông Sanders. Đó là lý do đưa bà Hillary trở thành nữ ứng viên Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ sau 227 năm lịch sử. Hãng tin BBC và CNN nhận định: “George Washington là Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên năm 1789. Từ đó, đã có 44 tổng thống là đàn ông. Bà Hillary Clinton đã “làm nên lịch sử khi trở thành ứng viên nữ đầu tiên chạy đua vào Nhà Trắng. Có thể nói, phải trải qua 227 năm mới có một sự kiện đặc biệt như vậy”.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm