Bứt phá của 3 cô gái thế hệ Z

Bảo Anh
20/10/2021 - 09:00
Bứt phá của 3 cô gái thế hệ Z

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy

Sớm thành công nhưng không "ngủ quên trên chiến thắng", nhiều cô gái thế hệ Z không ngừng nỗ lực, tạo dấu ấn trong làng nghệ thuật Việt.

Sinh sau năm 1996, gần với thời điểm Internet chính thức du nhập vào Việt Nam, thế hệ Z (hay Gen Z, chỉ nhóm sinh từ giữa thập niên 1990 đến những năm đầu thập niên 2010) là thế hệ của thời đại số. Cuộc sống của Gen Z gắn liền với mạng xã hội, công nghệ cao, chịu nhiều áp lực cạnh tranh. Dù vậy, một trong những điểm mạnh của thế hệ Z là họ đã và đang tạo ra những bước chuyển mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực. Trong showbiz Việt, có thể kể tới một số gương mặt nổi bật như: Amee, Trúc Anh, Tiểu Vy. Họ là những cô gái có sự nỗ lực, bứt phá để tạo nên dấu ấn riêng trong môi trường đầy cạnh tranh.

Amee: Ca sĩ trẻ nổi bật nhất V-pop

Chính thức ra mắt làng nhạc vào đầu năm 2019 với "Anh nhà ở đâu thế", kết hợp cùng rapper B Ray, Amee đã gặt hái thành công khi bài hát lên top 2 thịnh hành Youtube chỉ sau 2 ngày phát hành. Kể từ đó, cô liên tiếp ra mắt các ca khúc "làm mưa làm gió" làng nhạc trẻ như: "Đen đá không đường", "Anh đánh rơi người yêu này", "Trời giấu trời mang đi"...

Bứt phá của những cô gái thế hệ Z - Ảnh 1.

Năm 2020 được coi là một năm hoạt động sôi nổi và thành công của Amee trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cô giành giải "Nghệ sĩ mới xuất sắc" trong lễ trao giải Mnet Asian Awards 2020 (MAMA). Album đầu tay của nữ ca sĩ này - "DreAMEE" - cũng lọt vào danh sách đề cử Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2021.

Không dừng ở âm nhạc, năm 2021 còn ghi dấu sự xuất hiện của Amee trong lĩnh vực diễn xuất với vai trong phim "Thiên thần hộ mệnh" của đạo diễn Victor Vũ. Khi "lấn sân" điện ảnh, nữ ca sĩ không khiến người xem thất vọng. Cô đã chinh phục khán giả, để lại ấn tượng tốt về khả năng diễn xuất.

Amee tên thật là Trần Huyền My, sinh năm 2000 tại Hà Nội. Cô không phủ nhận mình vẫn còn những hạn chế như khả năng hát live còn yếu. Mặc dù vậy, nữ ca sĩ khẳng định mình vẫn đang cố gắng rèn luyện để từng ngày hoàn thiện kỹ năng. Khả năng cũng như thái độ của nữ ca sĩ sinh năm 2000 này được các "đàn anh, đàn chị" trong nghề ghi nhận.

Trúc Anh: Nàng "mắt biếc" không... ngây thơ

Trúc Anh trở thành "hiện tượng" của giới trẻ sau khi thành công với vai diễn Hà Lan trong phim "Mắt biếc" của đạo diễn Victor Vũ - tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Để nhận được vai diễn này, cô đã phải vượt qua 1.400 ứng viên tham gia casting. Vẻ thanh tú cùng đôi mắt ấn tượng giúp Trúc Anh ghi điểm với khán giả khi hóa thân vào vai nữ chính. Bộ phim thu về 180 tỷ đồng, đồng thời vai diễn đã giúp Trúc Anh có được đề cử giải Cánh Diều 2020 cho hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất".

Bứt phá của những cô gái thế hệ Z - Ảnh 2.

Khép lại "Mắt biếc" không lâu, Trúc Anh tái xuất trong một dự án đáng chú ý khác của đạo diễn Victor Vũ là "Thiên thần hộ mệnh". Mai Ly trong phim có thể chưa xuất sắc nhưng cô đã thành công khi khiến khán giả "tạm quên" cô nàng "mắt biếc" Hà Lan ngày nào.

Cô gái sinh năm 1998 Trúc Anh có duyên với diễn xuất từ năm 16 tuổi khi đóng TVC quảng cáo. Cô mong tiếp tục thử sức với nhiều dạng vai. Cô nói mình không kén vai mà chỉ quan tâm dự án có hợp với mình không. Theo quan niệm của Trúc Anh, để trở thành một diễn viên giỏi cần khiến cho khán giả quên đi ngoại hình. Khi hóa thân vào nhân vật, khán giả chỉ thấy nhân vật, không thấy Trúc Anh, đó mới là thành công. Nữ diễn viên còn mong muốn có dịp được tham gia những dự án phim truyền hình.

Hiện tại, Trúc Anh đang học ngành Quản lý sự kiện tại trường Đại học GreenWitch Việt Nam. Cô chia sẻ, đóng phim là niềm đam mê số 1 nhưng trong tương lai, nếu có khả năng cô sẽ lấn sân sang những lĩnh vực khác. Là đại diện tiêu biểu cho lớp người trẻ nỗ lực theo đuổi đam mê, Trúc Anh cho biết, con đường học vấn là yếu tố giúp cô có được sự kiên nhẫn trên con đường nghệ thuật.

Tiểu Vy: Nàng hậu tài năng

Đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Trần Tiểu Vy được yêu mến bởi gương mặt sắc sảo cùng vóc dáng khỏe khoắn. Trong suốt 2 năm nhiệm kỳ, Tiểu Vy đã làm tròn sứ mệnh của một Hoa hậu và đạt nhiều thành công ở những lĩnh vực. Cô được gọi tên vào top 30 Miss World 2018.

Bứt phá của những cô gái thế hệ Z - Ảnh 3.

Mặc dù đã trao lại vương miện nhưng cái tên Tiểu Vy vẫn đầy sức hút khi cô luôn có mặt ở những sự kiện. Hiện tại, cô đang tập trung đầu tư vào sự nghiệp diễn xuất sau thành công với vai nữ chính của một MV đình đám. "Đây là thời điểm để tôi theo đuổi con đường làm nghệ thuật chuyên nghiệp, đặc biệt là diễn xuất. Tri thức là công cụ quan trọng để đạt nhiều thành công hơn trong tương lai. Việc chia đôi thời gian cho cả việc học lẫn công việc có thể sẽ gây áp lực, bị quá tải nhưng về lâu dài, tôi vẫn sẽ chọn hướng đi như vậy", Tiểu Vy khẳng định.

Trở thành người của công chúng, Tiểu Vy được nhiều người biết đến, được các nhãn hàng chú ý hơn và có thêm nhiều hợp đồng quảng cáo. Nhờ đó, Tiểu Vy mới có thể ổn định khi sống một mình ở TP.HCM và phụ giúp kinh tế cho gia đình. Dù vậy, cô không nghĩ hoa hậu là một nghề. Theo cô, hoa hậu có sứ mệnh thực hiện các dự án thiện nguyện và lan toả những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng, còn một công việc được gọi là nghề khi nó tạo ra được một sản phẩm, dịch vụ cụ thể. Nàng hậu cho biết mình vẫn đang cố gắng trau dồi kinh nghiệm, kỹ năng để hướng tới hình mẫu hoa hậu đa năng, nhiều màu sắc.

Tiểu Vy chọn lối sống giản dị, không chạy theo xu hướng. Hoa hậu sinh năm 2000 này cho biết, quan niệm thành công của mỗi người khác nhau. Cô coi trọng việc làm giàu tri thức và trải nghiệm, thay vì đặt nặng việc phải mua được nhà hay mua được xe trước 30 tuổi. Tiêu chí thành công của Tiểu Vy là có một cuộc sống độc lập, làm những điều mình thích và hoàn thành những dự án mình ấp ủ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm