Tags:

bv đa khoa hà tĩnh

27 ngày giành giật sự sống cứu trẻ sinh non bị suy hô hấp, nhiễm khuẩn sơ sinh nặng

27 ngày giành giật sự sống cứu trẻ sinh non bị suy hô hấp, nhiễm khuẩn sơ sinh nặng

Trẻ sinh non ở tuần 32, chỉ nặng 1,1kg mắc nhiều bệnh lý phức tạp, suy hô hấp, nhiễm khuẩn đa kháng. Sau 27 ngày điều trị, cân nặng bé đã được 1,9 kg. Bé tự thở, phản xạ bú và ăn được sữa mẹ.

Cứu sống sản phụ bị bong rau non thể ẩn hiếm gặp

Cứu sống sản phụ bị bong rau non thể ẩn hiếm gặp

Sau khi đưa em bé ra ngoài, các bác sĩ phát hiện xuất huyết ở vùng rau thai. Ngoài ra, toàn bộ phần đáy tử cung của sản phụ tím đen do máu tụ, với chẩn đoán bị bong rau non thể ẩn nên tiến hành cấp cứu.

Nghịch keo 502, bé gái 3 tuổi bị bỏng bộ phận sinh dục

Nghịch keo 502, bé gái 3 tuổi bị bỏng bộ phận sinh dục

Bé được đưa đến BV cấp cứu trong tình trạng bị bỏng, keo 502 bám bộ phận sinh dục.

Sản phụ nhập viện cấp cứu vì đốt than sưởi ấm

Sản phụ nhập viện cấp cứu vì đốt than sưởi ấm

Thời tiết trở lạnh, gia đình đã đã đốt than trong phòng kín để sưởi ấm cho sản phụ và con. Tuy nhiên, khi người nhà mở cửa, phát hiện hai người trong tình trạng tím tái, bất tỉnh nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Ngỡ có thai, đi khám thì phát hiện khối u xơ nặng bằng bé 1 tháng tuổi

Ngỡ có thai, đi khám thì phát hiện khối u xơ nặng bằng bé 1 tháng tuổi

Cách đây 6 tháng, bệnh nhân thấy bụng to dần nên ngỡ mình có thai. Khi đi khám, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có khối u xơ nặng bằng trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi nên tiến hành cắt bỏ.

Vụ sản phụ tử vong: Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh nói gì?

Vụ sản phụ tử vong: Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh nói gì?

Liên quan đến trường hợp sản phụ Nguyễn Thị H. (sinh năm 1983, xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) tử vong sau khi mổ sinh tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, chiều ngày 2/5, BV đã có báo cáo chính thức về vụ việc này.

Mẹ tử vong khi mổ đẻ, bé sơ sinh phải chuyển ra Hà Nội cấp cứu

Mẹ tử vong khi mổ đẻ, bé sơ sinh phải chuyển ra Hà Nội cấp cứu

Sản phụ nhập viện chờ sinh trong tình trạng sức khỏe bình thường. Tuy nhiên, sau 10 tiếng nhập viện, mẹ đã tử vong, còn bé sơ sinh phải chuyển từ Hà Tĩnh ra Hà Nội để cấp cứu.

Ho ra máu phải nhập viện cấp cứu vì uống thuốc nguyên vỉ

Ho ra máu phải nhập viện cấp cứu vì uống thuốc nguyên vỉ

Sau khi ăn sáng, bệnh nhân uống thuốc tiểu đường cùng nhiều loại thuốc khác. Tuy nhiên, do lơ đãng bệnh nhân đã uống cả hai viên thuốc nguyên vỉ.

Sản phụ và thai nhi tử vong bất thường tại Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh

Sản phụ và thai nhi tử vong bất thường tại Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh

Sản phụ đến BV chờ sinh trong tình trạng sức khỏe bình thường. Tuy nhiên, sau gần một ngày, mẹ con sản phụ được thông báo đã tử vong.