Tags:

bv việt nam - thụy điển

Cứu sản phụ mang thai 32 tuần, bị tiền sản giật nặng

Cứu sản phụ mang thai 32 tuần, bị tiền sản giật nặng

Qua thăm khám, bác sĩ xác định, sản phụ có huyết áp cao, tiểu cầu giảm, men gan tăng, kèm theo tình trạng suy thận, tan máu; siêu âm thai nhi có dấu hiệu chậm phát triển trong tử cung. Các bác sĩ xác định sản phụ bị tiền sản giật rất nặng - hội chứng HELLP nên chỉ định phẫu thuật.

Nghịch cồn, trẻ 12 tuổi bị bỏng 15% cơ thể

Nghịch cồn, trẻ 12 tuổi bị bỏng 15% cơ thể

M. lấy lọ cồn 90 độ của gia đình đổ thành vòng tròn và dùng lửa đốt. Sau đó trẻ định đóng nắp lọ cồn cất đi nhưng không thấy. M. cầm lọ cồn đứng lên đi tìm nắp thì đột ngột cồn trong lọ bắt lửa bốc cháy và phát nổ gây thương tích 15%.

Thai chết lưu do chậm phát triển dù sắp đến ngày chào đời

Thai chết lưu do chậm phát triển dù sắp đến ngày chào đời

Sau khi thăm khám, siêu âm, làm các xét nghiệm sản phụ được chẩn đoán thai chết lưu khi đã hơn 38 tuần. Theo các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân khiến thai chết lưu.

Gia đình chủ quan, bé 7 ngày tuổi phải thay máu

Gia đình chủ quan, bé 7 ngày tuổi phải thay máu

Khoảng 3 ngày sau sinh, gia đình có thấy da của bé hơi vàng nhưng do người thân chủ quan, bé đã không được tắm nắng cũng như đi khám kịp thời. Khi đến BV, tình trạng của bé đã rất nặng, phải thay máu, nguy cơ tử vong cao.

Sau khi ăn gà và ruốc biển, người phụ nữ 55 tuổi phải đi cấp cứu

Sau khi ăn gà và ruốc biển, người phụ nữ 55 tuổi phải đi cấp cứu

Sau khi ăn thịt gà và ruốc biển, bệnh nhân phải nhập viện trong tình trạng lơ mơ, kích thích, nổi mẩn đỏ toàn thân, buồn nôn, khó thở, huyết áp tụt, mạch nhanh nhỏ khó bắt. Tại BV, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị sốc phản vệ độ 3.

Mỗi ngày lên cơn rét 5 lần, đi khám thì phát hiện ra bệnh này

Mỗi ngày lên cơn rét 5 lần, đi khám thì phát hiện ra bệnh này

Bệnh nhân thường xuyên cảm thấy rét, có ngày xuất hiện tới 5 cơn rét, kéo dài đến 20 phút/cơn, ăn ngủ kém, người mệt mỏi, sút cân. Bệnh nhân đi khám và được xác định bị rối loạn thần kinh thực vật.

Cắm sạc điện thoại để bên đầu giường khi ngủ, bệnh nhân bị thủng màng nhĩ

Cắm sạc điện thoại để bên đầu giường khi ngủ, bệnh nhân bị thủng màng nhĩ

Bệnh nhân cắm sạc điện thoại để bên trên đầu giường rồi ngủ. Bất ngờ, điện thoại phát nổ khiến bệnh nhân bị thủng màng nhĩ.