Chụp ảnh những ngày -40 độ C

08/08/2015 - 12:45
Nhiếp ảnh gia Vera Salnitskaya ở TP Novosibirsk (Siberia, Nga) có lẽ là người biết biến giấc mơ của các cô dâu trở thành hiện thực trong những ngày lạnh giá tới -40 độ C.

Với những mùa đông tưởng như kéo dài bất tận, các cặp đôi ở vùng Siberia không có lựa chọn nào khác ngoài việc tổ chức đám cưới trong điều kiện tuyết rơi. Vera Salnitskaya, một trong những nhiếp ảnh gia “hot” nhất tại đây phải thường xuyên ra ngoài chụp hình cho các khách hàng của mình, bất chấp thời tiết lạnh giá.

Cô thường xuyên khuyên khách hàng mang theo thật nhiều đồ giữ ấm. Vera Salnitskaya nhắc các cô dâu quấn khăn quanh cổ, đi tất dày, boots lông và mặc nhiều lớp quần giữ nhiệt để giữ cho đôi chân thật ấm khi di chuyển ngoài tuyết. Trà gừng hoặc đồ uống thật nóng sẽ giúp cô dâu, chú rể giữ ấm cơ thể để có thể tươi cười trong cái lạnh - 40 độ C.

Nữ nhiếp ảnh gia 30 tuổi này chia sẻ: “Tại sao các cặp đôi chọn thời điểm mùa đông ở đây để chụp ảnh cưới ư? Bạn có thể có lựa chọn nào khác đây khi mùa đông kéo dài tới 9 tháng? Cặp đôi đầu tiên tôi chụp là Ekaterina và Sergey. Khi ấy là tháng 12 nhưng chưa phải là thời điểm lạnh nhất, có lẽ chỉ -20 độ C. Cô dâu quyết định cởi chiếc áo khoác ra, để lộ cánh tay, bờ vai trần và cổ để có được những bức hình gợi cảm.

 

Tôi đã giục cô ấy phải nhanh chóng mặc đồ vào ngay. “Cô sẽ bị cảm lạnh đấy”, tôi nói. Nhưng cô ấy bảo: “Đừng lo, tôi muốn trông mình thật đẹp!”.

Thật vậy, rất nhiều cô dâu, chú rể dường như quên mất cái giá lạnh của mùa đông khi chụp ảnh cưới trong màn tuyết trắng. Trong mỗi bức ảnh, họ vẫn tươi cười và cô dâu thì vô cùng gợi cảm với những bông tuyết trắng rơi trên tóc. Các cặp đôi ôm nhau tình tứ và trao nhau những nụ hôn nồng cháy như muốn làm tan chảy băng tuyết lạnh giá.

Mời bạn cùng ngắm nhìn những khoảnh khắc hạnh phúc trong mùa đông ở Siberia.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm