Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
26/01/2026 - 19:24 (GMT+7)

Kim Ngân - giọng nữ trẻ xuất sắc của dòng nhạc thính phòng

Minh Tuấn
Kim Ngân - giọng nữ trẻ xuất sắc của dòng nhạc thính phòng

Nghệ sĩ thính phòng, giảng viên thanh nhạc Kim Ngân

Trở về từ Nhạc viện Quốc gia Saint Petersburg (Nga) với tấm bằng thạc sĩ loại xuất sắc chuyên ngành Thanh nhạc và Giảng viên, Kim Ngân nhanh chóng bắt đầu vai trò giảng dạy tại Nhạc viện TPHCM. Ngay sau đó, cô ghi dấu ấn khi giành giải Nhất Cuộc thi Tiếng hát Thính phòng toàn quốc lần thứ nhất - năm 2025.

2 năm chông chênh, tưởng như bế tắc nơi đất khách

Những thành quả vừa đạt được thật sự vượt xa trí tưởng tượng của cô sinh viên Nhạc viện TPHCM trong những ngày đầu bỡ ngỡ đặt chân đến đất nước Nga nhiều lạ lẫm. 6 năm trước, khi vừa tốt nghiệp thủ khoa trung cấp thanh nhạc, Trần Nguyễn Kim Ngân nhận học bổng du học theo Đề án 1437 "Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hoá nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030" của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Hành trình "cá chép vượt vũ môn" của cô gái quê Đồng Nai bắt đầu từ đó, tại Nhạc viện Quốc gia Saint Petersburg mang tên Rimsky Korsakov.

Tiết mục Aria “Follie! Follie!… Sempre libera” - trích opera La Traviata - Giuseppe Verdi giúp Kim Ngân giành giải Nhất cuộc thi Tiếng hát Thính phòng Toàn quốc 2025

Trong thời gian du học, Kim Ngân đạt nhiều thành tích: Giải Nhì Cuộc thi Thanh nhạc quốc tế Ngôi sao Rhapsody; giải Nhì Cuộc thi Âm nhạc quốc tế tưởng nhớ nhà soạn nhạc A.P. Borodin; giải Nhì "Mùa Nevsky 4 - Cuộc thi và Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế"; giải Thí sinh được khán giả yêu thích nhất trong cuộc thi dành cho người nước ngoài sinh sống tại Nga…

Kim Ngân trong khoảnh khắc nhận giải Nhất của cuộc thi Tiếng hát Thính phòng Toàn quốc lần thứ nhất – năm 2025

Kim Ngân với chứng nhận giải Nhất của cuộc thi Tiếng hát Thính phòng Toàn quốc lần thứ nhất

Thế nhưng, phía sau những giải thưởng ấy là quãng thời gian 2 năm đầu đầy chông chênh, khi Kim Ngân từng "loay hoay" đến mức tưởng như rơi vào bế tắc. Rào cản ngôn ngữ, cùng việc chưa thật sự thấu hiểu bản thân, khiến cô chưa tìm được "chiếc chìa khóa" để khai mở khả năng tiềm ẩn của mình.

Cô chia sẻ: "Thời gian đầu, Ngân rất mệt mỏi bởi vì học mà không tiến bộ, dù các thầy cô vô cùng tận tình. Luyện tập ngày đêm mà vẫn không sao thể hiện được âm sắc như mong muốn. Thanh nhạc đòi hỏi người hát phải cảm nhận được chính cơ thể mình để kiểm soát giọng hát, lúc đó Ngân chưa làm được".

May mắn thay, một người bạn đồng môn đã nhận ra vấn đề và thường xuyên hỗ trợ cô. "Những điều chưa hiểu rõ ý thầy cô, Ngân nhờ bạn giải thích lại. Đúng như ông bà nói "Học thầy không tày học bạn". Từ đây Ngân ra sức thay đổi cách rèn luyện, sự tiến bộ rõ rệt hơn đến nỗi các thầy cô cũng bất ngờ. Có cô giáo còn hỏi: Ôi Ngân, em đã làm gì mà được như thế này vậy!", cô nhớ lại.

Cô du học sinh Việt Nam tự hào giơ cao tấm bằng đỏ (xuất sắc) bên cạnh GS.TS. Alexei Vasiliev -Giám đốc Nhạc viện quốc gia St.Petersburg, Liên bang Nga mang tên N.A. Rimsky Korsakov

Cô du học sinh Việt Nam tự hào giơ cao tấm bằng đỏ (xuất sắc) bên cạnh GS.TS. Alexei Vasiliev - Giám đốc Nhạc viện Quốc gia St.Petersburg, Liên bang Nga mang tên N.A. Rimsky Korsakov

Đến năm thứ 4, hành trình của Kim Ngân như sang một trang mới - tự tin và sẵn sàng thử sức với bất cứ cơ hội nào. Những lần vượt qua nhiều thí sinh quốc tế khác để gặt hái giải thưởng ở Nga càng tiếp thêm tinh thần kiên trì, không bỏ cuộc ở Kim Ngân. Cô lao vào tập luyện đến độ "cực đoan" khiến các thầy cô phải cảnh báo, buộc giảm bớt cường độ để bảo vệ giọng hát - một giới hạn cần thiết trong thanh nhạc.

Kim Ngân bắt đầu trở thành cái tên được chú ý, lựa chọn trình diễn trong các sự kiện lớn của nhà trường, rồi được hát trong nhiều sự kiện giao lưu văn hóa, được cộng đồng kiều bào ở Nga biết đến. Cô du học sinh người Việt học ngành thanh nhạc duy nhất tại Nhạc viện Quốc gia Saint Petersburg khi ấy đã thật sự thoát khỏi sự thu mình, hướng ngoại nhiều hơn để khẳng định bản thân.

Kim Ngân trình diễn tại chương trình Tuần lễ Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga, St. Petersburg nhằm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga

Kim Ngân trình diễn tại chương trình Tuần lễ Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga, St. Petersburg nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga

Muốn người trẻ cảm nhận được vẻ đẹp, sức hấp dẫn của nhạc hàn lâm

Trở về từ Nga, niềm hạnh phúc lớn nhất với Kim Ngân không chỉ là việc bảo vệ thành công luận án "Nâng cao kỹ năng phát âm tiếng Nga trong các tác phẩm Romance cho sinh viên Việt Nam" với số điểm tuyệt đối và tấm bằng xuất sắc. Đó còn là cuộc "bứt phá" chiến thắng được rào cản từ bản thân, từng kìm hãm bước đi.

Đất nước Nga cùng với khoảnh khắc cuối thu tuyệt đẹp sẽ ở mãi trong lòng cô du học sinh Việt Nam

Kim Ngân ở nước Nga cùng với khoảnh khắc cuối thu tuyệt đẹp sẽ ở mãi trong lòng cô du học sinh Việt Nam

Như một cách tri ân nước Nga, tri ân thầy cô và cũng là bản "báo cáo" thành quả học tập, Kim Ngân đã cho ra mắt album Cánh đồng Nga vào cuối năm qua. Album gồm 9 tình khúc Nga quen thuộc, được thể hiện song ngữ Nga-Việt, trong đó có 3 ca khúc do chính Kim Ngân chuyển ngữ theo cảm nhận và màu sắc của thế hệ mình.

MV "Cánh đồng Nga" của Kim Ngân

Kim Ngân chia sẻ: "Đây chính là sản phẩm mà Ngân ấp ủ, chứa đựng nhiều tâm huyết, thấm đẫm những kiến thức, kỹ thuật opera tinh túy mà bản thân được lĩnh hội từ đất nước Nga. Album không chỉ là lời cảm ơn, mà còn là sự khẳng định của Ngân với con đường chuyên nghiệp ở dòng nhạc thính phòng".

Kim Ngân trong bìa album đầu tiên sau hành trình du học

Kim Ngân trong bìa album đầu tiên sau hành trình du học

Dẫu vẫn có những sự hoài nghi về sự lựa chọn này của cô bởi đối tượng khán giả cho dòng nhạc kinh điển tại Việt Nam chưa thật sự đông đảo, cơ hội biểu diễn còn hạn chế. Nhưng giảng viên trẻ của Nhạc viện TPHCM vẫn giữ niềm tin vững vàng: "Kim Ngân chọn dòng nhạc này là chọn cống hiến nhiều hơn là hát để có thu nhập cao. Sau cơ hội du học, được tiếp cận và hiểu rõ bản chất nhạc thính phòng, Ngân thấy mình có trách nhiệm đóng góp cho sự phát triển của dòng nhạc kinh điển ở quê hương. Điều Ngân hướng đến là đưa vào đó hơi thở trẻ trung, mới mẻ để người trẻ cảm nhận được vẻ đẹp và sức hấp dẫn của âm nhạc hàn lâm".

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận