Cả gia đình bị ngộ độc vì ăn nấm rừng

Thanh Mai
07/05/2020 - 11:20
Cả gia đình bị ngộ độc vì ăn nấm rừng

Nguy cơ ngộ độc khi ăn nấm rừng. Ảnh minh họa

Đó là gia đình anh Trương Văn Quý - chị Y Vá, ở làng Năng Nhỏ II, xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum). Gia đình anh Quý đã dùng số nấm do con gái hái được trên rẫy để nấu canh ăn bữa tối.

Hậu quả, cả 3 người trong gia đình phải vào BV Đa khoa Kon Tum cấp cứu. Ngày 7/5, ông A Hòa, Chủ tịch UBND xã Đăk Sao, xác nhận thông tin trên.

Trước đó, vào 13h ngày 3/5, anh Trương Văn Quý (41 tuổi), ngụ tại làng Năng Nhỏ II cùng vợ là Y Vá (26 tuổi) và con gái Trương Thị Mỹ Nhung (10 tuổi) lên rẫy. Trong lúc anh Quý và chị Y Vá đang dọn rẫy, con gái đi tìm hái nấm rừng. Chiều về, chị Y Vá đã mang số nấm cháu Nhung hái được nấu canh cho cả nhà cùng ăn tối. Khoảng 30 phút sau, cả 3 người có biểu hiện chóng mặt, nôn mửa và hôn mê... Họ được người thân đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa Kon Tum. Hiện tại, sức khỏe của các nạn nhân đã tạm thời bình phục. Đến sáng 7/5 cả 3 người đã được chuyển khoa và theo dõi sức khỏe tại BV Đa khoa Kon Tum.

Qua sự việc trên, ngành chức năng các địa phương cần khuyến cáo người dân chỉ nên ăn các loại nấm nuôi trồng; tuyệt đối không nên sử dụng các loại nấm lạ làm thức ăn, dễ gây nguy hiểm đến tính mạng con người.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm