Cả nước hân hoan chào 2017

31/12/2016 - 23:55
Tại Hà Nội, hàng vạn người đã đổ tới hồ Gươm để đón năm mới 2017. Còn ở Sài Gòn, bên cạnh phố đi bộ Nguyễn Huệ, khu trung tâm có thêm vài 'phố đi bộ đột xuất' đón dòng người tràn về trong khoảnh khắc chia tay năm cũ, chào năm mới.
Lễ hạ cờ cuối năm 2016. 21h tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, nghi lễ hạ cờ cuối cùng của năm 2016 diễn ra. Rất đông người dân đứng nghiêm trang theo dõi. Nguồn: Zing
Lễ hạ cờ cuối năm 2016. 21h tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, nghi lễ hạ cờ cuối cùng của năm 2016 diễn ra. Rất đông người dân đứng nghiêm trang theo dõi. Nguồn: Zing
Sân khấu Lễ hội đếm ngược trước quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội. Nguồn: VnExpress
Sân khấu Lễ hội đếm ngược trước quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội. Nguồn: VnExpress
Một em nhỏ được kiệu lên giữa hàng ngàn người xem chương trình ca nhạc - Nguồn Tuổi Trẻ
Một em nhỏ được kiệu lên giữa hàng ngàn người xem chương trình ca nhạc - Nguồn Tuổi Trẻ
Cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ. Nguồn: Afamily
Cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ. Nguồn: Afamily
Rất đông người dân Hà Nội đã tập trung tại khu vực Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza từ sớm. Nguồn: Afamily
Rất đông người dân Hà Nội đã tập trung tại khu vực Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza từ sớm. Nguồn: Afamily
Nguồn: Zing
Nguồn: Zing
Giây phút đoàn tụ đông đủ trở nên quý báu hơn bao giờ hết, khi năm mới đang dần gõ cửa... Nguồn: Afamily
Giây phút đoàn tụ đông đủ trở nên quý báu hơn bao giờ hết, khi năm mới đang dần gõ cửa... Nguồn: Afamily
Tại các quán cà phê nhà hàng ở khu vực quanh hồ Gươm (Hà Nội) có view trên cao, khách đều phải đặt chỗ, mua vé trước ít nhất 1 ngày. Ảnh: Zing
Tại các quán cà phê nhà hàng ở khu vực quanh hồ Gươm (Hà Nội) có view trên cao, khách đều phải đặt chỗ, mua vé trước ít nhất 1 ngày. Ảnh: Zing
Đây là lần đầu tiên sau cả chục năm Sài Gòn không bắn pháo hoa dịp Tết dương lịch. Tuy nhiên, thành phố đã tổ chức trang trí ánh sáng nghệ thuật trên hàng loạt tuyến đường: Trường Sơn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Trỗi, Hàm Nghi, Đồng Khởi, Lê Lợi, Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt, Trương Định, Nguyễn Huệ, Cách Mạng Tháng Tám, Hai Bà Trưng, Pasteur, Nguyễn Thị Minh Khai. Nguồn: Zing
Đây là lần đầu tiên sau cả chục năm Sài Gòn không bắn pháo hoa dịp Tết dương lịch. Tuy nhiên, thành phố đã tổ chức trang trí ánh sáng nghệ thuật trên hàng loạt tuyến đường: Trường Sơn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Trỗi, Hàm Nghi, Đồng Khởi, Lê Lợi, Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt, Trương Định, Nguyễn Huệ, Cách Mạng Tháng Tám, Hai Bà Trưng, Pasteur, Nguyễn Thị Minh Khai. Nguồn: Zing
Bé gái háo hức được đi chơi đêm Giao thừa
Bé gái háo hức được đi chơi đêm Giao thừa
Tạ Nguyễn Đan Vy (trái), du học sinh tại Australia, xúng xính trong tà áo dài say sưa tạo dáng chụp hình cùng bạn học. Vy cho biết đây là năm thứ 2 ăn Tết ở quê nhà từ khi du học. Nguồn: VnExpress
Tạ Nguyễn Đan Vy (trái), du học sinh tại Australia, xúng xính trong tà áo dài say sưa tạo dáng chụp hình cùng bạn học. Vy cho biết đây là năm thứ 2 ăn Tết ở quê nhà từ khi du học. Nguồn: VnExpress
Những đứa trẻ nô đùa bên cha mẹ, đón chờ giây phút giao thừa. Nguồn: Afamily
Những đứa trẻ nô đùa bên cha mẹ, đón chờ giây phút giao thừa. Nguồn: Afamily
Trong khi thời tiết ở Hà Nội (20 độ C) và Sài Gòn (28 độ C), thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời thì các địa phương miền Trung như thành phố Vinh, Đà Nẵng, Huế... lại mưa, lạnh. Ảnh chụp tại Đà Nẵng trong không khí mưa nhẹ, người dân nơi đây đội mưa chờ năm mới. Nguồn: Zing
Trong khi thời tiết ở Hà Nội (20 độ C) và Sài Gòn (28 độ C), thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời thì các địa phương miền Trung như thành phố Vinh, Đà Nẵng, Huế... lại mưa, lạnh. Ảnh chụp tại Đà Nẵng trong không khí mưa nhẹ, người dân nơi đây đội mưa chờ năm mới. Nguồn: Zing
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm