Cả nước triển khai chiến dịch an sinh xã hội để toàn dân đều có Tết

TTCP
04/02/2024 - 20:55
Cả nước triển khai chiến dịch an sinh xã hội để toàn dân đều có Tết

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết và tặng quà gia đình hộ nghèo, công nhân, người lao động, người cao tuổi không nơi nương tựa... tại Cần Thơ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cho biết, trong dịp Tết năm nay, cả nước đã và đang triển khai một chiến dịch bảo đảm an sinh xã hội sâu rộng, toàn diện.

Ngày 4/2, tại Cần Thơ, trong không chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc - Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thăm, chúc Tết và tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn, lực lượng công an, quân đội. 

Cùng đi có Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và thành phố Cần Thơ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Trong buổi sáng, tại hội trường Thành ủy Cần Thơ, Thủ tướng và lãnh đạo các cơ quan đã tặng 200 suất quà tới các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; 400 suất quà tặng các gia đình công nhân, lao động; 50 suất quà tặng người cao tuổi không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, Thủ tướng cũng trao tặng kinh phí cho 200 hộ gia đình (trị giá 10 tỷ đồng) để xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Thủ tướng trao tặng kinh phí cho 200 hộ gia đình (trị giá 10 tỷ đồng) để xóa nhà tạm, nhà dột nát - Ảnh: VGP/Nhật Bắc


Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, năm 2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự giám sát, đồng hành của Quốc hội, sự đồng lòng của nhân dân, doanh nghiệp, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, chúng ta đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp, cơ bản thực hiện được các mục tiêu tổng quát đã đề ra, trong đó tất cả các chỉ tiêu xã hội đều đạt và vượt, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế đạt 5,05%, thuộc nhóm cao trong khu vực và trên thế giới, các cân đối lớn được bảo đảm; an sinh xã hội, đời sống người dân được cải thiện; chú trọng phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; đối ngoại, hội nhập quốc tế đạt kết quả toàn diện, nổi bật; uy tín, vị thế của đất nước và niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước được củng cố, nâng lên.

Với quan điểm coi con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực, nguồn lực phát triển; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần... Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo để người dân có cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc. Mặc dù đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng hằng năm chúng ta vẫn dành một nguồn lực lớn để đầu tư, hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thủ tướng cho biết, trong dịp Tết năm nay, cả nước đã và đang triển khai một chiến dịch bảo đảm an sinh xã hội sâu rộng, toàn diện. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đi tất cả các tỉnh, thành phố, cùng các cơ quan thăm, chúc Tết, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động, những người có hoàn cảnh khó khăn, các lực lượng ứng trực, thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết…

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những thành tựu, kết quả đạt được trong năm 2023 của Cần Thơ, đóng góp vào sự phát triển, thành tựu, kết quả chung của vùng ĐBSCL và của cả nước, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Năm 2024, Thủ tướng mong Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Cần Thơ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, anh hùng, khắc phục các khó khăn, vượt qua các thách thức, tiến tới hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần cùng cả nước hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. 

Thủ tướng yêu cầu các địa phương, các cơ quan tiếp tục rà soát lại, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách với các đối tượng thụ hưởng, nhất là tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động, những người có hoàn cảnh khó khăn, những người yếu thế, những người ốm đau… Các lực lượng liên quan bảo đảm an ninh, an toàn, an dân, làm tốt công tác ứng trực phòng cháy chữa cháy, công tác khám chữa bệnh, hạn chế tai nạn giao thông… Thủ tướng mong người dân, nhất là thế hệ trẻ, hạn chế sử dụng, không lạm dụng rượu bia, sử dụng rượu bia có trách nhiệm trong dịp Tết, thực hiện các quy định liên quan khi tham gia giao thông.

Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta làm tất cả những việc này để toàn dân có một cái Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, nghĩa tình, không ai không có Tết, không có ai bị bỏ lại phía sau.

* Cũng trong sáng 4/2, Thủ tướng đã đi thăm, chúc Tết, tặng quà đồng chí Lê Văn Lai (Ba Bường), sinh năm 1923, cán bộ tiền khởi nghĩa và đồng chí thương binh nặng Lâm Thị Mười, sinh năm 1936, tại phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy. 

Tại các gia đình đến thăm, Thủ tướng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của Đảng và Nhà nước trước sự hy sinh, đóng góp to lớn của những người có công trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; mong muốn cán bộ tiền khởi nghĩa Lê Văn Lai và thương binh Lâm Thị Mười luôn khỏe mạnh, tiếp tục là tấm gương sáng giáo dục người dân và thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước đẹp giàu, văn minh.

* Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thăm, chúc Tết và tặng quà công nhân Công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ, các công nhân đang thi công công trình tuyến đê kè, ứng phó biến đổi khí hậu của Thành phố và cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội trên địa bàn.

Thăm, tặng quà công nhân Công ty Đô thị Cần Thơ hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực công ích (thu gom xử lý rác thải, chiếu sáng công cộng và quản lý, chăm sóc cây xanh), Thủ tướng đánh giá cao đóng góp của Công ty vào mục tiêu xây dựng, phát triển Cần Thơ "sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" sau 20 năm thành trở thanh thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của 450 công nhân, trong đó có 150 phụ nữ, trong thực hiện khối lượng công việc ngày càng lớn hơn khi dân số ngày càng đông hơn, đời sống kinh tế-xã hội ngày càng phát triển, tỉ lệ đô thị hóa tăng, nhu cầu tiêu thụ của người dân ngày càng lớn, lượng rác thải tăng lên, trong khi giá dịch vụ công ích cần điều chỉnh hợp lý hơn.

Với nhiệm vụ đảm bảo vệ sinh, môi trường tại 8/9 đơn vị hành chính cấp huyện của Thành phố, công việc của cán bộ, công nhân, người lao động, nhất là đối với nữ công nhân của Công ty Đô thị Cần Thơ càng nặng nề, vất vả vào những dịp nghỉ lễ.

Thủ tướng mong Công ty và anh chị em công nhân tiếp tục phát huy thành quả những năm qua, tinh thần yêu nước, trách nhiệm, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của Cần Thơ và đất nước nói chung, trong đó có các mục tiêu về an sinh xã hội, môi trường. "Những ngày Tết này, Thành phố, nhân dân trông chờ vào vai trò nòng cốt của các anh chị, của Công ty để Cần Thơ 'sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn'", Thủ tướng nói.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị các cơ quan liên quan nghiên cứu bảo đảm chế độ, chính sách với công nhân và giá dịch vụ công ích đô thị phù hợp, cân đối, hài hòa với điều kiện kinh tế-xã hội và các lĩnh vực, ngành nghề khác.

Thủ tướng đề nghị Công ty tiếp tục cải thiện các điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động; chăm lo chế độ tiền lương, tiền thưởng nhằm góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; quan tâm, thăm hỏi và động viên hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần cho anh chị em công nhân, viên chức lao động, nhất là những người trong các gia đình chính sách, để yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Thăm, tặng quà công nhân Công ty Đô thị Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của 450 công nhân, trong đó có 150 phụ nữ trong thực hiện khối lượng công việc ngày càng lớn hơn khi dân số ngày càng đông hơn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc


Tiếp đó, Thủ tướng đã đi thăm, tặng quà các công nhân đang thi công tuyến đê kè, ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ tại công trường.

Công trình kè bờ sông - ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 5 km, tổng mức đầu tư dự án hơn 1.095 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ODA và vốn đối ứng ngân sách địa phương. Đến tháng 1 vừa qua, địa phương đã bàn giao hơn 90% mặt bằng cho nhà thầu và công trình đã hoàn thành khoảng hơn 90% khối lượng.

Thủ tướng đánh giá công trình có ý nghĩa quan trọng với Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Cần Thơ nói riêng - một trong những nơi chịu tác động lớn nhất do biến đổi khí hậu trên thế giới.

Thủ tướng yêu cầu Cần Thơ khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; các lực lượng thi công tập trung nhân lực, phương tiện, phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, vệ sinh môi trường, không đội vốn bất hợp lý. Thủ tướng cảm ơn các gia đình đã nhường đất, di dời phục vụ dự án; mong muốn bà con tiếp tục ủng hộ dự án, vì lợi ích chung và vì lợi ích của chính người dân.

Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần làm giảm ngập lụt do triều cường cho Thành phố. Thủ tướng đề nghị từ dự án này, Cần Thơ và các cơ quan liên quan rút kinh nghiệm, mở rộng triển khai các công trình ứng phó biến đổi khí hậu khác trên địa bàn bằng mọi nguồn vốn hợp pháp.

Thủ tướng thăm, tặng quà các công nhân đang thi công tuyến đê kè, ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ tại công trường - Ảnh: VGP/Nhật Bắc


Tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ và Công an thành phố Cần Thơ, Thủ tướng nêu rõ, trong những thành tựu chung của đất nước, có đóng góp quan trọng của lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân và của thành phố Cần Thơ. Lực lượng quân đội, công an cũng đóng góp quan trọng vào sự phát triển, lớn mạnh của Cần Thơ sau 20 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Khẳng định yêu cầu chung của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cả hệ thống chính trị là tuyệt đối không được say sưa với thắng lợi, ngủ quên trên vòng nguyệt quế, Thủ tướng nhấn mạnh lực lượng vũ trang phải luôn giữ vững bản lĩnh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và Nhà nước, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phát huy truyền thống anh hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang.

Theo Thủ tướng, bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, đất nước ta là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, quy mô khiêm tốn, nhưng độ mở cao, sức chống chịu có hạn, do đó còn rất nhiều khó khăn, thách thức. Đảng, Nhà nước chủ trương phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, công tác cán bộ là then chốt của then chốt, phát triển văn hoá là nền tảng, bảo đảm quốc phòng-an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Thủ tướng nhấn mạnh, lực lượng vũ trang phải luôn bám sát, nắm chắc tình hình, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong mọi tình huống, không để Đảng, Nhà nước bị động, bất ngờ về chiến lược, làm tốt vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, an ninh, an toàn, an dân; luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Thủ tướng yêu cầu lực lượng vũ trang trên địa bàn làm tốt công tác ứng trực, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn, an dân - Ảnh: VGP/Nhật Bắc


Năm 2024, lực lượng vũ trang Cần Thơ tiếp tục nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu, quản lý nhà nước, gắn bó mật thiết với nhân dân, làm tốt công tác dân vận, chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả hơn nữa giữa các lực lượng, phát huy vai trò nòng cốt trong giữ vững quốc phòng, an ninh. Luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, điển hình, tích cực phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Thủ tướng yêu cầu lực lượng vũ trang trên địa bàn làm tốt công tác ứng trực, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn, an dân; đồng thời, bảo đảm các chế độ, chính sách, quan tâm chăm lo đời sống của cán bộ, chiến sĩ, làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, gia đình người có công; góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cần Thơ để mỗi người dân trên địa bàn đều có một cái Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, nghĩa tình.

* Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dâng hưởng tưởng niệm đồng chí Lê Phước Thọ, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và chúc Tết gia đình đồng chí tại nhà riêng ở thành phố Cần Thơ.

Đồng chí Lê Phước Thọ là người đảng viên cộng sản trung kiên, tận tụy, gần dân, suốt đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cao cả, vinh quang của Đảng, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân; luôn luôn trăn trở lo toan vì sự phát triển của đất nước và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, nhất là cho đồng bằng sông Cửu Long.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm