Ca sĩ Triệu Lộc giành giải quán quân Sao nối ngôi mùa thứ 3

24/08/2018 - 07:06
Ca sĩ Triệu Lộc xuất sắc trở thành quán quân Sao nối ngôi mùa 3 sau phần thi hát và diễn xuất trong câu chuyện giản dị về tình mẹ với nghệ sĩ Thanh Thủy tại đêm chung kết phát sóng vào tối 23/8.
Triệu Lộc chính thức là Quán quân của Sao Nối Ngôi mùa 3 với số điểm 39,65 đến từ giám khảo và lượt bình chọn khán giả. Anh giành giải thưởng 150 triệu đồng cùng cúp lưu niệm của chương trình. Con trai cố nghệ sĩ Thanh Nga là nghệ sĩ Hà Linh giành danh hiệu Á quân với 100 triệu đồng, Hoàng Hải nhận giải 3 của chương trình với 50 triệu đồng. Thí sinh Huyền Trâm giành được giải thưởng Thí sinh được yêu thích nhất với phần thưởng 30 triệu đồng.
kt-qu-chung-cuc-snn-ma-3-6.jpg
Triệu Lộc (giữa) giành ngôi vị quán quân Sao nối ngôi mùa thứ 3

Nhạc kịch Ngàn năm mây trắng, tiết mục dự thi đêm chung kết của Triệu Lộc nói về tình cảm gia đình đậm đà, thắm thiết, như sự tri ân của những đứa con dành cho người mẹ. Triệu Lộc làm chủ sân khấu, anh hát ba ca khúc Đèn khuya, Từ khi con làm mẹ, Cõng mẹ đi chơi bên cạnh nét diễn tình cảm, tự nhiên không gắng gượng, chan hòa với những giọt nước mắt sân khấu. Tiết mục gây ấn tượng hơn với khán giả đó chính là sự xuất hiện của nghệ sĩ Thanh Thủy trong vai người mẹ tần tảo, hy sinh mọi thứ vì con trai. Hình ảnh người mẹ hóa mây trắng lên trời, nhân hóa bằng một sân khấu phủ bông trắng xóa vỡ òa cảm xúc người xem.

tiet-muc-ngan-nam-may-trang-trieu-loc-21.jpg
Triệu Lộc với tiết mục nhạc kịch Ngàn năm mây trắng

Thái Châu cho biết tiết mục dàn dựng mang tình ý, bố cục tốt, xây dựng nhẹ nhàng, tinh tế. Bạch Tuyết thích và trân trọng cách dàn dựng của một chàng trai trẻ khi thể hiện sự hy sinh, lam lũ của người mẹ. Cô thích cách dùng hai gam màu trắng, lam như tấm lòng bao la của người mẹ dành cho đứa con.

tiet-muc-ngan-nam-may-trang-trieu-loc-26.jpg
Nghệ sĩ Thanh Thủy hỗ trợ Triệu Lộc hoàn thành tiết mục xuất sắc

Giám khảo Kim Tử Long xúc động đứng bật dậy để nhận xét cho tiết mục. Anh cám ơn nghệ sĩ Thanh Thủy khi thể hiện người mẹ: “Nếu không có Thanh Thủy thì kịch bản sẽ không hoàn hảo và tuyệt vời đến vậy”. Kim Tử Long nghiêng mình cám ơn sự dàn dựng của Quang Thảo, anh khâm phục sự đầu tư, dàn dựng, người đạo diễn khi biết từng ưu nhược điểm Triệu Lộc, giúp nam ca sĩ tỏa sáng, thành công trong đêm chung kết. Đặc biệt, biên đạo Mạnh Quyền đã hỗ trợ dàn dựng phần múa đầy ấn tượng trong tiết mục.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm