Các cấp Hội 7 tỉnh biên giới phía Bắc đỡ đầu hơn 1.500 trẻ mồ côi

Dương Duyên
19/11/2022 - 14:45
Các cấp Hội 7 tỉnh biên giới phía Bắc đỡ đầu hơn 1.500 trẻ mồ côi

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu tại Hội nghị.

Trong năm 2022, Cụm thi đua Hội LHPN 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng như triển khai 1.250 công trình phần việc vượt khó, sáng tạo, hiệu quả; xây dựng thêm hơn 200 mô hình mới; nhận đỡ đầu 1.562 trẻ mồ côi…

Chiều 18/11, tại tỉnh Lạng Sơn, Cụm thi đua Hội LHPN 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương dự, chỉ đạo Hội nghị.

Hội LHPN 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc, gồm: Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, trong đó Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn là đơn vị cụm trưởng.

Báo cáo tổng kết Cụm thi đua cho biết: Năm 2022 các đơn vị trong Cụm thi đua đã bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội, cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ động phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm công tác hội.

Hội LHPN 7 tỉnh đã tổ chức phát động triển khai được 1.250 công trình phần việc vượt khó, sáng tạo, hiệu quả thành tích chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Các cấp Hội 7 tỉnh biên giới phía Bắc đỡ đầu hơn 1.500 trẻ mồ côi - Ảnh 1.

Quang cảnh Hội nghị

Hội LHPN các tỉnh trong cụm đã tổ chức trên 430 diễn đàn, hội thi, liên hoan, thi trực tuyến; xây dựng thêm hơn 200 mô hình mới, sáng tạo để triển khai hiệu quả phong trào thi đua, các chương trình, nhiệm vụ công tác năm...

Tại 7 tỉnh trong Cụm thi đua đã có 1.562 trẻ mồ côi được các cấp Hội nhận đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trực tiếp, với số tiền 3,6 tỷ đồng. Các đơn vị trong cụm đã phát hiện, giới thiệu 2.184 điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực…

Các cấp Hội 7 tỉnh biên giới phía Bắc đỡ đầu hơn 1.500 trẻ mồ côi - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Sơn La Bùi Thanh Thủy phát biểu tham luận

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác hội và phong trào thi đua. Nội dung chia sẻ tập trung vào các vấn đề như: Giải pháp thúc đẩy mô hình, hoạt động tăng cường quyền năng kinh tế cho phụ nữ phù hợp với đặc điểm vùng miền; các mô hình hay thu hút, tập hợp hội viên; cách thức triển khai Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em"…

Các đại biểu dự Hội nghị cũng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Hội, các phong trào thi đua trong thời gian tới.

Năm 2023, cụm thi đua xác định các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề năm: "Tập trung xây dựng cơ sở hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở"; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, luật pháp mới của Nhà nước; vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, cuộc vận động…

Các cấp Hội 7 tỉnh biên giới phía Bắc đỡ đầu hơn 1.500 trẻ mồ côi - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương và các thành viên Cụm thi đua bàn giao "Mái ấm tình thương" cho hội viên phụ nữ xã Công Sơn (Cao lộc, Lạng Sơn)

Trong chương trình, Hội LHPN 7 tỉnh cũng đã bình xét, suy tôn, đề nghị Trung ương Hội tặng cờ thi đua, bằng khen năm 2022 cho các đơn vị xuất sắc trong cụm; bầu Hội LHPN tỉnh Cao Bằng làm cụm trưởng, Hội LHPN tỉnh Điện Biên làm cụm phó cụm thi đua năm 2023.

Nhân dịp này, Cụm thi đua đã bàn giao "Mái ấm tình thương" (công trình chung của cụm) cho hội viên phụ nữ nghèo thôn Cốc Tranh, xã Công Sơn, huyện Cao Lộc.


Nguồn: Báo Lạng Sơn
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm