Tags:

biên giới phía bắc

Chàng trai người Mông thành gương mặt sáng của múa đương đại Việt Nam

Chàng trai người Mông thành gương mặt sáng của múa đương đại Việt Nam

20 tuổi vào TPHCM lập nghiệp từ con số 0, đến nay, sau gần 10 năm, chàng trai người Mông Sùng A Lùng đã là một gương mặt sáng của múa đương đại Việt Nam.

Điện Biên: Nâng cao kỹ năng phòng, chống mua bán người

Điện Biên: Nâng cao kỹ năng phòng, chống mua bán người

Trong những năm qua, tội phạm mua bán người trên các tuyến biên giới diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng.

Hà Giang: Hơn 500 trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu

Hà Giang: Hơn 500 trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu

Hà Giang là một trong số ít địa phương không có trẻ mồ côi do Covid-19, song với tất cả tình thương và trách nhiệm, khi thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Hội LHPN và Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang đã phối hợp vận động, nhận nuôi dưỡng, đỡ đầu 514 trẻ mồ côi trên địa bàn.

Ký ức của người lính về cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc

Ký ức của người lính về cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc

Cuốn sách “Tiếng vọng đèo Khau Chỉa” là những ký ức của tác giả Nguyễn Thái Long và đồng đội về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc trong 10 năm 1979-1989.

Các cấp Hội 7 tỉnh biên giới phía Bắc đỡ đầu hơn 1.500 trẻ mồ côi

Các cấp Hội 7 tỉnh biên giới phía Bắc đỡ đầu hơn 1.500 trẻ mồ côi

Trong năm 2022, Cụm thi đua Hội LHPN 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng như triển khai 1.250 công trình phần việc vượt khó, sáng tạo, hiệu quả; xây dựng thêm hơn 200 mô hình mới; nhận đỡ đầu 1.562 trẻ mồ côi…

Bir Tawil: Mảnh đất không quốc gia nào muốn sở hữu, nhưng lại có tới 3 "quốc vương"

Bir Tawil: Mảnh đất không quốc gia nào muốn sở hữu, nhưng lại có tới 3 "quốc vương"

"Một vùng đất sa mạc được bao phủ bởi cát và những ngọn núi, không có đường đi hay biển". Đó là mô tả tốt nhất cho Bir Tawil, một trong số ít địa điểm cuối cùng trên hành tinh chưa được tuyên bố chủ quyền bởi bất kỳ quốc gia nào.

Hà Giang: Nạn nhân của tội phạm mua bán người đa phần là phụ nữ dân tộc thiểu số

Hà Giang: Nạn nhân của tội phạm mua bán người đa phần là phụ nữ dân tộc thiểu số

Hà Giang là một trong những địa bàn hoạt động của tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới phía Bắc. Những năm qua, Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang đã triển khai đồng bộ các biện pháp kịp thời đấu tranh với tội phạm mua bán người và giải cứu các nạn nhân bị mua bán.

“Gửi em ở cuối sông Hồng”: Cặp song sinh thơ và nhạc

“Gửi em ở cuối sông Hồng”: Cặp song sinh thơ và nhạc

Những “vần thơ từ trong lửa” được nhà thơ Dương Soái sáng tác trong những năm tháng chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 đã được nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc năm 1980 khi giữ nguyên tựa đề bài thơ. Tác phẩm “Gửi em ở cuối sông Hồng” được xem là cặp song sinh thơ - nhạc hào hùng và lãng mạn.

“Nóng” tình hình nhập cảnh trái phép, bộ đội biên phòng Bắc Xa gác nỗi nhớ nhà, chốt chặt biên giới xứ Lạng

“Nóng” tình hình nhập cảnh trái phép, bộ đội biên phòng Bắc Xa gác nỗi nhớ nhà, chốt chặt biên giới xứ Lạng

Tình hình nhập cảnh trái phép ở các vùng biên giới từ phía Bắc, Trung đến biên giới Tây Nam đang "nóng" lên, nguy cơ bùng phát dịch vào đất liền rất cao, bộ đội Biên phòng Bắc Xa quyết tâm gác nỗi nhớ nhà, tăng cường chốt chặn chống dịch nơi biên giới xứ Lạng.

Xác định nhiệm vụ, thi đua chung của các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc

Xác định nhiệm vụ, thi đua chung của các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc

Ngày 29/11, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo, Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020 cụm 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc được tổ chức tại huyện Quản Bạ (Hà Giang). Các tỉnh thống nhất đề xuất những nhiệm vụ chung thi đua năm 2021, trong đó thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và hỗ trợ khởi nghiệp.