Biên phòng Lào Cai: Các chốt chặn phòng dịch Covid-19 ở biên giới không có giờ nghỉ

Bảo Vy
02/03/2020 - 06:08
Biên phòng Lào Cai: Các chốt chặn phòng dịch Covid-19 ở biên giới không có giờ nghỉ
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ở tuyến biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, những ngày qua, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai đã căng mình trực chiến ở nhiều chốt chặn để kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở qua biên giới.

Đại tá Nguyễn Phi Khanh, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai, cho biết: Trên tuyến biên giới có chiều dài gần 200 km, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đang phối hợp rất tốt với lực lượng dân quân tại chỗ mở các chốt chặn nhằm siết chặt quản lý đường biên ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép. Nếu công dân nhập cảnh trái phép qua biên giới vào Việt Nam sẽ được lực lượng tiến hành kiểm tra y tế và đưa vào khu cách ly.

Biên phòng Lào Cai: Các chốt chặn phòng dịch Covid -19 ở biên giới không có giờ nghỉ - Ảnh 1.

Bộ đội Đồn biên phòng Tả Gia Khâu tuyên truyền và hướng dẫn các em nhỏ phòng dịch Covid-19

Vẫn chỉ là nhiệm vụ thường ngày, song vì dịch bệnh diễn biến phức tạp và nguy hiểm, với tinh thần chống dịch như chống giặc, nhiều chiến sỹ biên phòng suốt từ trước Tết nguyên đán đến nay vẫn chưa được về nhà. Không kể tiết trời giá lạnh, mưa bão hay sương mù, ngày cũng như đêm, những ngươi lính biên phòng nơi tuyến đầu biên giới Lào Cai vẫn 24/24h tuần tra, canh gác nghiêm ngặt.

Biên phòng Lào Cai: Các chốt chặn phòng dịch Covid -19 ở biên giới không có giờ nghỉ - Ảnh 2.

Người dân được cán bộ biên phòng tuyên truyền về sự nguy hiểm của dịch Covid-19

Theo Thượng úy Trần Văn Thu, Đồn biên phòng Y Tý, Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai, Đồn Biên phòng Y Tý là địa bàn có đường sá đi lại cực kỳ khó khăn, mùa Xuân có sương mù dày đặc, vì vậy điều kiện sinh hoạt của cán bộ, chiến sỹ đi chốt chặn đều hạn chế. Các thực phẩm, nhu yếu phẩm vận chuyển đến các điểm chốt cũng vô cùng khó khăn. 

Tuy nhiên, cán bộ, chiến sỹ vẫn trực chốt 24/24 giờ để ngăn chặn kịp thời các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép. Hầu hết ở các điểm chốt chặn đều dựng lều bạt và chốt ở nơi không có sóng điện thoại, không có điện, nguồn nước sinh hoạt phải đi lấy rất xa.

Biên phòng Lào Cai: Các chốt chặn phòng dịch Covid -19 ở biên giới không có giờ nghỉ - Ảnh 3.

Hướng dẫn người dân rửa tay sau khi đi xa về

Bữa cơm đạm bạc ở một chốt trạm sát biên giới của các chiến sỹ Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai chỉ có măng rừng và mỳ tôm. Bởi địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn, việc vận chuyển lương thực và các nhu yếu phẩm không hề đơn giản. Các chiến sỹ phải chốt chặn ở những điểm có nhiều người dân qua lại, thậm chí cả những điểm vắng vẻ để phòng có người dân 2 bên biên giới xuất nhập cảnh trái phép, sẽ khiến dịch covid - 19 có nguy cơ lây lan...

Biên phòng Lào Cai: Các chốt chặn phòng dịch Covid -19 ở biên giới không có giờ nghỉ - Ảnh 4.

Bữa cơm đạm bạc một chốt trạm sát biên giới của các chiến sỹ Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu

Thiếu tá Nguyễn Văn Cường, Phó đồn trưởng đồn Biên phòng Tả Gia Khâu, BĐBP tỉnh Lào Cai, cho biết: "Đồn chúng tôi tổ chức 3 chốt chặn. Hàng ngày, anh em tuyên truyền cho người dân về tác hại của dịch Covid-19, các phương pháp phòng, chống dịch bệnh kịp thời đến với bà con dân bản để người dân phối hợp với ngành chức năng phòng tránh. Cũng qua đây, bà con kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng nếu phát hiện các đối tượng vượt biên trái phép. Dù khó khăn đến đâu, chúng tôi vẫn quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ để cùng cả nước ngăn chặn dịch bệnh".

Biên phòng Lào Cai: Các chốt chặn phòng dịch Covid -19 ở biên giới không có giờ nghỉ - Ảnh 5.

Các chiến sỹ biên phòng Đồn BP Pha Long phải đi gạn từng ca nước phục vụ sinh hoạt ở điểm chốt chặn

Chia sẻ về những khó khăn trong công tác phòng, chống dịch covid-19 những ngày qua, Trung tá Nguyễn Tất Hiệp, đồn trưởng đồn Biên phòng Nậm Chẩy, BĐBP tỉnh Lào Cai, cho biết: Đồn phụ trách biên giới đất liền có chiều dài gần 18 km đường biên. Hai bên biên giới, bà con có quan hệ lâu đời, do vậy hoạt động buôn bán, thăm thân qua lại ở các lối mòn rất khó ngăn chặn. Tuy nhiên, để thực hiện tốt việc phòng, chống dịch bệnh, đơn vị đã phối hợp thành lập 4 tổ chốt chặn trên biên giới. Mỗi đơn vị có 5 cán bộ, chiến sỹ, cùng 2 dân quân và 2 công an viên. Các tổ dựng lều trại, ăn ngủ, trực chốt 24/24 giờ. Mọi việc nấu ăn, sinh hoạt đều tại điểm chốt. Ngoài ra, các tổ còn tổ chức nhiều buổi tuyên truyền cho 11 thôn bản bằng loa, phát tời rơi và trực tiếp xuống nhà dân để tuyên truyền bà con không xuất nhập cảnh trái phép và hiểu biết dịch bệnh để phòng ngừa.

Biên phòng Lào Cai: Các chốt chặn phòng dịch Covid -19 ở biên giới không có giờ nghỉ - Ảnh 6.

Bộ đội Biên phòng tuyên truyền về công tác phòng chống dịch Covid-19 cho bà con thôn Tả Lùng Thắng, xã Pha Long, huyện Mường Khương

Ghi nhận và sẻ chia với những nỗ lực, khó khăn của cán bộ, chiến sỹ biên phòng ở các địa bàn Đồn biên phòng trong đợt cao điểm chống dịch Covid-19, nhưng Đại tá Nguyễn Phi Khanh, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai, vẫn không khỏi lo lắng: Trong chức năng của BĐBP thì phòng dịch chưa được quy định cụ thể, nên anh em chiến sỹ tham gia chống dịch gặp rất nhiều khó khăn, nhất là thiếu trang thiết bị. Chúng tôi mong được đầu tư trang thiết bị bảo hộ và có lớp tập huấn cấp tốc cho lực lượng tham gia chống dịch ở tuyến biên giới phức tạp. Bên cạnh đó, cần có sự trao đổi chặt chẽ, phối hợp với các ban ngành ở khu vực cửa khẩu, biên giới để thực hiện đồng bộ công tác tuyên truyền phòng, chống dịch. Đồng thời, nên có phương án dự phòng cho các tình huống bất ngờ xảy ra để lực lượng biên phòng có thể thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt nhất.

Biên phòng Lào Cai: Các chốt chặn phòng dịch Covid -19 ở biên giới không có giờ nghỉ - Ảnh 7.

Bộ đội Đồn BP Tả GIa Khâu tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19, phát tờ rơi và hướng dẫn các em nhỏ đeo khẩu trang phòng dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Tư lệnh BĐBP đã triển khai kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo, tổ công tác tiền phương để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BĐBP trong công tác tham gia chống dịch Covid-19. Tại 7 tỉnh biên giới phía Bắc, các đơn vị BĐBP đang triển khai 535 tổ, đội với 2.815 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ chốt chặn, tuần tra, kiểm soát biên giới, phòng chống dịch Covid-19.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm