Các cấp Hội chung tay hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Nhung Gấm
23/11/2021 - 07:56
Các cấp Hội chung tay hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Hội LHPN Hưng Yên trao quà nhờ cán bộ y tế chuyển đến cho phụ nữ, trẻ em mắc Covid-19 điều trị tại bệnh viện

Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trong cả nước tiếp tục có những hoạt động chăm lo cho phụ nữ, trẻ em và cộng đồng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, góp phần khống chế và đẩy lùi dịch bệnh.

Mới đây, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã tổ chức thăm, tặng quà cho 224 phụ nữ và trẻ em mắc Covid-19 hiện đang điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh và Bệnh viên Sản nhi tỉnh với tổng trị giá 75.200.000 đồng. Bà Doãn Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên, cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân đi tiêm phòng, đảm bảo tỷ lệ bao phủ vaccine toàn dân; kịp thời cung cấp, chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh để cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân chủ động trong phòng, chống dịch bệnh; đảm nhiệm các phần việc phù hợp chung tay cùng các cấp, các ngành khoanh vùng, khống chế không để dịch bệnh lây lan diện rộng.

Bên cạnh đó, các cấp Hội chủ động, tích cực xã hội hóa huy động nguồn lực để hỗ trợ phụ nữ, trẻ em với phương châm không để phụ nữ và trẻ em nghèo, hoàn cảnh khó khăn bị ảnh bởi dịch bệnh không được các cấp Hội kịp thời quan tâm hỗ trợ. Kết quả, từ đầu tháng 11/2021 đến nay, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh Hưng Yên đã thăm, hỗ trợ tặng quà là nhu yếu phẩm như gạo, sữa, rau củ quả… với tổng trị giá trên 100 triệu đồng cho phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã kết nối tiêu thụ trên 20 tấn cam đến vụ thu hoạch cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng do dịch bệnh thuộc các huyện Kim Động, Phù Cừ. Bằng những việc làm trên, các cấp Hội Phụ nữ Hưng Yên đã kịp thời quan tâm hỗ trợ phụ nữ, trẻ em và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; góp phần cùng các cấp, các ngành khống chế, không để dịch bệnh lây lan diện rộng làm ảnh hưởng đến đời sống của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trong tỉnh.

Còn tại Đồng Tháp, thời gian qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp đã phát huy tốt vai trò của Hội trong chung sức, chung lòng tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 bằng nhiều hình thức, việc làm thiết thực. Để phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm và sự vào cuộc của các cấp Hội Phụ nữ trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương và cập nhật các hướng dẫn mới nhất của ngành y tế trong tuyên truyền phòng chống dịch bệnh.

Các cấp Hội chung tay hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh - Ảnh 1.

Cán bộ, hội viên phụ nữ Đồng Tháp tham gia nấu ăn cho lực lượng tuyến đầu và người dân cách ly y tế

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh còn chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình đồng hành cùng hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch Covid-19 như thực hiện mô hình "Gian hàng 0 đồng", "Đi chợ giúp dân", "Quầy hàng lưu động", "Chuyến xe rau, củ, quả 0 đồng giao tận nơi", "Chuyến xe nghĩa tình - san sẻ yêu thương"… Ngoài ra, Hội LHPN còn tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên và tặng quà cho lực lượng tham gia trực tại các chốt trực phong tỏa, cách ly; chăm lo suất ăn nhẹ cho lực lượng y bác sĩ; tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên các tuyến đầu phòng, chống dịch; hỗ trợ các loại nhu yếu phẩm, vật tư y tế cho cán bộ, chiến sĩ biên phòng, các chốt trực, các điểm cách ly, điểm nấu ăn của phụ nữ; phối hợp vận động đóng Quỹ vaccine phòng chống dịch bệnh Covid-19… với tổng số tiền trên 45 tỉ đồng.

Các cấp Hội cũng vận động nhà hảo tâm ủng hộ 10 điện thoại thông minh (hơn 2,2 triệu đồng/chiếc), 50 suất học bổng Nguyễn Thị Định (500.000 đồng/suất) gửi tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong học tập với tổng trị giá 47,5 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thanh Hoa - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong thời gian qua, các cấp Hội cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác của người dân trong việc chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo thông điệp 5K, 5T của Bộ Y tế. Đặc biệt là việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, khử khuẩn theo quy định ở các khu vực công cộng, đông người để không phát sinh tình huống dịch bệnh mới.

Ngoài ra, tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội… Kết quả, trong tuần đã có 164 lượt tuyên truyền với 1.317 lượt người được tuyên truyền qua nhiều hình thức và 120 tin, bài đăng trên các trang mạng xã hội, cổng thông tin của Hội, của địa phương.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm