Các cấp Hội Hà Giang 4 tại chỗ giúp hội viên ổn định sau mưa lũ

26/06/2018 - 13:08
Hội LHPN các cấp của Hà Giang đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện phương châm “4 tại chỗ” hỗ trợ các gia đình có người chết, mất tích, bị thương và những gia đình thiệt hại nặng nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Trao đổi với PNVN, bà Trần Thị Yến Nga, Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Giang cho biết, ngay sau khi thiên tai xảy ra, Hội Phụ nữ các cấp đã phối hợp với chính quyền địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, giúp hội viên ổn định cuộc sống. Theo đó, các cấp Hội đã thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ tiền và và vật chất cho các gia đình có người chết và bị sập nhà. Ngoài ra, Hội Phụ nữ cơ sở cũng huy động hội viên đến những hộ bị thiệt hại nặng giúp dọn dẹp nhà cửa, gặt lúa, thu hoạch hoa màu. Đối với những khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, Hội cùng vận động hỗ trợ người dân di tản đến nơi an toàn. Ngoài ra, các cấp Hội cũng tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, cọ rửa bàn ghế tại những trường học bị ảnh hưởng do mưa bão.
images1410576_1_hoa_mau_bi_hu_hong__ktien_.JPG
Hoa màu của người dân Hà Giang bị thiệt hại do mưa lũ
Trong những ngày qua, mưa lớn đã gây lũ, sạt lở đất tại các tỉnh Tây Bắc đã gây thiệt hại nặng về người và của. Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Giang, tính đến 9h00 ngày 26/6, mưa lũ đã làm 3 người chết, 26 căn nhà bị đổ, thiệt hại về kinh tế ước tính 25 tỷ đồng.
Mưa lũ cũng đã cuốn trôi 5 con trâu; 227ha cây cối hoa màu bị ngập úng; 141,7ha lúa, ngô bị ngập úng, vùi lấp, cuốn trôi; 203ha mạ bị ngập úng; 4tạ thóc giống bị ngập; 8 lồng cá tại huyện bị trôi; 4 lồng cá phải di dời; 1 nhà bè và 8,8 tấn cá bị cuốn trôi; 29,7ha ao cá bị ngập, vỡ và tràn bờ; 1 trang trại bị lũ cuốn trôi; 1 trại lợn bị ngập phải di dời; 58 đàn ong mật bị cuốn trôi; lúa vụ Xuân đang thời kỳ thu hoạch bị vùi lấp, ngập úng 36,9ha; 11,2ha ngô đang thời kỳ thu hoạch bị vùi lấp; 4 trường học bị ngập, đổ tường rào và hư hỏng một số đồ vật dụng, đồ dùng học tập của học sinh; nhiều tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ bị sạt lở, sụt lún, đứt  gẫy với khối lượng lớn; nhiều công trình kênh mương và trụ sở thôn bị hư hỏng,…
 
images1410365_anh___doan_duong_bi_sat_lo_o_xa_can_ty.jpg
Đường giao thông bị chia cắt

 

Theo Ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất từ ngày 23/6 đến ngày 24/6 tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã gây thiệt hại nặng nề. Cụ thể, tính đến 9h ngày 26/6, đã có 15 người chết, trong đó Hà Giang có 3 người, Lai Châu 12 người; 11 người mất tích và 7 người bị thương (đều ở Lai Châu). Về nhà cửa, có 83 nhà bị đổ, cuốn trôi (Hà Giang 26 nhà); 508 hộ phải di dời (Hà Giang 99 nhà), 962 nhà bị ngập nước.

Thiệt hại về nông nghiệp gồm 1.207 ha lúa và hoa màu, 97 gia súc, 5.400 con gia cầm bị chết và 46ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Ngoài ra, nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch bị sạt lở, cuốn trôi như Quốc lộ 4C, Quốc lộ 4H,…Tổng thiệt hại ước tính khoảng 141 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại tại Hà Giang khoảng 25 tỷ đồng, Lai Châu 95 tỷ đồng, Thái Nguyên hơn 300 triệu đồng, Lào Cai 6,3 tỷ đồng, Tuyên Quang 10 tỷ đồng, Điện Biên 2 tỷ đồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm