Các cấp Hội phụ nữ tỉnh Yên Bái sẵn sàng cho ngày hội lớn

Trần Lê
22/09/2021 - 16:25
Các cấp Hội phụ nữ tỉnh Yên Bái sẵn sàng cho ngày hội lớn

Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa Yên Bái thành tỉnh đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở khu vực Tây Bắc.

Với việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức 8/8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016-2021, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh Yên Bái đã sẵn sàng cho ngày hội lớn - Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XIV, diễn ra ngày 23/9/2021.

Yên Bái là tỉnh miền núi phía Bắc, có diện tích tự nhiên 6.892,68 km2, dân số trên 83 vạn người, nữ chiếm 49,6%, trong đó có gần 21,6 vạn phụ nữ từ 18 tuổi trở lên; trên 30 dân tộc cùng sinh sống (dân tộc thiểu số chiếm 57,29%); nhiều huyện xã/phường/thị trấn đặc biệt khó khăn.

Vượt qua nhiều thách thức, với tinh thần "Đoàn kết, sáng tạo, chủ động hội nhập, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển", phụ nữ các dân tộc tỉnh Yên Bái đã phát huy truyền thống, tiềm năng và sức sáng tạo, đưa phong trào phụ nữ và hoạt động Hội có chiều sâu, cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ và có sức lan tỏa, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Các cấp Hội phụ nữ tỉnh Yên Bái sẵn sàng cho ngày hội lớn  - Ảnh 1.

Phụ nữ các dân tộc tỉnh Yên Bái sáng tạo, đưa phong trào phụ nữ và hoạt động Hội có sức lan tỏa sâu, rộng

Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 8/8 chỉ tiêu đề ra

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XV, các phong trào thi đua, chương trình, mục tiêu, các cuộc vận động do Trung ương và tỉnh phát động đã được phụ nữ Yên Bái thực hiện hiệu quả, từng bước khẳng định được vị thế, vai trò của mình trong gia đình và xã hội. 

Đã có 8/8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XV hoàn thành và hoàn thành vượt mức, nhiều chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch. Hàng nghìn điển hình phụ nữ được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành, trong đó 485 tập thể, 339 cá nhân phụ nữ tiêu biểu được nhận các giải thưởng, danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước, Bằng khen của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh.

Một số kết quả tiêu biểu của Hội LHPN tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016-2021

- Công tác giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng, phù hợp với từng cấp Hội với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Đã có 2.378 điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng (đạt 132% chỉ tiêu).

- Hoạt động vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc với trọng tâm là thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh": 

Có nhiều cách làm hay, sáng tạo, có sức lan tỏa trong cộng đồng gắn với phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đóng góp vào kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, đưa Yên Bái thành tỉnh đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới khu vực Tây Bắc.

Trong 5 năm, các cấp Hội đã giúp 6.055 hộ thực hiện gia đình 5 không, 3 sạch (đạt 350% chỉ tiêu); đã có thêm 5.396 hộ đạt 8 tiêu chí (đạt 270% chỉ tiêu), trong đó 1.080 hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều (đạt 108% chỉ tiêu), đưa tổng số toàn tỉnh 108.511/139.434 hộ gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí, chiếm 78% tổng số hộ hội viên.

Các cấp Hội phụ nữ tỉnh Yên Bái sẵn sàng cho ngày hội lớn  - Ảnh 3.

Các chính sách an sinh - xã hội được đảm bảo, đặc biệt trong giai đoạn dịch Covid-19

 - Thực hiện các chính sách an sinh - xã hội, các hoạt động từ thiện, nhân đạo đối với phụ nữ:

Các cấp Hội đã vận động ủng hộ, tặng 13.262 suất quà trị giá trên 11 tỷ đồng cho hộ gia đình chính sách, có công với cách mạng, gia đình có người thân lên đường nhập ngũ, gia đình hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó... Làm mới và sửa chữa 164 nhà "Mái ấm tình thương" trị giá gần 4 tỷ đồng.

 - Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em:

Các cấp Hội trong tỉnh thành lập 352 tổ tự quản và 186 tổ phản ứng nhanh dư luận xã hội tạo mạng lưới hỗ trợ bảo vệ trực tiếp cho phụ nữ, trẻ em tại cộng đồng, thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận xã hội, trao đổi, xác minh, phản ánh và phối hợp xử lý kịp thời các tình huống liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

- Hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế:

Trong 5 năm, có 5.353 hộ được hỗ trợ thoát nghèo trị giá gần 6 tỉ đồng. Có 2.789 hộ, mô hình mới phát triển, trong đó có 1.846 hộ, mô hình thu nhập từ 200 triệu đồng/năm (đạt 107% chỉ tiêu)

Thực hiện Ðề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025", Hội đã tuyên truyền, vận động, hỗ trợ thành lập 588 tổ hợp tác, 24 hợp tác xã và 14 doanh nghiệp do nữ làm chủ (riêng chỉ tiêu thành lập mới HTX đạt 800% chỉ tiêu). Hỗ trợ 1.334 phụ nữ khởi sự kinh doanh/khởi nghiệp (đạt 267% chỉ tiêu), trong đó trên 2.370 lượt phụ nữ tham gia tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức về khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh và xây dựng ý tưởng khởi nghiệp.

Các cấp Hội phụ nữ tỉnh Yên Bái sẵn sàng cho ngày hội lớn  - Ảnh 4.

Nhiều hoạt động thiết thực được các cấp Hội phụ nữ tỉnh Yên Bái triển khai giúp phụ nữ phát triển kinh tế

- Công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh được chú trọng; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chủ động trong giám sát, phản biện xã hội; duy trì và đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

Trong nhiệm kỳ đã công nhận mới 13.575 hội viên (đạt 194% chỉ tiêu). Tỷ lệ tập hợp phụ nữ, thu hút hội viên được nâng lên, đạt tỉ lệ thu hút 76,9% (đạt 102% chỉ tiêu). Hằng năm 95% cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (đạt 100% chỉ tiêu).

Với những nỗ lực đó, các cấp Hội và Hội viên phụ nữ các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực, đóng góp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XV, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/9/2021.

Đại hội có nhiệm vụ: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV; Kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026; đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội Đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ XIII; Bầu Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ Toàn quốc lần thứ XIII.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm