Lấy sự hài lòng của phụ nữ làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội

Đình Nguyên
22/09/2021 - 13:26
Lấy sự hài lòng của phụ nữ làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (thứ 2 từ phải sang) và Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng (thứ 2 từ trái sang) trao tặng Cờ thi đua và hoa cho đại diện cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh

Đó là phát biểu chỉ đạo của Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tại Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, diễn ra sáng nay (22/9).

Sáng 22/9, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã khai mạc Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với sự tham dự của 245 đại biểu đại diện cho ý chí, niềm tin, nguyện vọng của trên 300.000 cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ toàn tỉnh Hà Tĩnh.

Dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga; Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Ủy viên TƯ Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Khai mạc đại hội, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Việt Hà nhấn mạnh: Với tinh thần "Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng vươn lên, hội nhập, phát triển", Đại hội đại biểu phụ nữ Hà Tĩnh lần thứ XVI thể hiện quyết tâm cao của các tầng lớp phụ nữ cùng Đảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Hà Tĩnh khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI - Ảnh 2.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh đang hướng về Đại hội với niềm tin và kỳ vọng, quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu "nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần cùng với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà đưa Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

Nhiệm kỳ qua, các tầng lớp phụ nữ Hà Tĩnh đã phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, hăng hái thi đua đóng góp xứng đáng vào thành tựu đổi mới và phát triển của tỉnh nhà. Đại hội đại biểu Phụ nữ Hà Tĩnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 xác định 3 khâu đột phá: Xây dựng mô hình "Gia đình 5 có - Nông thôn mới kiểu mẫu" góp phần xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn giá trị văn hóa, hạnh phúc gia đình; Đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ, hướng đến liên kết, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống; Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội và phát triển hội viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Hà Tĩnh khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI - Ảnh 3.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đánh giá cao và biểu dương những kết quả cán bộ, hội viên phụ nữ Hà Tĩnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị nhiệm kỳ tới, các cấp Hội cần phát huy tốt vai trò, chức năng của tổ chức Hội, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX và Chiến lược phát triển tổ chức hội đến 2030, tầm nhìn 2035.

Trong đó, tập trung các nhiệm vụ trọng tâm: coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống; xây dựng người phụ nữ Hà Tĩnh thời đại mới có tri thức, có sức khỏe, có đạo đức, bản lĩnh, trở thành nguồn nhân lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; chú trọng hỗ trợ phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; làm tốt vai trò nòng cốt vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong điều hành và tổ chức các hoạt động Hội.

Hà Tĩnh khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI - Ảnh 4.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (phải) trao tặng bức tranh gạo chúc mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thường xuyên chăm lo, nâng cao chất lượng tổ chức Hội; sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình phụ nữ, nhất là các lực lượng phụ nữ đặc thù; có hình thức phù hợp thu hút hội viên ở các địa bàn khó khăn, vùng biên giới, phụ nữ tôn giáo, dân tộc thiểu số, phụ nữ trong các khu công nghiệp. Các cấp Hội quán triệt và thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ của mình với phương châm "Tỉnh vận dụng sáng tạo, Huyện đồng hành cùng cơ sở, Xã nắm chắc hội viên, Chi thấu hiểu phụ nữ"; "Lấy hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ làm mục tiêu phấn đấu; lấy sự hài lòng của phụ nữ làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội".

Ngoài ra, Hội LHPN Hà Tĩnh cần nghiên cứu Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa 12 để có giải pháp cụ thể hỗ trợ phụ nữ tỉnh hội nhập quốc tế một cách chủ động và hiệu quả nhất; thúc đẩy quan hệ hợp tác với phụ nữ các tỉnh của nước bạn Lào; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ về biên giới, biển đảo. Phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ trong các mối quan hệ và giao dịch có yếu tố nước ngoài.

Hà Tĩnh khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI - Ảnh 6.

Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng BCH Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ mới.

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội khóa XVI cần kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện tốt quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khoá; phân công nhiệm vụ rõ ràng; chỉ đạo các cấp Hội xây dựng chương trình hành động cụ thể, xác định rõ lộ trình, nhiệm vụ đột phá, trọng tâm từng thời kỳ; ưu tiên khâu tổ chức thực hiện, sớm đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Tại Đại hội, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã được nhận Cờ thi đua Thủ tướng Chính phủ vì thành tích hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020.

Cuối phiên làm việc buổi sáng, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021- 2026 với 35 đại biểu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm