Các chị Chi hội trưởng là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của Hội

PV
29/09/2020 - 18:29
Các chị Chi hội trưởng là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của Hội

Chủ tịch Hà Thị Nga trao bằng khen cho Chi hội trưởng tiêu biểu tại buổi giao lưu

Phát biểu tại buổi Giao lưu Chi hội trưởng Phụ nữ tiêu biểu Cụm Trung bộ năm 2020, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga nhận định, các chị Chi hội trưởng chính là nền tảng rất quan trọng cho sự phát triển của Hội, bởi "Chi hội là nơi nuôi dưỡng nguồn lực, nơi phát triển hội viên, nơi cung cấp những cơ sở thực tiễn cho phương hướng, phương châm lãnh đạo và hành động của chúng ta trong thời gian sắp tới".

Chiều 29/9 diễn ra chương trình Giao lưu Chi hội trưởng Phụ nữ tiêu biểu Cụm Trung bộ năm 2020, tại Hà Nội. Chương trình có 45 chị Chi hội trưởng tiêu biểu đại diện cho hơn 17 ngàn Chi hội trưởng của 7 tỉnh/thành khu vực Trung bộ về tham dự, học hỏi và chia sẻ những kinh nghiệm hoạt động Hội ở cơ sở.

Tham dự và phát biểu tại chương trình giao lưu, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga đánh giá rất cao các chị Chi hội trưởng với những hoạt động phong phú, hiệu quả. Các chị cho thấy sự say sưa, tâm huyết, không ngại khó ngại khổ và với nhiều cách làm rất sáng tạo. Chủ tịch Hà Thị Nga bày tỏ sự tự hào và vững tin tổ chức Hội sẽ phát triển trong thời gian tới, đặc biệt là sự thay đổi trong nội dung và phương thức hoạt động, tạo ra sức sống mới và sức hút mạnh mẽ trong các hoạt động.

Các chị Chi hội trưởng là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của Hội - Ảnh 1.

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga phát biểu tại buổi giao lưu

Trong đó, Chủ tịch Hà Thị Nga nhận định, các chị Chi hội trưởng chính là nền tảng rất quan trọng cho sự phát triển của Hội, bởi "Chi hội là nơi nuôi dưỡng nguồn lực, nơi phát triển hội viên, nơi cung cấp những cơ sở thực tiễn cho phương hướng, phương châm lãnh đạo và hành động của chúng ta trong thời gian sắp tới". Qua đó, cho thấy TƯ Hội và Hội LHPN các tỉnh/thành cần có trách nhiệm nhiều hơn nữa, hướng nhiều hơn nữa về Chi hội cơ sở. Tổ chức Hội cần nghiên cứu để có nhiều hơn nữa các hoạt động để gặp gỡ chị em ở cơ sở, động viên và chia sẻ với nhau qua đó có cơ hội nhiều hơn để các chị truyền cảm hứng, chia sẻ, cùng nhau hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra.

Tại hội nghị, các Chi hội trưởng đã có buổi giao lưu, chia sẻ về những khó khăn, trở ngại trong hoạt động Hội ở cơ sở, cũng như học hỏi các cách làm hay, sáng tạo để nâng cao đời sống của chị em hội viên. 

Các chị Chi hội trưởng là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của Hội - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga và Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Bùi Thị Hòa trao bằng khen cho các Chi hội trưởng tiêu biểu

Theo Chủ tịch Hà Thị Nga, hiện nay, chị em phụ nữ vẫn phải chịu những áp lực, nhiều gánh nặng trên vai, nhưng các chị vẫn dành được nhiều thời gian cho công tác Hội. Đặc biệt ở những vùng miền núi, biên cương, các chị vẫn còn gặp nhiều khó khăn, rào cản, chưa được sự đồng cảm từ cộng đồng, gia đình. Thông qua chương trình này, tổ chức Hội thấy thêm trách nhiệm là làm sao tuyên truyền vận động mạnh mẽ hơn nữa, không chỉ công tác "dân vận" – vận động người dân, mà cần hướng tới lãnh đạo các cấp hiểu được vị trí, vai trò của tổ chức Hội trong việc thực hiện và đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Các cấp Hội cần trở thành người đồng hành cùng phụ nữ thực hiện nhiệm vụ, cùng tháo gỡ những khó khăn; đồng hành để chia sẻ những cách làm hay, mô hình tốt và cùng tôn vinh nhau, động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các chị Chi hội trưởng là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của Hội - Ảnh 3.

Các Chi hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong hoạt động Hội ở cơ sở

Đồng thời, Chủ tịch Hội LHPNVN bày tỏ mong muốn các chị Chi hội trưởng tiếp tục nỗ lực vượt qua những khó khăn, giữ mãi bầu nhiệt huyết, năng động sáng tạo, để làm sao các cấp Hội trở thành ngôi nhà chung của phụ nữ, được chị em tin tưởng gửi gắm và tìm đến. Làm sao để đạt được mục tiêu cuối cùng là sự phát triển toàn diện của phụ nữ.

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga và Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Bùi Thị Hòa đã trao bằng khen của TƯ Hội cho 45 chị Chi hội trưởng tiêu biểu, đã có nhiều hoạt động hiệu quả, cách làm hay ở cơ sở, góp phần nâng cao đời sống và sự phát triển của chị em phụ nữ.

Chị Dương Thị Quế, Chi hội phụ nữ thôn Thanh Thủy, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Chi hội thôn Thanh Thủy có 70% phụ nữ là giáo dân, chị em có tư tưởng an phận, ngại tiếp xúc, tham gia các hoạt động xã hội, hay sinh nhiều con... Chính vì vậy, để đưa các nội dung phong trào, cuộc vận động đến được với chị buổi đầu rất khó khăn, tôi đã luôn kiên trì, nhẫn nại, khéo léo trong công tác vận động; lồng ghép hoạt động Hội vào các ngày lễ lớn; trích quỹ để thăm hỏi phụ nữ khó khăn, giúp chị em cảm nhận được tình cảm ấm áp của Hội… Đến nay đã 100% phụ nữ công giáo nơi đây tham gia sinh hoạt Hội.


Chị Phan Thị Hoa, Chi hội Thành Vinh 4, huyện Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Chi hội có 148 hội viên, đa số là hội viên lực lượng vũ trang, cán bộ nghỉ hưu, trình độ dân trí cao, đòi hỏi cách thức tổ chức hoạt động Hội cũng phải rất phù hợp mới thu hút được chị em. Vì vậy, chúng tôi thành lập các CLB phù hợp như CLB rau sạch, làm trên diện tích khu đất dự án chưa triển khai để tăng gia rau sạch để cung cấp cho chị em trong chi hội. 100% hội viên, phụ nữ, có cả các ông chồng tham gia phân loại rác thải tại gia đình, từ đó thu gom chung về điểm tập kết. Đặc biệt, chị em sáng tạo làm ra các sản phẩm từ rác thải có thể tái chế như lọ bút, lọ hoa...

Qua bán các sản phẩm tái chế đó, mỗi năm thu về được 130 triệu đồng để góp vào làm công tác an sinh xã hội. Theo tôi, muốn làm tốt phong trào phải xuất phát từ người thật, việc thật, không nói suông, nói hình thức thì chị em mới hưởng ứng, tham gia.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm