Các Chi hội trưởng là những người "truyền lửa" tới hội viên phụ nữ ở cơ sở

Bài, ảnh: Khánh An
24/10/2020 - 20:29
Các Chi hội trưởng là những người "truyền lửa" tới hội viên phụ nữ ở cơ sở

Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga (thứ 5 từ trái sang) trao giấy chứng nhận cho các Chi hội trưởng tiêu biểu

Đó là khẳng định của Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga tại cuộc Giao lưu Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu năm 2020 Cụm thi đua các tỉnh, thành Đồng bằng sông Hồng và đơn vị.

Ngày 23/10, tại tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra cuộc Giao lưu Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu năm 2020 Cụm thi đua các tỉnh, thành Đồng bằng sông Hồng và đơn vị. Tham dự có Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga; Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Trần Thị Hương; lãnh đạo một số ban/đơn vị thuộc TƯ Hội LHPNVN và các tỉnh/thành Hội. Đặc biệt là 44 Chi hội trưởng tiêu biểu đại diện cho 21.164 Chi hội trưởng khu vực Đồng bằng sông Hồng, TP Hà Nội, TP Hải Phòng và Hội Phụ nữ Bộ Công an.

Các Chi hội trưởng là những người "truyền lửa" tới hội viên ở cơ sở - Ảnh 1.

Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga phát biểu chỉ đạo tại cuộc Giao lưu

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc Giao lưu, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga khẳng định: Các chị Chi hội trưởng đóng vai trò to lớn trên mọi lĩnh vực hoạt động ở cơ sở, là hạt nhân nòng cốt trong phong trào, hoạt động Hội, đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhiều chị đã có những sáng kiến, cách làm hay mang lại quyền lợi thiết thực cho hội viên, phụ nữ và gia đình của họ, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đất nước. Các chị là chỗ dựa bền vững, niềm tin, niềm tự hào của tổ chức Hội ở cơ sở. 

Chủ tịch Hà Thị Nga mong muốn trong thời gian tới, các cấp Hội và các Chi hội trưởng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng làm việc thích ứng với thời 4.0 để luôn là người đồng hành tin cậy của hội viên, chị em phụ nữ. Chủ tịch Hội LHPNVN cũng đề nghị các cấp Hội trong Cụm thi đua và đơn vị tăng cường các hình thức động viên khen thưởng tại cơ sở; tạo cơ hội cho Chi hội trưởng tham gia các dự án, chương trình, thụ hưởng các hoạt động của Hội; xem xét đề xuất cấp ủy chủ động quy hoạch tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ Hội ở cơ sở...

Tại cuộc Giao lưu, các Chi hội trưởng tiêu biểu đã chia sẻ nhiều câu chuyện, cách làm hay trong quá trình hoạt động tại cơ sở. Đó là chị Nguyễn Thị Thành (Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Giữa, xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) chia sẻ về việc thực hiện công tác hòa giải, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, tham gia xây dựng nông thôn mới; Đại úy Bùi Thúy Trang với 10 năm làm Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Phân trại số 4, Trại giam Quyết Thắng, Cục C10, Bộ Công an, chia sẻ về việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ tại đơn vị; Chị Đỗ Thị Hiền (Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Trung Lễ, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) trao đổi kinh nghiệm trong tập hợp, thu hút phụ nữ Công giáo tham gia tổ chức Hội và hoạt động Hội...

Nhân dịp này, TƯ Hội LHPN Việt Nam đã biểu dương, tôn vinh 44 Chi hội trưởng tiêu biểu của Hội LHPN 12 tỉnh trong Cụm thi đua Đồng bằng sông Hồng, TP Hà Nội, TP Hải Phòng và Bộ Công an.

Các Chi hội trưởng là những người "truyền lửa" tới hội viên ở cơ sở - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Trần Thị Hương (thứ 7 từ trái sang) trao giấy chứng nhận cho các Chi hội trưởng tiêu biểu

Các Chi hội trưởng là những người "truyền lửa" tới hội viên ở cơ sở - Ảnh 3.

Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Chính sách-Luật pháp (TƯ Hội LHPNVN) Nguyễn Thanh Cầm (thứ 4 từ trái sang) trao giấy chứng nhận cho các Chi hội trưởng tiêu biểu

Các Chi hội trưởng là những người "truyền lửa" tới hội viên ở cơ sở - Ảnh 4.

Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Tổng Giám đốc Quỹ TYM (TƯ Hội LHPNVN) Nguyễn Thị Thu Hiền (bìa phải) trao giấy chứng nhận cho các Chi hội trưởng tiêu biểu


CHIA SẺ CỦA MỘT SỐ CHI HỘI TRƯỞNG TẠI CUỘC GIAO LƯU

* Chị Phạm Thị Ngần (Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội): "Trên địa bàn có Khu công nghiệp Bắc Thăng Long thu hút lượng lớn lao động nhập cư từ nơi khác về. Tại thôn Nhuế có gần 3.000 người nhập cư (nữ chiếm 40%), 800 phòng trọ. Cuộc sống của nữ lao động nhập cư gặp không ít khó khăn, họ thường ngại va chạm, ít thông tin. Tôi đã chủ động gần gũi với chị em nhập cư, tìm hiểu những tâm tư, nguyện vọng của chị em để từ đó có những giải pháp hỗ trợ họ như: Tìm nhà trọ an toàn thân thiện; tư vấn, giới thiệu chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh; tìm việc làm, tham gia các khóa đào tạo nghề ngắn hạn, tổ chức các khóa tập huấn kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc nhóm; mời chị em tham gia sinh hoạt với tổ chức Hội... Từ đó tạo được mối quan hệ thân thiết với lao động nữ nhập cư, được chị em tin tưởng chia sẻ trong cuộc sống".

Chi hội trưởng Phạm Thị Ngần

* Chị Hoàng Thị Giang (Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn 5, xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng): "Từng đi làm thuê, gia đình khó khăn, với sự quyết tâm và ý chí vươn lên, tôi đã nỗ lực học hỏi kinh nghiệm, cùng chồng vay vốn xây dựng cơ sở sản xuất hương nhang. Đến nay, cơ sở của gia đình tôi phát triển với tổng thu nhập 350 triệu đồng/năm, tạo công ăn việc làm ổn định cho 7 lao động nữ với mức thu nhập 7-8 triệu đồng/người/tháng. Trước thực tế nhiều chị em trên địa bàn không có việc làm, không có thu nhập, tôi đã đề xuất Hội LHPN xã, kết nối với Trung tâm dạy nghề của huyện mở các lớp dạy nghề thêu, nấu ăn... Trong 2 năm qua đã mở 4 lớp với 145 lượt chị em tham gia. Sau các khóa học, tôi đã kết nối tạo việc làm cho chị em tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn hoặc tự mở cửa hàng kinh doanh tại nhà, tại chợ với thu nhập bình quân 5-6 triệu đồng/người/tháng".

Chi hội trưởng Hoàng Thị Giang (trái)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm