Các công ty dược đừng vì bản quyền mà hạn chế việc tiếp cận thuốc điều trị virus Corona

Tuệ Nghi
26/02/2020 - 07:31
Các công ty dược đừng vì bản quyền mà hạn chế việc tiếp cận thuốc điều trị virus Corona
Đó là thông điệp và cũng là lời kêu gọi của Quỹ Chăm sóc sức khỏe AIDS Hoa Kỳ (AHF) về vụ tranh chấp bản quyền thuốc điều trị virus Corona giữa các công ty dược, trong thời điểm dịch covid - 19 đang đang bùng phát mạnh mẽ với những diễn tiến khôn lường.

"Hiện tại đã có những thành công bước đầu trong việc sử dụng thuốc Remdesivir để điều trị chủng mới virus Corona. Do đó, chúng tôi mong muốn rằng các cuộc tranh luận về bản quyền cho các loại thuốc chỉ nên đươc thực hiện sau khi đã kiểm soát được dịch bệnh", ông Michael Weinstein, Chủ tịch AHF.

Trước tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) tiếp tục hoành hành ở Trung Quốc và đã lan sang 36 quốc gia và vùng lãnh thổ khác, Quỹ Chăm sóc sức khỏe AIDS Hoa Kỳ (AHF) đã kêu gọi tất cả các bên có trách nhiệm, phải đảm bảo việc tiếp cận tối đa các phương pháp điều trị loại virus gây chết người này hơn là vấn đề bản quyền . 

Các công ty dược đừng vì bản quyền mà hạn chế việc tiếp cận thuốc điều trị virus Corona - Ảnh 2.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 lên xe cứu thương tại thành phố Daehu, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một vụ tranh chấp bản quyền có thể xảy ra tại Trung Quốc, liên quan đến loại thuốc chống virus  Remdesivir của Công ty dược Gilead Sciences (Mỹ) đang được thử nghiệm đầy hứa hẹn trong việc điều trị bệnh do chủng mới virus Corona. Sự tranh chấp bắt đầu, sau khi Công ty dược phẩm Trung Quốc BrightGene sao chép loại thuốc này mà không có giấy phép và đồng thời nộp đơn xin cấp bản quyền. Trong khi ấy, công ty Gilead đang chờ phê duyệt bản quyền cho thuốc Remdesivir tại Trung Quốc từ năm 2016.

"Hiện tại đã có những thành công bước đầu trong việc sử dụng thuốc Remdesivir để điều trị chủng mới virus Corona. Do đó, chúng tôi mong muốn rằng các cuộc tranh luận về bản quyền cho các loại thuốc chỉ nên đươc thực hiện sau khi đã kiểm soát được dịch bệnh", ông Michael Weinstein, Chủ tịch AHF chia sẻ. "Các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới đang không ngừng chạy đua để tìm ra cách chữa trị - đây mới là trọng tâm của vấn đề - không nên tranh thủ kiếm lợi nhuận bằng cách sử dụng bản quyền để hạn chế khả năng tiếp cận một phương pháp điều trị hiệu quả".

Các công ty dược đừng vì bản quyền mà hạn chế việc tiếp cận thuốc điều trị virus Corona - Ảnh 3.

Italy là quốc gia đầu tiên tại châu Âu phát hiện bệnh nhân ngoài Trung Quốc tử vong vì virus corona. Khung cảnh vắng lặng của thị trấn Codogno khi có lệnh cách ly. Ảnh: AFP.

Tính đến 25/2, trên thế giới ghi nhận trên 80.000 người mắc bệnh dịch Covid-19, 2.699 người tử vong. Ngoài Trung Quốc, dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ ở Hàn Quốc. Ngày 25/2, số người nhiễm virus corona tại Hàn Quốc tiếp tục tăng thêm 84 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm lên đến 977. Tại nhiều nước trên thế giới, dịch Covid-19 tiếp tục có nhiều diễn biến mới phức tạp, khó lường, nhất là trong mấy ngày qua tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Italy, Iran...

Các công ty dược đừng vì bản quyền mà hạn chế việc tiếp cận thuốc điều trị virus Corona - Ảnh 4.

Dòng người xếp hàng chờ mua khẩu trang trước một siêu thị ở TP Daegu - Hàn Quốc hôm 24-2 Ảnh: Reuters

Thử nghiệm đang được tiến hành cho remdesivir là một trong số hơn 80 thử nghiệm lâm sàng được tiến hành hoặc đang chờ tiến hành ở Trung Quốc trong cuộc chiến chống lại COVID-19. 

"Thật kỳ lạ khi chúng ta thậm chí vẫn đang tranh cãi về bản quyền trước tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu", bác sĩ Jorge Saattedra, Giám đốc điều hành của Viện Sức khỏe Cộng đồng của AHF Toàn cầu tại Đại học Miami nhấn mạnh. "Các hãng dược lớn có thể giải quyết vấn đề này sau khi chúng ta kiểm soát được sự lây lan của virus – bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp".

Giới chuyên gia y tế của Trung Quốc ngày 7/2 bày tỏ tự tin vào công hiệu của thuốc chống virus Remdesivir mà hiện đang được sử dụng trong quá trình điều trị thử nghiệm chống sự lây lan virus corona mới (2019-nCoV) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Tại một cuộc họp báo diễn ra tại thành phố Vũ Hàn miền Trung Trung Quốc, ông Zhao Jianping thuộc nhóm y bác sỹ điều trị ở tỉnh Hồ Bắc và Trưởng Khoa điều trị bệnh phổi và điều trị y tế khẩn cấp thuộc bệnh viện Tongji, cho biết, ông và các đồng nghiệp của mình kỳ vọng cao vào thuốc chống virus Remdesivir.

Theo ông Zhao Jianping, "Remdesivir là loại thuốc có đặc tính chống virus mạnh nhất hiện nay, song hiện vẫn chưa có bằng chứng trong điều trị thử nghiệm cho con người". Ông cho biết, nhóm của mình đã quyết định sử dụng phương pháp thử nghiệm một cách có kiểm soát, khách quan và trên các bệnh nhân ngẫu nhiên theo khuyến nghị của WHO.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm