pnvnonline@phunuvietnam.vn
Các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau: Đón Tết Chôl Chnăm Thmây vui tươi, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm

Các chùa của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Cà Mau chuẩn bị, trang trí để đón Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2025
Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào dân tộc Khmer tại địa phương, Chủ tịch UBND các tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau mới ban hành Công văn về việc chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Theo đó, đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh nghỉ Tết 3 ngày (ngày 14, 15 và 16/4/2025 dương lịch).
* Tại Bạc Liêu, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, ngành chức năng có liên quan phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các tổ chức Đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu chủ động nắm tình hình, có kế hoạch hỗ trợ tạo điều kiện cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo người Khmer và đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền trên tinh thần "Vui tươi, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm".

Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống của đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết cổ truyền Chôl Thnăm Thmây
Dự kiến, ngày 10/4/2025, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp mặt các đại biểu là các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Achar, Ban quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và chiến sĩ lực lượng vũ trang là người dân tộc Khmer đã nghỉ hưu và đang công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; học sinh, sinh viên người dân tộc Khmer có thành tích học tập xuất sắc trong học kỳ I năm học 2024 - 2025.
* Tại Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố tổ chức Tết Chôl Chnăm Thmây theo đúng quy định của pháp luật, văn minh, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, nghĩa tình, phù hợp với truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer.
Tăng cường quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào dân tộc Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây trong không khí vui tươi, đầm ấm, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp. Đặc biệt, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc Khmer; báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản về Sở Dân tộc và Tôn giáo trước ngày 22/4/2025 để tổng hợp, báo cáo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, UBND tỉnh theo quy định.
Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh tích cực phát huy vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, chủ động tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây phù hợp với tình hình thực tiễn và đúng quy định.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí trong tỉnh tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, người có uy tín tiêu biểu, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer và các hoạt động Tết Chôl Chnăm Thmây.
Công an tỉnh Cà Mau xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Chôl Chnăm Thmây 2025.