Ủy ban Dân tộc chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào dân tộc Khmer

HKD
07/04/2024 - 06:24
Ủy ban Dân tộc chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào dân tộc Khmer

Tết Chôl Chnăm Thmây của dân tộc Khmer ở Trà Vinh. Ảnh: UBDT

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024, Ủy ban Dân tộc tổ chức các Đoàn công tác đi chúc Tết đồng bào Khmer và tặng quà Người có uy tín là dân tộc Khmer.

Theo thông tin từ Ủy ban Dân tộc, trong dịp Tết Chôl Chnăm Thmây 2024, Ủy ban Dân tộc sẽ tổ chức 3 đoàn công tác đi thăm hỏi, chúc mừng và tặng quà đồng bào Khmer.

Các Đoàn công tác sẽ đi chúc Tết tại các tỉnh, thành phố (Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh… và một số địa phương); thăm, chúc mừng đồng bào Khmer và tặng quà Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) là dân tộc Khmer.

Ngày 6/4, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Nông Thị Hà làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sóc Trăng đã đến thăm, chúc tết Chôl Chnăm Thmây 2024 đồng bào dân tộc Khmer tại tỉnh Sóc Trăng. Đoàn đã trao 100 phần quà cho các vị Hòa thượng, Thượng tọa, sư sãi, người có uy tín trên địa bàn các huyện Châu Thành, Mỹ Tú và Kế Sách.

Ủy ban Dân tộc chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào dân tộc Khmer- Ảnh 1.

Thứ trưởng , Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sóc Trăng thăm, chúc tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024 đồng bào dân tộc Khmer tại huyện Châu Thành. Ảnh: UBDT

Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà gửi lời cảm ơn tới người có uy tín trong đồng bào dân tộc. Với vai trò, trách nhiệm, uy tín của mình đã cùng với cả hệ thống chính trị tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là chính sách về công tác dân tộc đến với đồng bào DTTS.

Đồng thời mong muốn cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống đồng bào DTTS và tổ chức tốt các hoạt động đón tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của bà con Khmer.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà cho biết, Ủy ban Dân tộc sẽ tiếp tục cùng với các cấp, các ngành tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội… các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc để triển khai thực hiện tốt hơn, chăm lo tốt hơn cho đồng bào DTTS nói chung, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer.

Ủy ban Dân tộc chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào dân tộc Khmer- Ảnh 2.

Một nghi lễ trong dịp Tết Chôl Chnăm Thmây của dân tộc Khmer

Năm 2024, Tết Chôl Chnăm Thmây của dân tộc Khmer sẽ diễn ra từ ngày 13/4/2024 đến ngày 16/4/2024 (dương lịch, nhằm ngày mùng 5 - 8/3 âm lịch). Dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024, chính quyền và các sở, ban, ngành tại các tỉnh có đông đồng bào Khmer sinh sống sẽ tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà các điểm chùa, salatel (Nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng), ban quản trị, ban hoằng pháp, các vị sư, sãi, achar (Người có uy tín, người quan trọng), hộ nghèo, hộ cận nghèo, cán bộ hưu trí, gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ, người có công, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang là người dân tộc Khmer; các điểm có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống…

Ủy ban Dân tộc chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào dân tộc Khmer- Ảnh 3.

Đồng bào thực hiện nghi lễ tắm tượng Phật dịp Tết Chôl Chnăm Thmây

Những ngày trước Tết, nhiều gia đình đồng bào Khmer bắt đầu chuẩn bị để tiễn năm cũ đi qua, đón năm mới đến. Các hoạt động chuẩn bị đón Tết thường là sửa sang, quét dọn, trang trí lại nhà cửa, chuẩn bị thức ăn đầy đủ cho những ngày Tết. Đến ngày 14/4, mọi người sẽ mặc những bộ quần áo đẹp, chuẩn bị mâm cỗ, lễ vật lên chùa để làm lễ rước đại lịch. Các lễ vật mang theo bao gồm: nhang, đèn, hoa quả đến chùa lễ Phật, tụng kinh chúc mừng năm mới; Ngày 15/4 là ngày làm lễ dâng cơm và đắp núi cát. Mỗi gia đình làm cơm dâng cho các vị sư, sãi ở chùa vào buổi sớm và trưa, buổi chiều, tổ chức lễ đắp núi cát để tìm phúc duyên; Ngày 16/4 làm lễ tắm tượng Phật, tắm sư.

Tết Chôl Chnăm Thmây của dân tộc Khmer đã trở thành lễ hội truyền thống của cả cộng đồng các dân tộc trên địa bàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là dịp để giáo dục con cháu về lòng hiếu thảo với tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Dịp này, các thành viên trong gia đình cùng tề tựu, sum họp sau những ngày tháng làm việc, lao động vất vả và động viên nhau tiếp tục cố gắng để ngày càng phát triển hơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm