Tags:

đồng bào khmer

Ủy ban Dân tộc chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào dân tộc Khmer

Ủy ban Dân tộc chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào dân tộc Khmer

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024, Ủy ban Dân tộc tổ chức các Đoàn công tác đi chúc Tết đồng bào Khmer và tặng quà Người có uy tín là dân tộc Khmer.

Lễ hội Đua bò Bảy Núi: Đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer

Lễ hội Đua bò Bảy Núi: Đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer

Lễ hội đua bò Bảy Núi là hoạt động thể thao đặc thù, mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer ở An Giang. Đây còn là sân chơi thể thao tạo không khí phấn khởi trong đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp lễ Sene Dolta. Đồng thời quảng bá hình ảnh, con người, quê hương An Giang đến với người dân và du khách.

Đồng bào Khmer giữ gìn bình yên phum sóc

Đồng bào Khmer giữ gìn bình yên phum sóc

Nhằm tạo môi trường an toàn, ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, các địa phương có đông bà con Khmer sinh sống đã thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, chú trọng vai trò của người có uy tín cũng như tổ tự quản dòng tộc trong việc giữ gìn bình yên phum sóc.

Vận động sư sãi, đồng bào Khmer phòng chống dịch Covid-19 và cháy nổ trong mùa An cư kiết hạ

Vận động sư sãi, đồng bào Khmer phòng chống dịch Covid-19 và cháy nổ trong mùa An cư kiết hạ

Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng vừa đã gửi thông báo đến trụ trì và Ban Quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng về việc tuyên truyền, vận động sư sãi, đồng bào Khmer tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và phòng chống cháy nỏ trong mùa An cư kiết hạ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi Thư chúc mừng đồng bào Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây 2021

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi Thư chúc mừng đồng bào Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây 2021

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021 của đồng bào Khmer, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư chúc mừng đến đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer.

Bạc Liêu nỗ lực giảm nghèo trong đồng bào Khmer

Bạc Liêu nỗ lực giảm nghèo trong đồng bào Khmer

Bạc Liêu là tỉnh có khá đông đồng bào Khmer sinh sống, có 30 xã thuộc vùng khó khăn, 10 xã và 41 ấp đặc biệt khó khăn được đầu tư Chương trình 135 (giai đoạn 2016 – 2020). Nhờ thụ hưởng những chính sách ưu đãi nên nhiều hộ đồng bào Khmer mở rộng sản xuất và áp dụng nhiều mô hình cho hiệu quả kinh tế khá cao.