Các trường ngoài công lập "tung" nhiều hoạt động tự học tại nhà thiết thực, sáng tạo hấp dẫn học sinh

Nhật Lam
03/02/2020 - 16:51
Các trường ngoài công lập "tung" nhiều hoạt động tự học tại nhà thiết thực, sáng tạo hấp dẫn học sinh
Có một tuần nghỉ học phòng cúm corona, học sinh một số trường ngoài công lập Hà Nội đã nhận được lịch ôn tập tự học ngay từ ngày đầu tuần. Đáng chú ý, bên cạnh việc ôn lại kiến thức cũ, nhiều hoạt động ngoại khóa cũng được thầy cô khuyến khích học trò thực hiện, vừa thiết thực vừa tạo động lực cho các em.

Học bài vẫn không quên tìm hiểu về… corona

Một số phụ huynh lớp 2A4, trường Tiểu học FPT Cầu Giấy (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) khá bất ngờ và hài lòng khi nhận được lịch tự học trong tuần của các con từ giáo viên chủ nhiệm. Điều đáng nói, ngoài việc ôn tập kiến thức bộ môn, cô giáo chủ nhiệm còn lồng ghép nhiều hoạt động nhỏ có ý nghĩa thiết thực và tạo hứng thú cho học sinh.

Theo chia sẻ của chị Thanh Hà, phụ huynh có con học lớp này, bình thường các con vẫn nhận kế hoạch tự học trong tuần do cô giáo thiết kế, với các phần khởi động, tăng tốc và về đích. Tuy nhiên với tuần tự học đặc biệt tại nhà này, nội dung ôn tập có phần khác biệt hơn, trong đó là việc lồng ghép kiến thức về dịch corona

Thầy cô 'hấp dẫn' học sinh bằng nhiều hoạt động tự học tại nhà thiết thực, sáng tạo - Ảnh 1.

Lịch tự học có kèm phổ biến kiến thức về corona của trường tiểu học FPT Cầu Giấy

"Các con được giao mỗi ngày tìm hiểu một chút về dịch bệnh, như các triệu chứng, cách thức lây lan của bệnh, hay biện pháp phòng bệnh. Tôi đã thử cho con tìm hiểu thông qua việc phổ biến kiến thức, và con thể hiện lại bằng sơ đồ tư duy. Con khá hào hứng với việc này" - chị Hà chia sẻ.

Ở phần về đích, cô giáo luôn dặn các con là ăn uống đủ chất, nhiều rau xanh và uống thật nhiều nước ấm để phòng dịch bệnh, cùng với đó là tuyên truyền phổ biến kiến thức về corona cho những người xung quanh. Còn ở phần khởi động bao giờ cũng là việc giúp bố mẹ làm việc nhà, tự vệ sinh cá nhân, gấp chăn màn và tập thể dục.

Để khuyến khích học sinh tự giác và hứng thú với các dạng bài tập, hoạt động, giáo viên còn nhờ phụ huynh hỗ trợ bằng cách quay lại video, chụp lại ảnh và gửi sản phẩm cho cô giáo để nhận được các phần thưởng vào tuần đi học tới. "Các cô thể hiện sự chu đáo, kỹ lưỡng, quan tâm đến kỹ năng toàn diện của các con qua bảng kế hoạch này, tôi thấy rất vui và con của tôi cũng hào hứng với các hoạt động này"- nữ phụ huynh nói.

Chị Thu Hoài- phụ huynh có con học lớp 2 trường Vinschool cũng cho biết, nhà trường gửi lịch học rất cụ thể đến các con theo ngày, kèm theo các phiếu hướng dẫn học, phiếu bài tập…

Để việc học tập không quá nặng nề, cô giáo lồng ghép vào các hoạt động như quay clip về kỳ nghỉ Tết, viết lại cảm nhận của học sinh trong dịp Tết vừa qua. "Dù công việc bận rộn nhưng hai vợ chồng vẫn phải bố trí thời gian, thay nhau học cùng con và thúc đẩy con hứng thú với việc học cũng như các kỹ năng khác. Hi vọng một tuần tự học tại nhà sẽ qua nhanh"- chị Thu chia sẻ.

Còn với chị Mỹ Bình (Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) – phụ huynh có con học lớp 2 tại trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, giáo viên của con trai chị cũng gửi đầy đủ và chi tiết lịch ôn tập tại nhà trong tuần tự học này. Ngoài việc luyện toán, chính tả, giáo viên còn khuyến khích học sinh đọc sách và ghi lại cảm nhận về nội dung sách, hoặc miêu tả cảnh về các mùa trong năm.

"Nội dung tự học cơ bản nhẹ nhàng, tránh việc các con bị bỏ bẵng kiến thức trong thời gian kéo dài, tôi thấy cũng hợp lý. Điều quan trọng là bố mẹ hỗ trợ con, dành thời gian học cùng con và còn phải nghĩ thêm nhiều hoạt động khác để chơi cùng con cho con đỡ nhàm chán"- nữ phụ huynh cho hay.

Thầy cô 'hấp dẫn' học sinh bằng nhiều hoạt động tự học tại nhà thiết thực, sáng tạo - Ảnh 2.

Học sinh Hà Nội có một tuần tự học ở nhà tránh cúm corona

Các trường linh hoạt bố trí lịch học bù

Trao đổi với Phụ nữ Việt Nam sáng nay 3/2, ông Phạm Xuân Tiến – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, việc nghỉ học toàn thành phố trong một tuần có ý nghĩa quan trọng đối với phụ huynh, học sinh để có các biện pháp chủ động phòng bệnh một cách hợp lý, tránh lây lan dịch bệnh.

Để tiến độ dạy học được đảm bảo, ông Tiến cho biết các trường sẽ chủ động linh hoạt bố trí thời gian dạy bù phù hợp với điều kiện mỗi trường, đảm bảo nguyên tắc nghỉ học thì phải học bù.

"Các trường tiểu học học bán trú thì có thể sắp xếp một số tiết học của thời gian học tăng cường để bù vào tiết chính khóa. Còn với cấp học THCS, THPT thì sẽ căn cứ vào từng trường để bố trí việc học bù phù hợp, như trường nào học 2 buổi/ngày thì có thể bù vào buổi học, trường nào học một ca thì có thể bù vào buổi chiều"- ông Tiến cho hay.

Cũng theo ông Phạm Xuân Tiến, thời gian nghỉ học từ 1 đến 2 tuần về cơ bản không ảnh hưởng nhiều đến chương trình học vì vẫn có phương án dạy học bù kịp tiến độ. Tuy nhiên nếu thời gian nghỉ kéo dài hơn, Sở GD&ĐT sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Bộ GD&ĐT do liên quan đến các kỳ thi quan trọng như THPT Quốc gia…

Cũng trong hôm nay, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đã ký công văn gửi các trường, các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT, trong đó nhấn mạnh các trường bố trí thời gian dạy bù linh hoạt, phù hợp để không ảnh hưởng đến chương trình trong học kỳ II.

Trong thời gian học sinh nghỉ học, giáo viên chủ động hướng dẫn việc ôn tập, tự học, phối hợp triển khai nhắc nhở các phương pháp phòng chống dịch bệnh… đồng thời báo ngay về Bộ GD&ĐT theo đường dây nóng khi có các diễn biến bất thường xảy ra liên quan đến dịch bệnh.

Hiện cả nước đã có 41 tỉnh, thành phố cho học sinh nghỉ học, thời gian nghỉ phần lớn là một tuần lễ (từ 3/2 đến 9/2); hơn 70 trường đại học cũng kéo dài thời gian nghỉ tết cho sinh viên, tránh lây lan dịch bệnh.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm