Căn biệt thự hóa tranh tường khổng lồ tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

An My
19/04/2021 - 21:29
Căn biệt thự hóa tranh tường khổng lồ tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Tác phẩm tuyên truyền độc đáo phòng chống Covid-19 này được họa sĩ Lê Long thực hiện trong 1 tháng bằng sơn xịt phủ kín căn biệt thự có diện tích 300m2.

Một căn biệt thự liền kề tại khu đô thị Văn Phú (quận Hà Đông, Hà Nội) với nội dung tuyên truyền, cổ động phòng chống dịch Covid-19 thu hút sự chú ý đặc biệt của bất kỳ ai đi ngang qua đây.
Căn biệt thự hóa tranh tường khổng lồ tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Nội dung nghệ thuật mang thông điệp truyền tải rất rõ ràng qua dòng chữ “Stay trong - Let’s stay home” với ý nghĩa mọi người cùng chung tay, góp sức sẽ chiến thắng được đại dịch.

Căn biệt thự hóa tranh tường khổng lồ tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Căn biệt thự hóa tranh tường khổng lồ tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Chị Lưu Minh Châu, chủ nhà, cho biết: “Để hoàn thiện tác phẩm này, họa sĩ Long đã rất kỳ công thực hiện trong suốt 1 tháng, vì khi đó trong giai đoạn Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội nên chỉ một mình anh Long vẽ, không có thêm ai giúp đỡ”.

Căn biệt thự hóa tranh tường khổng lồ tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Để vẽ được tác phẩm “siêu to khổng lồ” này, họa sĩ Long đã phải sử dụng xe cẩu loại nhỏ, vẽ từ trên cao xuống thấp. Chị Châu kể, việc sử dụng xe cẩu vẽ từ trên cao bằng bình sơn xịt rất kỳ công và mất nhiều thời gian.

Căn biệt thự hóa tranh tường khổng lồ tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 5.

"Mỗi ngày, hoạ sĩ đều dành thời gian từ 8h sáng đến 18h để vẽ tác phẩm này", chị Châu cho biết thêm.

Căn biệt thự hóa tranh tường khổng lồ tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Hình vẽ tuy đơn giản nhưng màu sắc rất bắt mắt, giúp người xem dễ cảm nhận nội dung tác giả muốn truyền tải về phòng chống đại dịch Covid-19.

Căn biệt thự hóa tranh tường khổng lồ tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Hoạ sĩ Long đã lựa chọn những tạo hình virus vừa ngộ nghĩnh vừa đáng sợ, Chính điều này tạo hiệu quả cao, có tác dụng tuyên truyền phòng chống đại dịch trong cộng đồng

Căn biệt thự hóa tranh tường khổng lồ tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 8.

Chị Minh Châu tiết lộ, hoạ sĩ Lê Long đã sử dụng khoảng 500 - 600 chai sơn nhập ngoại với đủ màu sắc và bình xịt sơn chuyên dụng cho dân vẽ Graffiti để hoàn thành tác phẩm này.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm