Cán bộ Kiểm ngư học tiếng Trung để làm tốt công tác tuần tra và bảo vệ ngư dân trên biển

Nguyễn Nam
09/09/2022 - 15:33
Cán bộ Kiểm ngư học tiếng Trung để làm tốt công tác tuần tra và bảo vệ ngư dân trên biển

Tặng quà và cờ Tổ Quốc và động viên ngư dân yên tâm bám biển.

“Câu lạc bộ tiếng Trung” của Chi đội Kiểm ngư số 4 đã có 1 năm hoạt động, cùng giúp nhau học tập.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật và thanh tra chuyên ngành thủy sản; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ và giúp đỡ ngư dân. Đồng thời tham gia tuyên truyền, đấu tranh, xua đuổi tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển, đảo thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam; bảo vệ các tàu cá của ngư dân ta khi bị các tàu nước ngoài quấy rối, xua đuổi, đâm va, cướp ngư lưới cụ khi đánh bắt ở biển nước ta… Vì vậy, yêu cầu đặt ra là mỗi cán bộ, thuyền viên trên các tàu của Chi đội Kiểm ngư số 4 phải biết và sử dụng được ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh và tiếng Trung để đáp ứng yêu cầu khi thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Từ tháng 3/2021, Đảng ủy, Ban chỉ huy Chi đội Kiểm ngư số 4 đã chỉ đạo các cơ quan, nghiên cứu, xây dựng mô hình "Câu lạc bộ ngoại ngữ", trong đó tập trung học tập tiếng Trung, với đối tượng tham gia là tất cả cán bộ, chỉ huy các tàu.

Với phương châm "Người biết dạy người chưa biết", giáo viên phụ trách hướng dẫn, huấn luyện là cán bộ của các cơ quan, đơn vị và các tàu có trình độ tiếng Trung hoặc đã được học tiếng Trung.

Câu lạc bộ tổ chức thành 02 lớp học dành cho đối tượng là cán bộ, nhân viên các cơ quan và đối tượng là cán bộ, thuyền viên của các tàu.

Sau hơn một năm đi vào hoạt động, "Câu lạc bộ tiếng Trung" của Chi đội được duy trì có nền nếp vào tối thứ 5 hàng tuần, đã đạt được những kết quả nhất định. Các thành viên trong câu lạc bộ đã làm quen và biết được bảng chữ cái tiếng Trung, có thể đọc được bản phiên âm tiếng Trung trong các tình huống tuyên truyền trên biển, góp phần trong thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận trình độ ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ, thuyền viên các tàu nhìn chung còn thấp. Khó khăn trong quan hệ giao tiếp đối ngoại và thực hiện nhiệm vụ trên biển, hầu hết phụ thuộc vào phiên dịch hoặc các tình huống đã được ghi âm sẵn.

Tại Hội nghị rút kinh nghiệm "Câu lạc bộ ngoại ngữ" vừa diễn ra, các đại biểu đã chỉ ra những hạn chế trong công tác tổ chức học tập tiếng Trung của câu lạc bộ. Thực tế, các tàu kiểm ngư thường xuyên hoạt động trên biển, vì vậy việc tham gia các lớp học của các học viên bị gián đoạn, tài liệu, giáo án chưa thực sự phù hợp, kỹ năng, phương pháp sư phạm của giáo viên chưa tốt…

Từ thực tế đó, Hội nghị cũng chỉ ra những biện pháp duy trì tốt hơn hoạt động của câu lạc bộ thời gian tới, như xác định rõ lộ trình, mục tiêu học tập, tổ chức biên soạn tài liệu, giáo án phù hợp với trình độ, khả năng của các học viên. Đồng thời bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Nghiên cứu mời các giáo viên của các trường, trung tâm ngoại ngữ đến giảng dạy, tăng cường việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập của các học viên, giáo dục nâng cao tinh thần tự giác học tập ngoại ngữ của cán bộ, thuyền viên. Sử dụng các ứng dụng học ngoại ngữ trên điện thoại thông minh và học tập qua các video trên mạng internet…

Cán bộ Kiểm ngư học tiếng Trung để làm tốt công tác tuần tra và bảo vệ ngư dân trên biển  - Ảnh 3.

Cán bộ, nhân viên Kiểm ngư gặp gỡ, động viên ngư dân đang hoạt động đánh bắt thuỷ hải sản trên biển.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiền, đại diện lãnh đạo Chi đội kiểm ngư số 4 chỉ đạo: "CLB tiếng Trung dù còn khó khăn, nhưng cần được tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm túc. Cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần có sự quan tâm nhiều hơn nữa đối với việc học ngoại ngữ ở đơn vị".

Đồng chí nhấn mạnh: "Đối với người học cần phát huy tinh thần tự giác, khắc phục khó khăn, tập trung học tập theo chương trình và tăng cường giao lưu học hỏi nâng cao trình độ, theo quan điểm "học thực chất" để phục vụ tốt các nhiệm vụ trên biển. Câu lạc bộ tiếng Trung phải thực sự là sân chơi bổ ích và được duy trì hoạt động lâu dài để phục vụ cán bộ, thuyền viên, nhân viên trong toàn Chi đội kiểm ngư".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm