Cán bộ nữ duy nhất tham gia “cắm chốt” tại đơn vị để chống dịch

An Khê - Ảnh: NVCC
30/08/2021 - 16:36
Cán bộ nữ duy nhất tham gia “cắm chốt” tại đơn vị để chống dịch

Chủ tịch Hội LHPN quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng đã “khăn gói” rời nhà trong suốt 10 ngày, “cắm chốt” tại cơ quan để thực hiện nhiệm vụ

Xung phong ở lại đơn vị cùng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) tiếp tục điều hành công việc trong thời gian giãn cách xã hội, chị Hồ Thị Huệ - Chủ tịch Hội LHPN quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã “khăn gói” rời nhà trong suốt 10 ngày, “cắm chốt” tại cơ quan để thực hiện nhiệm vụ.

10 ngày, đêm "cắm chốt"

Chuẩn bị tư trang, hành lý và lương thực, chị Hồ Thị Huệ dặn dò chồng, con ở nhà tự chăm sóc nhau rồi "lên đường" đến đơn vị "cắm chốt". Trước đó, chị đã làm đơn tình nguyện xin được trực tại đơn vị trong 10 ngày không về nhà để cùng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận Hải Châu xử lý công việc, đồng thời phối hợp cùng các cán bộ làm việc tại chỗ, quyết đẩy lùi dịch bệnh.

Cán bộ nữ duy nhất tham gia “cắm chốt” tại đơn vị để chống dịch - Ảnh 1.

Gia đình chị Huệ luôn ủng hộ và động viên chị trong công việc, đó là động lực để chị nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

"Do đơn vị nằm ngoài khuôn viên của Trung tâm hành chính Quận nên việc bố trí ăn, ở đều tại đơn vị. Mặc dù chỉ có một mình là nữ, điều kiện sinh hoạt khá bất tiện, nhưng với trách nhiệm, yêu cầu của công việc nên bản thân tôi phải tự vượt qua khó khăn, tự trang bị lương thực, thực phẩm cho những ngày ở lại để phục vụ nhu cầu hàng ngày, miễn sao có thể xử lý công việc nhanh nhất, hiệu quả nhất trong thời gian vàng giãn cách", chị Huệ cho biết.

Được biết, Ban Thường vụ Hội LHPN quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng chỉ có 4 đồng chí, là người đứng đầu đơn vị nhưng chị Huệ không giao nhiệm vụ "cắm chốt" cho ai mà tự mình nhận lấy để tạo điều kiện cho các chị em khác ở nhà cùng với gia đình. Chị Huệ chia sẻ, khi quyết định ở lại làm việc tại đơn vị, bản thân chị đã xác định làm tốt công tác tư tưởng cho gia đình và xác định trách nhiệm là người cán bộ Hội phải đi đầu trong mọi công việc. Khi thông tin với gia đình về việc sẽ ở lại cơ quan, gia đình chị đã ủng hộ và động viên chị. Đó cũng là động lực để chị vững vàng "cắm chốt", nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ của Hội, của Quận và Thành phố giao.

Là thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Quận, cũng như các thành viên khác, chị Huệ phải tập trung cao độ để điều hành các hoạt động theo đúng quy định, đúng chỉ đạo của Quận, của Hội cấp trên. Thông qua hệ thống zalo, email của đơn vị, để truyền tải kịp thời các thông tin đến cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội, đồng thời vận động chị em tham gia cung ứng hàng hoá cho người dân trong thời điểm cả thành phố thực hiện quyết định giãn cách "ai ở đâu ở yên đó"...

Cán bộ nữ duy nhất tham gia “cắm chốt” tại đơn vị để chống dịch - Ảnh 2.

Chị Huệ tham gia hỗ trợ lực lượng phòng chống dịch

"Đây là công việc không hề dễ dàng, làm sao để mọi người thực hiện nghiêm túc trong 10 ngày mới là điều quan trọng nên việc thường xuyên thông tin, nhắc nhở chị em vận động cán bộ hội viên phụ nữ thực hiện nghiêm túc và vận động gia đình cùng thực hiện, sẽ góp phần không nhỏ cùng với quận, thành phố đẩy lùi dịch bệnh", chị Huệ cho biết.

Để không lãng phí một phút giây nào trong khoảng thời gian 10 ngày "cắm chốt", chị Huệ đã dốc hết sức mình để giải quyết mọi công việc một cách thông suốt, nhanh chóng. Các thông tin luôn được cập nhật nên việc điều hành các cấp hội phụ nữ từ tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà đến việc hỗ trợ cùng khu dân cư phân phối, cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân đều thông suốt, được hội viên tích cực hưởng ứng, tham gia có hiệu quả.

Tiếp tục "đi chợ giúp dân"

Là một cán bộ năng động, hết lòng vì hội viên, sau khi hoàn thành 10 ngày chốt tại đơn vị, Chủ tịch Hội LHPN quận Hải Châu - Hồ Thị Huệ lại tiếp tục điều hành các hoạt động của Hội với nhiều mô hình thiết thực, cụ thể.

Cán bộ nữ duy nhất tham gia “cắm chốt” tại đơn vị để chống dịch - Ảnh 3.

Các cấp Hội tiếp tục thực hiện mô hình "Đi chợ giúp dân"

Hiện nay, chị đang chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục thực hiện mô hình "Đi chợ giúp dân", chủ động phối hợp với tổ dân phố thông báo về việc hỗ trợ mua lương thực thực phẩm giúp người dân theo hình thức 3 ngày 1 lần, mỗi ngày khoảng 30% hộ gia đình/tổ.

Chia sẻ về mô hình này, chị Huệ cho biết, trên cơ sở nhu cầu về lương thực, thực phẩm của các hộ gia đình, tình nguyện viên sẽ tổng hợp số lượng đơn hàng của các hộ dân để đi chợ, mua lương thực và nhu yếu phẩm, đồng thời tham gia phân phối lương thực thực phẩm đến các khu dân cư. Các cấp Hội cũng đặc biệt quan tâm đến các nhóm đối tượng công nhân lao động, người thuê trọ gặp khó khăn đang tạm trú tại địa bàn khu dân cư để đề xuất chính quyền địa phương hỗ trợ, giúp các nhóm đối tượng này vượt qua khó khăn, yên tâm ở yên phòng, chống dịch.

"Việc kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm cho những hộ khó khăn, hỗ trợ rau củ quả cho các hộ dân trong thành phố trong thời gian thực hiện giãn cách đã tạo được niềm tin trong nhân dân "không ai bị bỏ lại phía sau". Nêu cao tinh thần tự giác của hội viên, tham gia có trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh tại cơ sở", chị Huệ cho biết.

Cùng với công tác hỗ trợ, các cấp hội phụ nữ quận Hải Châu đã đăng hàng chục tin bài mỗi ngày về các nội dung về phòng, chống dịch trên các kênh của Hội như zalo, facebook. Những hình ảnh, nội dung trên các trang mạng xã hội đã có sự ảnh hưởng ứng rộng lớn kêu gọi cán bộ, hội viên phụ nữ toàn Quận chung tay phòng chống dịch.

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm