Cán bộ y tế cần đi đầu trong hoạt động hiến máu cứu người

Linh Trần
18/12/2022 - 10:53
Cán bộ y tế cần đi đầu trong hoạt động hiến máu cứu người

Minh Ngọc đang được các nhân viên y tế lấy máu

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn kêu gọi những người khỏe mạnh hãy tham gia hiến máu cứu người. Đặc biệt, các cán bộ y tế hãy đi đầu trực tiếp tham gia hiến máu.

Có mặt từ sáng sớm để hiến máu

Ngay từ sáng sớm ngày 18/12, tại Đại học Bách Khoa Hà Nội đã có rất nhiều người đến để hiến máu trong ngày hội chính Chương trình Chủ nhật Đỏ 2023, do do Báo Tiền Phong tổ chức.

Tại khu lấy máu, Phạm Thị Ngọc (sinh viên năm thứ 2, ĐH Bách khoa Hà Nội) cho biết, đây là lần thứ hai em tham gia hiến máu. "Hôm nay trời rất lạnh, nhưng em cũng đi từ sớm. Một phần là để là một trong những người đầu tiên hiến máu trong ngày hội, một phần cũng để động viên các bạn trong lớp", Ngọc chia sẻ.

Thứ trưởng kêu gọi cán bộ y tế đi đầu trong hoạt động hiến máu cứu người - Ảnh 1.

Các bạn trẻ đăng ký hiến máu tình nguyện tại Chủ nhật Đỏ 2023

Ngọc cho biết, cô đến với hoạt động tình nguyện hiến máu cũng tình cờ. Năm ngoái, trong xóm trọ có một chị tham gia Đội Hiến máu tình nguyện trong trường. Khoảng 11h đêm, chị ấy bảo gọi Ngọc cùng đi vào bệnh viện vì có ca cấp cứu. Đến nơi, bác sĩ cho biết đang rất cần máu, nhưng không có ai cùng nhóm với bệnh nhân. Chị ấy bảo Ngọc thử xét nghiệm, ai ngờ cùng nhóm máu. Nhưng Ngọc vốn sợ tiêm, lại chưa hiểu gì về hiến máu rất sợ và lo lắng. Chị tình nguyện viên phải động viên mãi, Ngọc mới đồng ý hiến máu. Khi lấy máu, Ngọc không dám nhìn, hai mắt nhắm tịt lại. "Lần này thì em quen rồi, không còn sợ nữa. Giờ em còn là 'chỗ dựa' cho nhiều bạn trong lớp lần đầu hiến máu", Ngọc chia sẻ.

Cũng như Phạm Thị Ngọc, em Khúc Thị Minh Ngọc (sinh viên năm 2, khoa Ngôn ngữ Anh, Đại học Tài nguyên Môi trường), là một trong những tình nguyện viên hiến máu đầu tiên trong chương trình. Minh Ngọc chia sẻ, vì chiều phải thi nên đã đến xếp hàng rất sớm và tham gia hiến máu đầu tiên. Lần đầu tham gia chương trình nên Ngọc cảm thấy khá hồi hộp. "Em cảm thấy rất vui vì đã làm một việc có ý nghĩa với chính mình và với xã hội", Minh Ngọc tâm sự.

Thứ trưởng kêu gọi cán bộ y tế đi đầu trong hoạt động hiến máu cứu người - Ảnh 3.

Sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân tham gia Chủ nhật Đỏ 2023

Theo Ban tổ chức, trong ngày hội chính hôm nay, có rất đông sinh viên đến từ các trường: ĐH Bách khoa Hà Nội, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Học viện Hậu cần, ĐH Văn hóa Hà Nội, ĐH Tài Nguyên Môi trường, ĐH Điện lực, Trung tâm Giáo dục An ninh Quốc phòng (ĐH Quốc gia Hà Nội)… Trong đó, có nhiều bạn đã hàng chục lần hiến máu, nhưng cũng có những bạn trẻ mới lần đầu tham gia hiến máu.

Thứ trưởng kêu gọi cán bộ y tế đi đầu trong hoạt động hiến máu cứu người - Ảnh 4.

Các tình nguyện viên xếp hình Giọt máu nghĩa tình tại Chủ nhật Đỏ

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức cho biết, năm nay là năm thứ 15 Báo Tiền Phong tổ chức Chủ nhật Đỏ. Chương trình này xuất phát từ sự kiện hiến máu nhỏ rồi phá triển thành phong trào lớn với lực lượng đông đảo trên khắp đất nước. Mọi người sẵn sàng chìa cánh tay của mình để hiến những giọt máu quý giá cứu chữa bệnh nhân, nhân lên tinh thần tình nguyện, xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện.

Cán bộ y tế đi đầu trong hoạt động hiến máu

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, Chủ nhật Đỏ là một sự kiện thể hiện truyền thống sẻ chia của dân tộc Việt Nam. Bởi lẽ. Chương trình bắt đầu từ một "đốm lửa nhỏ", đến nay đã lan tỏa đến hơn 40 tỉnh, thành với sự chung sức của cộng đồng. Đặc biệt là sinh viên các trường đại học để trao giọt máu nghĩa tình cho người bệnh, đồng bào, chiến sĩ cần tiếp máu.

Thứ trưởng kêu gọi cán bộ y tế đi đầu trong hoạt động hiến máu cứu người - Ảnh 7.

Nhiều người đẹp, người nổi tiếng tham gia Chủ nhật Đỏ 2023

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, thay mặt những người bệnh được nhận máu trong cả nước cảm ơn các tình nguyện viên đã chia sẻ những giọt máu để cứu người.

Nhân dịp này, ông kêu gọi những người khỏe mạnh hãy tham gia hiến máu cứu người, đặc biệt các cán bộ y tế hãy đi đầu trực tiếp tham gia hiến máu để hưởng ứng phong trào này.

"Tôi cũng kêu gọi sự vào cuộc của các nhà quản lý, nhà lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, bằng trách nhiệm và tình cảm của mình hãy tích cực vận động, kêu gọi các cán bộ, nhân viên, người lao động, thanh niên, sinh viên, chiến sĩ công an, bộ đội… tham gia hiến máu để cùng nhau chung tay xây dựng một xã hội khỏe mạnh và nhân văn hơn", Thứ trưởng Bộ Y tế chia sẻ.

Theo Ban tổ chức, Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023 nhận được sự quan tâm của các bộ, ban, ngành, đặc biệt là sự vào cuộc của 40 tỉnh/thành phố. Dự kiến, chương trình sẽ được tổ chức trong 4 tháng (11/2022 – 2/2023) và tiếp nhận 45.000 - 50.000 đơn vị máu cho cấp cứu và điều trị dịp cuối năm, trước và sau Tết Nguyên đán. Tính đến ngày 17/12/2022, Chủ nhật Đỏ lần thứ XV đã tổ chức tại 7 tỉnh, thành phố với 15 điểm hiến máu từ tháng 11/2022. Số lượng máu tiếp nhận trên 8.000 đơn vị máu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm