Căn hộ của tài xế gây tai nạn đã chuyển nhượng cho mẹ gây tranh cãi

Đinh Thu Hiền
13/07/2022 - 00:12
Căn hộ của tài xế gây tai nạn đã chuyển nhượng cho mẹ gây tranh cãi

Bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong tại phiên sơ thẩm lần 2. Ảnh: T.H

Việc Nguyễn Trần Hoàng Phong trong thời gian tạm giam đã ký chuyển nhượng căn hộ cho mẹ là tình tiết gây tranh cãi trong phiên sơ thẩm lần 2 chiều nay, 12/7/2022.

Theo cáo trạng, khoảng 5 giờ 27 phút ngày 30/1/2020, Nguyễn Trần Hoàng Phong điều khiển xe ô tô hiệu Mercedes-Benz, biển số 51G - 902.57 chở Hà Hoàng Thái, Nguyễn Thủy Phương, Nguyễn Mai Diễm Phương và Đặng Thị Tuyết Mai đi từ tầng hầm tòa nhà Botanica, số 108 Hồng Hà, P.2, Q. Tân Bình về ngã tư Hoàng Minh Giám, Q.Phú Nhuận, TPHCM. Khi đến khúc đường cong trước nhà hàng Tri Kỷ, địa chỉ số 123 Hồng Hà, P.9, Q. Phú Nhuận, do chạy nhanh không làm chủ tốc độ nên để xe lấn trái sang làn đường ngược chiều, va chạm trực diện vào xe mô tô hiệu Honda Wave RSX F1, biển số 62P1 - 401.23 do ông Lê Mạnh Thường điều khiển, phía sau chở chị Nguyễn Thị Bích Hường, khiến ông Thường, chị Hường ngã văng vào lề đường. Xe ô tô do Phong điều khiển tiếp tục va chạm vào cây xanh trên vỉa hè.

Căn hộ của tài xế gây tai nạn đã chuyển nhượng cho mẹ gây tranh cãi - Ảnh 1.

Bị hại Nguyễn Thị Bích Hường và luật sư Trần Thị Ngọc Nữ. Ảnh: T.H

Hậu quả vụ tai nạn khiến ông Thường tử vong tại bệnh viện, chị Hường bị chấn thương nặng, hai xe bị hư hỏng, cây phượng vĩ trên lề đường buộc đốn hạ. Sau khi gây tai nạn, Nguyễn Trần Hoàng Phong gọi điện thoại vào tổng đài Trung tâm cấp cứu 115 yêu cầu cấp cứu người bị nạn và tự ý rời khỏi hiện trường. Đến 22 giờ 30 phút ngày 1/2/2020 Nguyễn Trần Hoàng Phong đến Cơ quan CSĐT Công an Q.Phú Nhuận đầu thú. Kết quả kiểm tra chất ma túy lúc 23 giờ 30 phút ngày 1/2/2020, Nguyễn Trần Hoàng Phong dương tính với Methamphetamine và MDMA.

Giữ quyền công tố, đại diện Viện KSND TPHCM tại phiên xử chiều nay cho biết, bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong phạm tội rất nghiêm trọng, cần có mức án nghiêm khắc. Tuy nhiên, bị cáo có nhân thân tốt, gia đình bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả, tại toà bị cáo đã ăn năn, thành khẩn khai báo, nên Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Tại tòa sáng nay, bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong và bà M., mẹ của Phong cho biết căn hộ mà bị cáo Phong đứng tên là tiền của bà M. nhờ Phong đứng tên. HĐXX cho biết đây chỉ là lời khai của bị cáo và mẹ bị cáo, có thật hay không cũng chỉ hai người biết.

Trước đó, trong nhà tạm giữ, Phong đã đề nghị gặp công chứng viên để ký sang tên căn nhà cho bà M. Phong khai việc này nhằm mục đích để mẹ bị cáo mang bán hoặc cầm cố để đền bù cho bị hại. Tuy nhiên sáng nay, bà M. vẫn mong giữ lại căn nhà để sau này ra sổ hồng xong thì sẽ mang đi cầm cố vay tiền trả cho bị hại.

Luật sư Nguyễn Sơn Lâm, người bảo vệ quyền lợi cho bị hại Nguyễn Thị Bích Hường, đã đề nghị hủy bỏ hợp đồng mua bán căn hộ giữa bị cáo Phong và bà M. 

Theo bị cáo Phong, bị cáo đứng tên căn hộ trước khi gây tai nạn, sau đó chuyển nhượng cho mẹ để cầm cố, mua bán khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, theo Viện KSND, bà M. đã không thực hiện được. Căn cứ theo Điều 128 Bộ luật Hình sự, kê biên tài sản chỉ áp dụng đối với bị can, bị cáo. Tuy nhiên, căn hộ sang tên bà M. có hiệu lực, có công chứng. Vì vậy, để đảm bảo thi hành án, kê biên căn hộ, Viện KSND đề nghị HĐXX xem xét ghi nhận ý kiến luật sư bảo vệ quyền lợi của bị hại về việc hủy hợp đồng mua bán. 

Tranh luận lại quan điểm của Viện KSND, bà M. đồng ý việc kê biên căn nhà đến khi thi hành án. Nhưng bà M. không đồng ý hủy hợp đồng mua bán giữa bị cáo Phong và bà. Bà M. hứa, trong thời gian bị cáo Phong thi hành án tù, có bất cứ khoản tiền nào thì bà sẽ nộp để khắc phục hậu quả. "Tôi đã hỏi văn phòng công chứng xem có vi phạm pháp luật hay không, nhưng họ trả lời không vi phạm nên tôi mới thực hiện được. Tôi giữ căn nhà để khắc phục hậu quả vì nếu muốn tẩu tán thì khi sang tên tôi xong, tôi đã chuyển nhượng cho người khác. Nhưng tới giờ, tôi vẫn đang sống trong căn hộ này", bà M. cho biết.

Đánh giá vụ án, Viện KSND đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Phong từ 6 năm đến 7 năm tù. Về dân sự, đại diện VKS đề nghị HĐXX buộc Phong bồi thường Lê Mạnh Thường 417 triệu đồng, bị hại Nguyễn Thị Bích Hường 1.5 tỉ đồng.

Do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp nên HĐXX quyết định nghị án kéo dài tới ngày 14/7 sẽ tuyên án.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm