Tags:

sơ thẩm

Đưa ra xét xử vụ bé trai 3 tuổi bị bạo hành và nghi ép hít ma túy

Đưa ra xét xử vụ bé trai 3 tuổi bị bạo hành và nghi ép hít ma túy

Phiên xử sơ thẩm được diễn ra vào chiều nay, 6/11/2023 tại TAND huyện Hóc Môn, TPHCM. Các luật sư Nguyễn Thị Kim Vinh, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ và luật sư Đỗ Ngọc Thanh được Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM phân công bảo vệ cho bé T.N.A.T.

Bà Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo, chấp nhận mức án 3 năm tù

Bà Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo, chấp nhận mức án 3 năm tù

Bị cáo chấp nhận mức án 3 năm tù được TAND TPHCM đưa ra vào phiên xử sơ thẩm, trong khi các đồng phạm đã gửi đơn kháng cáo mong giảm nhẹ hình phạt

Đại gia Đức An rút một phần yêu cầu, siêu mẫu Ngọc Thúy có đơn phản tố

Đại gia Đức An rút một phần yêu cầu, siêu mẫu Ngọc Thúy có đơn phản tố

Tại phiên xử sơ thẩm hôm nay, đại gia Nguyễn Đức An đã có đơn thay đổi bổ sung, rút một phần yêu cầu khởi kiện, trong khi đó vợ cũ ông, siêu mẫu Ngọc Thúy cũng có đơn phản tố.

Căn hộ của tài xế gây tai nạn đã chuyển nhượng cho mẹ gây tranh cãi

Căn hộ của tài xế gây tai nạn đã chuyển nhượng cho mẹ gây tranh cãi

Việc Nguyễn Trần Hoàng Phong trong thời gian tạm giam đã ký chuyển nhượng căn hộ cho mẹ là tình tiết gây tranh cãi trong phiên sơ thẩm lần 2 chiều nay, 12/7/2022.

Quyết định xét xử công khai vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong

Quyết định xét xử công khai vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong

TAND TPHCM đã quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái vào ngày 21/7/2022

Dự kiến xét xử phúc thẩm Nguyễn Hữu Linh vào ngày 6/11/2019

Dự kiến xét xử phúc thẩm Nguyễn Hữu Linh vào ngày 6/11/2019

Cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh dự kiến ra tòa phúc thẩm vào ngày 6/11/2019 vì tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi"

Xét xử vụ án 'vợ bắn chồng ở Chương Dương': Tranh cãi nảy lửa tại tòa

Xét xử vụ án 'vợ bắn chồng ở Chương Dương': Tranh cãi nảy lửa tại tòa

Mặc dù chưa đến phần tranh luận, mới ở phần xét hỏi, song không khí phiên tòa sơ thẩm vụ án “vợ bắn chồng ở Chương Dương” khá căng thẳng, cả bị cáo lẫn bị hại liên tục đổ lỗi cho nhau. Bị cáo Lê Ngọc Lê liên tục kêu oan, phủ nhận các cáo buộc của Viện kiểm sát.