Cân nhắc việc có thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) ở kỳ họp này hay không?

H.Y
03/11/2023 - 20:43
Cân nhắc việc có thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) ở kỳ họp này hay không?

Đại biểu Đỗ Thị Việt Hà

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cân nhắc kỹ lưỡng, đánh giá nhiều mặt, chỉ trình Quốc hội thông qua khi dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đảm bảo chất lượng.

Quốc hội đã dành cả ngày 3/11 để thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Báo cáo một số vấn đề lớn tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, nhiều nội dung lớn đã được hoàn thiện trong dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, song nhiều chính sách quan trọng chưa có phương án tối ưu. Cụ thể, 5 nội dung đã thống nhất 1 phương án, 2 nội dung còn trình 3 phương án, 14 nội trung trình 2 phương án.

Dự thảo luật Đất đai (sửa đổi) đã được Quốc hội cho ý kiến tại hai kỳ họp 4, 5. Dự kiến, Quốc hội sẽ biểu quyết, thông qua dự án luật vào sáng 29/11, ngày cuối cùng của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15.

Tại hội trường, qua thảo luận, một số ý kiến đại biểu cho rằng dự thảo luật Đất đai sửa đổi còn chưa đảm bảo chất lượng để thông qua tại kỳ họp này và đề nghị tiếp tục nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng, thận trọng.

Phát biểu tại hội trường, đại biểu Lê Thanh Vân - Đoàn ĐBQH tỉnh Càu Mau đề nghị, nếu hôm nay chưa thống nhất được những vấn đề phức tạp trong dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, Quốc hội nên cân nhắc tiếp tục nghiên cứu ở kỳ họp sau.

Cân nhắc có thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) ở kỳ họp này hay không - Ảnh 1.

Đại biểu Lê Thanh Vân

"Luật Đất đai sửa đổi là đạo luật rất quan trọng nên phải hết sức thận trọng", thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Lê Thanh Vân phát biểu tại phiên thảo luận về dự thảo luật tại hội Quốc hội.

Nhiều đại biểu khác chung trăn trở với ông Vân. Giám đốc Sở Tư pháp Bắc Giang Đỗ Thị Việt Hà đánh giá Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ đã nghiên cứu, tiếp thu tối đa, giải trình ý kiến đại biểu. Cơ quan soạn thảo nêu rõ nhiều vấn đề còn ý kiến khác nhau.

Nhưng Luật Đất đai có phạm vi điều chỉnh rộng, nội dung khó, phức tạp, tác động lớn đến đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội. Nội dung cũng liên quan đến nhiều luật khác như Nhà ở, Kinh doanh bất động sản.

"Dự thảo cần chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng, đảm bảo chất lượng tốt nhất, song cần được xem xét, thông qua kịp thời để đảm bảo hoàn thiện thể chế về đất đai, đáp ứng yêu cầu thực tiễn", bà Hà nói.

Kết thúc ngày thảo luận về dự thảo luật Đất đai (sửa đổi) ngày 3/11 đã có tổng cộng 49 đại biểu phát biểu, 16 đại biểu tranh luận, 72 đại biểu đăng ký nhưng chưa phát biểu do hết thời gian.

Theo đánh giá của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, so với kỳ họp thứ 5, dự thảo luật Đất đai sửa đổi lần này đã hoàn thiện, bổ sung nhiều nội dung, vấn đề quan trọng. Tuy nhiên, dự thảo vẫn còn nhiều chính sách chưa thể thiết kế phương án tối ưu, nhiều nội dung còn có ý kiến khác nhau.

Quá trình thảo luận, các đại biểu thống nhất với nhau nhiều nội dung nhưng cũng tham gia nhiều ý kiến cụ thể. Đối với các vấn đề được trình Quốc hội 2 phương án, nhiều đại biểu đã tập trung thảo luận, thể hiện chính kiến, đề xuất phương án hợp lý hơn. Đây là cơ sở để Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện và trình Quốc hội xem xét phương án khả thi nhất.

Ông Hải cho hay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan liên quan tiếp thu để chỉnh lý, báo cáo giải trình. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức phiên họp giữa 2 đợt họp để cân nhắc kỹ lưỡng, đánh giá nhiều mặt để báo cáo Quốc hội, chỉ trình Quốc hội thông qua khi dự thảo luật Đất đai (sửa đổi) đảm bảo chất lượng, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và khả thi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm