Tags:

quốc hội

Đề xuất quy định Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội tham gia, giám sát quá trình tố tụng người chưa thành niên

Đề xuất quy định Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội tham gia, giám sát quá trình tố tụng người chưa thành niên

Về Dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung tại Điều 164 về vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia, giám sát trước và trong hoạt động tư pháp người chưa thành niên.

Tách bạch 2 quy trình tố tụng với người chưa thành niên bị buộc tội và người bị hại, người làm chứng

Tách bạch 2 quy trình tố tụng với người chưa thành niên bị buộc tội và người bị hại, người làm chứng

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cho biết, so với quy định hiện hành, dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên đã tách bạch 02 thủ tục tố tụng cho 02 nhóm đối tượng là "người chưa thành niên bị buộc tội"; và "người chưa thành niên là người bị hại, người làm chứng".

Bổ sung mới các biện pháp giám sát điện tử và giám sát tại nhà với người chưa thành niên bị buộc tội

Bổ sung mới các biện pháp giám sát điện tử và giám sát tại nhà với người chưa thành niên bị buộc tội

Tại dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên, cơ quan soạn thảo đề xuất 2 biện pháp mới bổ sung là giám sát điện tử và giám sát tại nhà trong thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên là người bị buộc tội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, sáng 7/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 7 - 12/4/2024.

Đề xuất bổ sung "trợ cấp gia đình" trong Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Đề xuất bổ sung "trợ cấp gia đình" trong Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Góp ý Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), một số chuyên gia đề xuất bổ sung chính sách "trợ cấp gia đình" dành cho người lao động tham gia BHXH có con cái dưới 16 tuổi, nhằm giảm tình trạng rút BHXH 1 lần, giúp người lao động ở lại hệ thống an sinh xã hội.

Đại biểu Quốc hội băn khoăn việc luật hóa quy định đấu giá biển số xe

Đại biểu Quốc hội băn khoăn việc luật hóa quy định đấu giá biển số xe

Thảo luận về đấu giá biển số xe, một số đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ quy định định giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá không thấp hơn 40 triệu; giá khởi điểm một biển số xe mô tô, xe gắn máy đưa ra đấu giá không thấp hơn 5 triệu được nêu ra tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Tìm giải pháp thúc đẩy hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố

Tìm giải pháp thúc đẩy hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố

Sáng 25/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thưởng

Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thưởng

Trưa ngày 21/3/2024, ngay sau khi bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khoá XV tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã có công văn số 3431/TTKQH-TT về Thông cáo báo chí kết quả Kỳ họp.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân lần thứ 2 giữ cương vị Quyền Chủ tịch nước

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân lần thứ 2 giữ cương vị Quyền Chủ tịch nước

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Thông báo, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân giữ cương vị quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

"Chưa cai sữa, nhiều nữ đại biểu mang con đi họp Quốc hội"

"Chưa cai sữa, nhiều nữ đại biểu mang con đi họp Quốc hội"

Mặc dù có những khó khăn rất đặc trưng về giới như sinh con, nuôi con nhỏ song trên nghị trường, chúng ta đã được chứng kiến sự hết mình vì công việc của các nữ đại biểu dân cử- đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương, chia sẻ.