Cân nhắc việc sống thử

04/05/2016 - 14:01
Sống thử có mặt tốt và mặt không tốt, nên các bạn gái cần cân nhắc nếu muốn sống thử để duy trì tình yêu.
song-thu-1.jpg

Sống thử không còn là điều xa lạ trong cuộc sống hiện đại. Mục đích của việc sống thử có thể là trải nghiệm cuộc sống chung, để đi tới hôn nhân hoặc để thỏa mãn tình dục. Việc sống thử có thể làm hai người yêu nhau càng thêm gần gũi, gắn bó, cũng có thể khiến người trong cuộc bị ảnh hưởng, chịu tổn thương. Sống thử không có gì sai, nhưng nếu lợi dụng việc sống thử để thực hiện ý đồ cá nhân thì lại là điều đáng trách.

Những người ủng hộ việc sống thử nói rằng, sống thử có thể giúp hai người thích ứng với thói quen sinh hoạt của nhau, cũng là cách gia tăng tình cảm, thúc đẩy tình yêu tiến tới hôn nhân. Các nhà xã hội học cho biết, xét trong một phạm vi nhất định, sống thử giúp xã hội đẩy lùi tệ nạn.

Những người phản đối sống thử cho rằng nữ giới sẽ phải chịu nhiều áp lực từ dư luận khi quyết định sống thử, việc này cũng gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của các bạn nữ. Nếu như mang thai ngoài ý muốn mà không thể giải quyết mọi chuyện theo hướng tích cực, thì người chịu thiệt thòi và tổn thương vẫn là nữ.

song-thu-2.jpg

Bản thân chuyện sống thử không có đúng hoặc sai, cũng giống như tình yêu vốn không có tốt hay xấu, chỉ là người trong cuộc dùng cách đúng hay sai để giải quyết vấn đề. Những người do dự sợ rằng sống thử sẽ ảnh hưởng đến tình cảm sau này, người không có niềm tin lo rằng sống thử có thể “chôn vùi” tình yêu. Có người coi việc sống thử là một phép thử của tình yêu, có người lại lấy sống thử làm cớ để thỏa mãn dục vọng cá nhân.

Nếu nói rằng vì yêu mà sống thử thì đó là một lý do thoái thác mục đích không chính đáng. Hai người yêu nhau không nhất thiết phải sống thử để duy trì mối quan hệ lâu dài. Đối với con người, tình yêu chủ yếu dựa trên sự hòa hợp về mặt tình cảm và khích lệ về mặt tinh thần. Lấy việc duy trì tình yêu làm mục đích của sống thử chỉ để lừa gạt người khác, mục đích chính là thỏa mãn tình dục của một trong hai người, mà phần lớn là nam giới.

Các bạn nam dù thừa nhận hay không thì trên thực tế, việc đưa ra yêu cầu sống thử liên quan rất nhiều đến tình dục. Những người tốt và thật lòng yêu bạn gái sẽ không cần sống thử để nghiệm chứng tình cảm, bất cứ khi nào sống chung cũng không thành vấn đề, đến lúc thật sự muốn chung sống với nàng, chàng sẽ không ngại đi đăng ký kết hôn ngay lập tức. Ngược lại, những người tỏ ra gấp gáp và cần thiết sống thử, không phải vì người đó thực sự yêu mà vì muốn được làm “chuyện yêu”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm