Tags:

can thiệp nội mạch

Cứu sống nam sinh bị đâm vào cổ thủng động mạch đốt sống

Cứu sống nam sinh bị đâm vào cổ thủng động mạch đốt sống

Do hiềm khích trong trận thi đấu bóng đá, nam sinh năm thứ nhất một trường đại học trên địa bàn TPHCM bị nam sinh cùng trường dùng dao nhọn đâm vào cổ nguy kịch, may mắn được các bác sĩ cứu sống bằng phương pháp can thiệp nội mạch.

Nữ bệnh nhân 68 tuổi có khối u màng não to hơn quả trứng vịt lộn

Nữ bệnh nhân 68 tuổi có khối u màng não to hơn quả trứng vịt lộn

Nữ bệnh nhân 68 tuổi có khối u màng não to hơn quả trứng vịt được các bác sĩ nhiều chuyên khoa phối hợp phẫu thuật cắt trọn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Nghề Y là một nghề đặc biệt, cần được đãi ngộ đặc biệt

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Nghề Y là một nghề đặc biệt, cần được đãi ngộ đặc biệt

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, nghề Y là một nghề đặc biệt. Do đó, nhân lực y tế phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn và y đức cũng cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt.

Cứu sản phụ bị chảy máu sau sinh

Cứu sản phụ bị chảy máu sau sinh

Sau mổ được 1 tuần, sản phụ N.T.T (32 tuổi, ở TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh) xuất hiện tình trạng băng huyết nên được đưa vào BV đa khoa Quảng Ninh cấp cứu. Các bác sĩ xác định sản phụ bị chảy máu sau sinh do đờ tử cung nên tiến hành can thiệp bằng phương pháp can thiệp nội mạch.

Cứu sống hành khách bị đột quỵ tại sân bay

Cứu sống hành khách bị đột quỵ tại sân bay

Lên cơn đột quỵ khi đang chờ lên máy bay, bệnh nhân may mắn được đưa đến bệnh viện để can thiệp cứu sống kịp thời.

Cứu sống người bệnh bị 2 lần đột quỵ não liên tiếp

Cứu sống người bệnh bị 2 lần đột quỵ não liên tiếp

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City vừa cấp cứu thành công bệnh nhân bị đột quỵ não hiếm gặp bằng phương pháp can thiệp nội mạch. Mặc dù tiếp nhận người bệnh giữa thời điểm giãn cách xã hội do dịch bệnh COVID- 19, nhưng bệnh viện đã ngay lập tức can thiệp điều trị trong khung giờ ‘vàng”, giúp người bệnh phục hồi hoàn toàn, không để lại di chứng.

Điều trị thành công cho nữ bệnh nhân bị bệnh mạch máu não hiếm gặp

Điều trị thành công cho nữ bệnh nhân bị bệnh mạch máu não hiếm gặp

Bệnh viện Quốc tế City (TPHCM) vừa điều trị thành công cho một bệnh nhân có bệnh cảnh hiếm gặp, với chứng u nguyên bào mạch máu não (Hemangioblastoma) bằng phương pháp chụp mạch máu não chẩn đoán DSA, với kỹ thuật chụp mạch 3 chiều.