Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
10/09/2025 - 17:58 (GMT+7)

Cẩn trọng với bệnh lý hô hấp, tiêu hóa ở trẻ thời điểm đầu năm học

Đông Quân
Cẩn trọng với bệnh lý hô hấp, tiêu hóa ở trẻ thời điểm đầu năm học

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi

Đầu năm học mới là thời điểm trùng với giai đoạn giao mùa, mưa nắng thất thường tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn, nấm mốc phát triển, khiến trẻ dễ nhập viện điều trị các bệnh về hô hấp.

Trước ngày khai giảng, em T.N.V. (15 tuổi ngụ TPHCM) bị sốt và ho kéo dài. Lo lắng con không được tựu trường và nghĩ con chỉ bị cảm thường nên mẹ của nam sinh này đã mua thuốc về cho con uống tại nhà.

Thế nhưng sau 9 ngày, tình trạng không cải thiện, V. phải nhập viện và được chẩn đoán viêm phổi cấp.

"Lúc đầu, tôi nghĩ cháu chỉ ho cảm nhẹ, uống thuốc vài ngày sẽ khỏi để có mặt vào ngày khai trường. Không ngờ bệnh trở nặng thành viêm phổi. Thấy con nằm viện đúng dịp khai giảng, tôi rất xót xa. Cháu cứ hỏi chừng nào được xuất viện để đi học lại với bạn bè", mẹ của nam sinh chia sẻ.

Hiện tại, sức khỏe của V. đã ổn định hơn và đang tiếp tục theo dõi, điều trị tại bệnh viện. Dự kiến bệnh nhi sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Trong khi đó, bé H.T.P. (7 tuổi, ngụ tại phường Gò Vấp, TPHCM) cũng nhập viện ngay những ngày đầu năm học. Buổi sáng, bà ngoại của bé mua hộp xôi mặn cho cháu ăn nhưng không hết.

Chiều cùng ngày, bé được bà cho ăn nốt phần xôi còn thừa. Khoảng 1 giờ sau, bé bị đau bụng, nôn ói dữ dội nên phải nhập viện cấp cứu trong đêm. Bé được chẩn đoán bị rối loạn tiêu hóa.

Theo BSCKI Phạm Thị Hoàng Oanh, Phó trưởng khoa điều hành Khoa Nhi - Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM), mùa tựu trường là thời điểm trẻ dễ mắc nhiều bệnh lý do thay đổi sinh hoạt, tiếp xúc tập thể. Phổ biến là các bệnh đường hô hấp (cảm cúm, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi), bệnh lây qua đường hô hấp (sởi, quai bị, thủy đậu) và bệnh lây qua đường ăn uống, tiếp xúc (tay chân miệng, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy).

"Bên cạnh các bệnh do thời tiết thất thường, chúng tôi tiếp nhận không ít trường bợp bé bị rối loạn tiêu hóa. Trẻ có thể chỉ ói hoặc tiêu chảy cấp do virus, nhiễm trùng đường tiêu hóa nhưng nếu không xử trí kịp thời có thể trở thành dịch hoặc ngộ độc thực phẩm", bác sĩ Hoàng Oanh nói và nhấn mạnh cần sự phối hợp chặt chẽ của gia đình, nhà trường và nhân viên y tế học đường để phát hiện sớm ca bệnh, cách ly và điều trị kịp thời, tránh bùng phát dịch trong trường học

Bác sĩ Oanh khuyến cáo để bảo vệ sức khỏe học sinh, phụ huynh cần đảm bảo cho trẻ tiêm ngừa đầy đủ; rèn thói quen rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; chọn thực phẩm an toàn, không dùng lại thức ăn để lâu.

Ngoài ra, trẻ cần có chế độ dinh dưỡng cân bằng, bổ sung rau xanh, trái cây, uống nhiều nước. Khi trẻ có biểu hiện sốt cao, phát ban, nôn ói, tiêu chảy nhiều hoặc đau bụng cần đưa ngay đến cơ sở y tế.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận