Cảnh báo những thủ đoạn tín dụng đen "dễ vào nhưng khó thoát"

Minh Châu
26/10/2023 - 22:24
Cảnh báo những thủ đoạn tín dụng đen "dễ vào nhưng khó thoát"

Ban Phụ nữ Công an tỉnh Bình Phước bóc gỡ các tờ quảng cáo cho vay tiền trên đường. Ảnh: Công an Bình Phước

Công an khuyến cáo người dân không tin vào các nội dung những tờ đề can, quảng cáo cho vay tiền nhanh, vay trả góp được dán trên các trụ điện, tường... để tránh rơi vào bẫy của các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, vào dễ nhưng "khó thoát".

Công an tỉnh Bình Phước vừa phát đi cảnh báo người dân tránh xa với "tín dụng đen" bởi hệ lụy để lại vô cùng lớn như: cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm... Người vay "tín dụng đen" sẽ kiệt quệ tiền bạc bởi lãi suất "cắt cổ" và luôn rơi vào trạng thái bất an, hoảng loạn và có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Theo đó, hình thức quảng cáo cho vay các đối tượng thường áp dụng là phát tờ rơi, danh thiếp tại các giao lộ, dán quảng cáo tại tường rào, cột điện, trạm biến thế... và cả cho vay trực tuyến. Hình thức cho vay rất đơn giản, nhiều khi chỉ là thỏa thuận miệng hoặc giấy cho vay tiền, hợp đồng vay tiền, hợp đồng mua bán tài sản.

Khi "con nợ" không có khả năng trả, các đối tượng sẽ đòi nợ bằng hình thức "khủng bố" tinh thân người vay và cả người thân trong gia đình. Thậm chí, các đối tượng còn nhắn tin đe dọa, tạt sơn, tạt chất bẩn; Xâm phạm tính mạng người vay và người thân trong gia đình, bắt cóc, hành hung, giam dữ và có thể giết người. 

Cảnh báo những thủ đoạn tín dụng đen "dễ vào nhưng khó thoát" - Ảnh 1.

Bóc gỡ các tờ rơi, biển quảng cáo cho vay “tín dụng đen” trên các tuyến đường khu vực cộng cộng. Ảnh: Công an Bình Phước

Mới đây, Công an tỉnh Bình Phước vừa triển khai đợt ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen". Theo đó, Ban Thanh niên - Ban Phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức ra quân bóc gỡ tờ rơi, biển quảng cáo cho vay liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn thành phố Đồng Xoài.

Cụ thể, đợt ra quân này với khoảng 40 đoàn viên, hội viên tổ chức bóc gỡ bỏ tờ rơi, biển quảng cáo cho vay "tín dụng đen" trên các tuyến đường, các khu vực cộng cộng như đường Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn thuộc phường Tân Phú; Khu công nghiệp Đồng Xoài 2...

Chỉ trong buổi sáng ngày 22/10, cán bộ, chiến sĩ đã thực hiện gỡ, tẩy xóa trên 200 tờ rơi quảng cáo có nội dung: cho vay tiền mặt, hỗ trợ vay tiền ngân hàng siêu nhanh, cho vay lãi suất thấp, cho vay trả góp, hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ tài chính uy tín… kèm theo các số điện thoại dán ở những nơi công cộng như trụ điện, trụ đèn tín hiệu giao thông, hàng rào bê tông nhà dân, trường học, công ty gây mất mỹ quan đô thị.

Song song với việc bóc gỡ quảng cáo nhếch nhác sai quy định và quảng cáo có nội dung liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", cán bộ, chiến sĩ còn lồng ghép tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường công cộng, giữ gìn mỹ quan đường phố; tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa tội phạm sử dụng các hình thức quảng cáo rao vặt bôi bẩn mỹ quan đường phố.

Đặc biệt, khuyến cáo người dân không tin vào các nội dung những tờ đề can, quảng cáo cho vay tiền nhanh, vay trả góp được dán trên các trụ điện, tường... để tránh rơi vào bẫy của các đối tượng hoạt động "tín dụng đen". Tích cực phối hợp cơ quan Công an trong việc phòng ngừa, tố giác các đối tượng có dấu hiệu liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" để xử lý theo quy định pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Phước và Công an các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp triệt phá nhiều tụ điểm hoạt động "tín dụng đen", bắt giữ và khởi tố hàng chục đối tượng liên quan. Quá trình điều tra mở rộng các vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra đã đưa ra ánh sáng nhiều "ông trùm", "bà trùm" cho vay "tín dụng đen" với lãi suất "khủng", cá biệt có trường hợp lãi suất lên đến 1.460%/năm... 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm