Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế góp phần “chặt vòi” tín dụng đen

QUỸ HỖ TRỢ PHỤ NỮ PHÁT TRIỂN KINH TẾ GÓP PHẦN "CHẶT VÒI" TÍN DỤNG ĐEN

Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Bến Tre góp phần hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng vay tín dụng đen, cùng địa phương thực hiện chủ trương kéo giảm hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Hội viên, phụ nữ thoát nghèo

Trước đây, gia đình chị Nguyễn Thị Thu Liên, ấp Đông Thạnh (xã Thành An huyện Mỏ Cày Bắc), là hộ cận nghèo. Với mong muốn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, vào tháng 11/2017, chị Liên đã tham gia vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh với số tiền ban đầu là 7 triệu đồng.

Với số vốn này, chị có thêm điều kiện đầu tư vào nuôi vịt trắng. Trải qua nhiều vất vả, khó khăn, mô hình dần đạt được hiệu quả kinh tế. Sau đó, chị Liên tiếp tục đầu tư mở rộng chuồng trại, nuôi vịt với số lượng lớn hơn. Cũng từ đó, kinh tế gia đình ngày một khá hơn, thoát nghèo vào năm 2020.

Đặc biệt, không chỉ phát triển kinh tế gia đình, chị Liên còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật, cách vệ sinh chuồng trại, thức ăn, nước uống trong chăn nuôi vịt với các chị em tại địa phương để chăn nuôi vịt hiệu quả hơn.

Hiện chị là tổ trưởng tổ hợp tác nuôi vịt ấp Đông Thạnh. Bên cạnh đó, chị còn là  khách hàng lâu năm gắn bó với Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Hiện tại chị đang là thành viên chu kỳ 6, mức vốn vay là 25 triệu đồng, số tiền tiết kiệm gần 5 triệu đồng.

Nhiều hội viên, phụ nữ vươn lên thoát nghèo từ nguồn Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Bến Tre

Trong khi đó, chị Hồ Thị Rết, ngụ ấp 9 (xã Phước Long huyện Giồng Trôm), cũng là thành viên vay của Quỹ đã được 7 năm với mục đích vay vốn đan giỏ cọng dừa.

Năm 2015, khi còn thuộc diện hộ cận nghèo của xã, với nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, chị Rết đã đầu vào mua giỏ cọng dừa để đan tại nhà kiếm thêm thu nhập… Đến năm 2017, với những cố gắng nỗ lực không ngừng, gia đình chị đã thoát nghèo bền vững.

Hiện tại hoạt động đan giỏ của chị Rết được mở rộng thêm, chị thuê thêm 2 lao động để gia công các công đoạn đan giỏ. Mỗi tháng, chị bán ra thị trường khoảng 500 chiếc giỏ cọng dừa. Đặc biệt vào thời điểm cận Tết, giỏ cọng dừa được giá đã góp phần giúp cho đời sống của gia đình chị ngày càng được cải thiện.

Hỗ trợ trên 18.000 phụ nữ phát triển kinh tế

Hội LHPN tỉnh Bến Tre cho biết, Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh là Quỹ xã hội hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ, giúp đỡ các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh, trong đó chủ yếu là phụ nữ, được vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô.

Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Bến Tre hỗ trợ trên 18.000 phụ nữ phát triển kinh tế

Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triền kinh tế tỉnh Bến Tre trực thuộc Hội LHPN tỉnh Bến Tre, vận hành theo mô hình tài chính vi mô, cung cấp các khoản vay nhỏ, phù hợp các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh.

Từ khi thành lập đến nay, Quỹ đã duy trì và phát triển tốt tại 127/157 xã, phường, thị trấn, thành lập 8 phòng giao dịch tại 8 huyện trên địa bàn tỉnh, được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bến Tre cấp 5 giấy chứng nhận chương trình Tài chính vi mô theo Quyết định 20/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông qua các sản phẩm - dịch vụ tài chính, phi tài chính và an sinh xã hội, Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Bến Tre đang hỗ trợ trên 18.000 phụ nữ phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống với dư nợ cho vay hơn 145 tỷ đồng; số dư tiền gửi tiết kiệm hơn 46 tỷ đồng. Các sản phẩm tiết kiệm Quỹ giúp khách hàng biết cách tiết kiệm và giúp lưu trữ tiền an toàn, sinh lợi. Khi không còn vay vốn, khách hàng sẽ nhận được một khoản tiền tiết kiệm tiếp tục đầu tư để tiếp tục phát triển cuộc sống.

Góp phần nâng cao vị thế phụ nữ

Theo Hội LHPN tỉnh Bến Tre, trong thời gian qua, hoạt động của Quỹ gặp không ít trở ngại do dịch Covid-19 nhưng Quỹ đã cố gắng khắc phục vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì, mở rộng hoạt động hỗ trợ vốn vay đến nhóm đối tượng của quỹ, đặc biệt là hỗ trợ thành viên khôi phục sản xuất sau đại dịch.

Quỹ hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng vay tín dụng đen, hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo tăng thu nhập, ổn định đời sống qua đó nâng cao vị thế người phụ nữ, đồng thời góp phần cùng địa phương thực hiện chủ trương kéo giảm hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Cụ thể, đối tượng hộ nghèo, cận nghèo có sổ vay vốn tại Quỹ luôn đạt trên 20%, qua nhiều năm vay vốn thu nhập người dân có cải thiện, mỗi năm Quỹ đều giúp khoảng 3%-5% khách hàng đang vay vốn thoát nghèo hoặc chuyển loại hộ nghèo.

Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Bến Tre còn triển khai nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa

Ngoài ra, với 90% khách hàng vay là nữ thì nguồn vốn này đã giúp nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội thông qua việc phát triển kinh tế gia đình, có những chị em từ làm thuê trở thành làm chủ tạo được việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Cũng theo Hội LHPN tỉnh Bến Tre, mặc dù hoạt động của Quỹ trong khuôn khổ là Quỹ xã hội nhưng các hoạt động đều định hướng tới tài chính vi mô chuyên nghiệp. Với tính chất hoạt động phi lợi nhuận, cùng với hoạt động hỗ trợ vốn cho hội viên phụ nữ.

Đặc biệt, khi đến với Quỹ, các khách hàng còn được tham gia các lớp đào tạo, tập huấn miễn phí các kiến thức chăn nuôi, trồng trọt; các kỹ năng quản lý chi tiêu, giáo dục tài chính, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, phòng chống tệ nạn ma túy, nâng cao hiểu biết về pháp luật, thích ứng biến đổi khí hậu, vệ sinh môi trường… được các giảng viên có nhiều kinh nghiệm tư vấn chia sẻ.

Các khóa tập huấn là công cụ hỗ trợ kỹ thuật miễn phí hiệu quả giúp thành viên đảm bảo được thành công của các dự án vi mô, sử dụng vốn hiệu quả, đóng góp tích cực vào thành công của việc cải thiện điều kiện sống của bản thân và gia đình.   

"Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Bến Tre sẽ luôn đồng hành với phụ nữ nghèo cải thiện cuộc sống, luôn minh bạch, tận tụy, không xa rời mục tiêu xã hội, ngày càng giúp nhiều người nghèo đồng thời sẽ có nhiều họat động nhân đạo từ thiện hỗ trợ người nghèo", bà Nguyễn Thị Kim Thoa - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre - nhấn mạnh.
Mộc Miên
Mộc Miên, Thanh Hằng
12/11/2022 10:00