Cảnh giác trước thủ đoạn lôi kéo vào "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ"
Công an xã Lệ Thủy làm việc với trường hợp tham gia nhóm mang tên “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”. Ảnh: Công an Quảng Trị
Công an xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị, vừa làm việc với 2 người tham gia nhóm mang tên “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”, đồng thời tuyên truyền, cảnh báo về nguy cơ bị lôi kéo, tác động tâm lý.
Ngày 9/8, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Lệ Thủy phát hiện 2 công dân Nguyễn Thị D. (SN 1991) và Phạm Thị Hồng D. (SN 1981), cùng trú tại địa phương, có tham gia sinh hoạt với nhóm mang tên "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ".
Ngày 4/8, Công an xã Lệ Thủy đã mời 2 trường hợp trên đến làm việc, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và trách nhiệm của công dân trong việc chấp hành pháp luật. Đồng thời, lực lượng Công an phân tích, làm rõ những nguy cơ, hệ lụy có thể phát sinh từ việc tham gia các hoạt động tuyên truyền, lôi kéo trái quy định.
Qua làm việc, 2 công dân cho biết do nhận thức pháp luật còn hạn chế, thiếu thông tin nên đã tin theo lời giới thiệu, lôi kéo của một số người ngoài địa bàn. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, các công dân đã nhận thức rõ hơn về các quy định của pháp luật, tự nguyện cam kết chấm dứt việc tham gia và không tiếp tục nghe theo các hoạt động tuyên truyền, lôi kéo trái quy định; đồng thời nghiêm túc chấp hành pháp luật.
Trước đó, Công an tỉnh Quảng Trị và các đơn vị chức năng đã phát hiện, đấu tranh, xử lý một số hoạt động liên quan đến nhóm mang tên "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" trên địa bàn.
Theo cơ quan chức năng, nhóm mang tên “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” do Nguyễn Duy Cường (SN 1991, quê Bắc Ninh) cầm đầu là một nhánh hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Nhóm được tổ chức theo mô hình phân cấp, với người dẫn dắt, nhóm trưởng, khu vực trưởng; các thành viên được hướng dẫn cách tiếp cận, tuyên truyền và lôi kéo người mới.

Nhóm “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” hoạt động trái phép tại Quảng Trị vừa bị lực lượng chức năng đấu tranh, xử lý vào ngày 1/4/2026. Ảnh: Công an Quảng Trị
Các đối tượng được cho là sử dụng nhiều cách thức khác nhau, tùy vào hoàn cảnh, tâm lý của từng người để tiếp cận, tạo thiện cảm rồi từng bước củng cố niềm tin. Đối tượng hướng đến thường là những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống, có vấn đề về tinh thần hoặc hoàn cảnh dễ bị tác động.
Theo cơ quan chức năng, trong quá trình tiếp cận, các đối tượng tìm hiểu kỹ hoàn cảnh, các mối quan hệ gia đình, xã hội và có thể sử dụng những thông tin này để tác động tâm lý, gia tăng sự phụ thuộc của người tham gia. Mạng xã hội cũng được sử dụng để tiếp cận người lạ thông qua các nội dung chia sẻ, động viên tinh thần và mời tham gia tìm hiểu về “đức tin”.
Cơ quan chức năng cảnh báo, việc tham gia sâu vào các nhóm hoạt động không rõ ràng về tư cách pháp lý, phương thức tổ chức và nội dung sinh hoạt có thể ảnh hưởng đến nhận thức, hành vi và các mối quan hệ gia đình của người tham gia.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần phân biệt quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo đảm với các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Người dân cần thận trọng trước những lời mời gọi như “thay đổi cuộc sống”, “giải quyết khó khăn cá nhân”; không tùy tiện cung cấp thông tin về hoàn cảnh gia đình, tài chính, số điện thoại, địa chỉ cho người lạ hoặc các nhóm hoạt động không rõ ràng.
Khi có dấu hiệu bị lôi kéo, người dân nên trao đổi với gia đình, bạn bè, tìm hiểu thông tin từ các nguồn chính thống và chủ động từ chối nếu nhận thấy hoạt động có dấu hiệu bất thường. Trường hợp phát hiện dấu hiệu lôi kéo, kiểm soát tâm lý, gây ảnh hưởng đến quan hệ gia đình hoặc vận động đóng góp tài chính không rõ ràng, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng.
Theo cơ quan chức năng, nhóm do Nguyễn Duy Cường cầm đầu chỉ là một nhánh hoạt động trên địa bàn tỉnh, với khoảng 500 người tham gia được xác định đến thời điểm hiện tại. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục rà soát, nắm tình hình và xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định.