Cảnh sát biển tích cực luyện tập để tham gia Hội thao Phòng thủ dân sự toàn quân năm 2026
Đại tá Trương Bá Long, Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam - Trưởng đoàn Hội thao, kiểm tra, động viên các vận động viên trên thao trường
Thực hiện kế hoạch của Cục Cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu về tổ chức Hội thao Phòng thủ dân sự toàn quân năm 2026, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đang tích cực, chủ động triển khai làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện lực lượng tham gia Hội thao với tinh thần “Huấn luyện nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất”, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực ứng phó toàn diện với các tình huống hiểm họa, thiên tai, sự cố xảy ra tại các cơ quan, đơn vị và trên biển.
Hội thao Phòng thủ dân sự toàn quân năm 2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực chỉ huy, điều hành và trình độ kỹ, chiến thuật của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng đó, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh (BTL) Cảnh sát biển đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyển chọn, thành lập đội tuyển gồm các cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sức khỏe dẻo dai và trình độ chuyên môn tinh thông, đáp ứng tốt các nội dung tham gia Hội thao.
Đội hình chính thức tham gia Hội thao là các vận động viên (VĐV) được biên chế thành 2 nhóm chuyên trách: Nhóm 1 tập trung khắc phục sự cố cháy nổ, sập đổ công trình, cứu nạn, sơ cứu và sơ tán hàng hóa; Nhóm 2 đảm nhiệm nội dung tìm kiếm cứu nạn, sơ cứu nạn nhân bị nhiễm độc, trinh sát, định danh hóa chất độc, thu gom, tiêu tẩy và làm sạch môi trường.

Các vận động viên Cảnh sát biển luyện tập trên thao trường.
Chia sẻ với Báo Phụ nữ Việt Nam, Đại tá Trương Bá Long, Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam - Trưởng đoàn Hội thao - cho biết: Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của thủ trưởng BTL Cảnh sát biển Việt Nam cùng sự chuẩn bị chu đáo, tổ chức huấn luyện, luyện tập nghiêm túc, trách nhiệm và với sự quyết tâm của Đoàn Vận động viên Hội thao Phòng thủ dân sự toàn quân lần này sẽ đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Dù thời tiết nắng nóng, khắc nghiệt, luyện tập vất vả nhưng các đồng chí lực lượng Cảnh sát biển vẫn luyện tập miệt mài, với quyết tâm, sự tập trung cao
Việc quán triệt và nhận thức rõ Phòng thủ dân sự cũng là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, Bộ Tham mưu Cảnh sát biển Việt Nam đã chủ trì xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, quy định một cách bài bản, chặt chẽ, sát thực tế, chuẩn bị tốt về mọi mặt cả về con người và cơ sở vật chất. Mệnh lệnh xuyên suốt của Thủ trưởng BTL là phải huấn luyện toàn diện, lấy thể lực và kỹ thuật cá nhân làm nền tảng, hiệp đồng đội hình làm then chốt.

Nhóm vận động viên Cảnh sát biển luyện tập tìm kiếm cứu nạn, sơ cứu nạn nhân bị nhiễm độc, trinh sát, định danh hóa chất độc, thu gom, tiêu tẩy và làm sạch môi trường trên thao trường
"Chúng tôi kiên quyết khắc phục tình trạng lựa chọn Vận động viên chạy theo số lượng mà thiếu chiều sâu, chất lượng. Do vậy, từng giai đoạn huấn luyện đều được giám sát, kiểm tra nghiêm ngặt", Đại tá Trương Bá Long nhấn mạnh.
Tham gia Hội thao toàn quân lần này, toàn đoàn bước vào luyện tập với khí thế và tinh thần trách nhiệm cao nhất, không chỉ với mục tiêu giành kết quả cao, mà quan trọng hơn là nâng cao một bước căn bản về năng lực sẵn sàng ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, cơ quan, đơn vị, đồng thời xử lý tốt các tình huống tìm kiếm cứu nạn trên biển.
Theo Đại tá Trương Bá Long, tại thao trường trong những ngày huấn luyện khắc nghiệt cùng với thời tiết vô cùng nắng nóng, tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập" luôn được thể hiện rõ nét trên từng gương mặt các vận động viên.
Dưới sự chỉ đạo sát sao của Tổ giáo viên chuyên trách, các bài tập thực hành cứu nạn, tiêu tẩy hóa chất độc, sơ cứu thương binh trong điều kiện mô phỏng khói lửa, nhiễm độc được thực hiện nghiêm túc. Công tác bảo đảm an toàn về người, vũ khí trang bị, đặc biệt là các biện pháp chống say nắng, say nóng đều được triển khai đồng bộ, toàn diện và đúng quy định.

Thượng úy Nguyễn Văn Trung dù phải vác nặng trên lưng nhưng trên gương mặt sạm đen vì nắng gió của người lính Cảnh sát biển vẫn toát lên sự tập trung, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình
Đại tá Hoàng Quang Linh, Trưởng phòng Cứu hộ cứu nạn và Bảo vệ môi trường biển - Phó Trưởng đoàn Hội thao, tâm sự: Đối với các nội dung chuyên sâu liên quan đến hóa chất độc và phóng xạ, chúng tôi đã chủ động chỉ đạo chuẩn bị giáo án, tài liệu và mô hình mô phỏng hiện trường rất kỹ.
Bên cạnh việc rèn luyện tại thao trường, đơn vị đã tổ chức phối hợp chặt chẽ, trao đổi chuyên môn với các huấn luyện viên chuyên trách. Điều này đã giúp các chiến sĩ không bị bỡ ngỡ trước các trang thiết bị khí tài mới, đồng thời tối ưu hóa được quy trình sơ cứu, tiêu tẩy, làm sạch môi trường một cách nhanh nhất. "Đến thời điểm này các vận động viên trong đội tuyển đều đạt tâm lý vững vàng, tham gia Hội thao với tinh thần cao nhất", Đại tá Hoàng Quang Linh chia sẻ.
Được biết, Hội thao Phòng thủ dân sự toàn quân năm 2026 không chỉ là một cuộc thi tài, mà còn là dịp để cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và trình độ kỹ, chiến thuật trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai các cơ quan, đơn vị và hoạt động tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển.
Với sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc cùng tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Hội thao Phòng thủ dân sự BTL Cảnh sát biển sẵn sàng bước vào Hội thao với tâm thế tự tin, quyết tâm thi đấu trung thực, cao thượng, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, góp phần cùng các lực lượng chức năng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ ứng phó toàn diện với các tình huống hiểm họa, thiên tai, sự cố xảy ra tại các cơ quan, đơn vị và nhân dân; xử lý tốt các tình huống tìm kiếm cứu nạn trên biển.