Lần đầu tiên trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Cảnh sát biển Việt Nam
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và đại diện Ban Phụ nữ Quân đội trao tặng 1 tập thể và 2 cá nhân đoạt Giải thưởng Phụ nữ Cảnh sát biển lần thứ nhất
Chiều 17/3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Chương trình Tuyên dương, trao thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu, Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo năm 2025 và Giải thưởng Phụ nữ Cảnh sát biển lần thứ nhất. Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính uỷ Cảnh sát biển Việt Nam, dự và chỉ đạo chương trình.
Chương trình được tổ chức trang trọng theo hình thức trực tiếp, kết hợp với 10 điểm cầu trực tuyến kết nối đơn vị ở các vùng, miền cả nước.
Cán bộ, đoàn viên, hội viên phụ nữ Cảnh sát biển Việt Nam xung kích trong nhiều nhiệm vụ khó
Nhìn lại năm 2025, với nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, Cảnh sát biển Việt Nam vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì. Trong thành tích và chiến công chung của toàn lực lượng, có sự đóng góp quan trọng của cán bộ, đoàn viên, hội viên phụ nữ Cảnh sát biển Việt Nam.

Các đại biểu tham dự chương trình.
Trong năm qua, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã xung kích trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, hơn 800 lượt cán bộ, đoàn viên đã trực tiếp tham gia 845 lượt tàu xuồng hoạt động trên biển, với hơn 600.000 hải lý bảo đảm an toàn; tham gia cứu thành công 6 phương tiện, 99 ngư dân, hỗ trợ 2.000 bình nước uống, hơn 2.000m3 nước ngọt cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán, ngập mặn. Tham gia bắt giữ, điều tra, xử lý 1.536 vụ trên 2.057 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính và giá trị tang vật ước tính khoảng hơn 80 tỷ đồng.
Cán bộ, đoàn viên, hội viên phụ nữ đã tiên phong, xung kích đóng góp hàng chục nghìn ngày công lao động thực hiện nhiệm phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… Phối hợp tổ chức nhiều chương trình mang ý nghĩa chính trị xã hội và nhân văn sâu sắc, như: "Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân"; hoạt động "Tháng Thanh niên", Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè; Chương trình "Phụ nữ Cảnh sát biển lan tỏa yêu thương", "Mẹ đỡ đầu"; "Nâng bước em đến trường"; Cuộc thi em yêu biển đảo quê hương với hơn 6.000 suất quà, 800 suất học bổng được trao tặng, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, làm sáng rõ hơn hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển trong thời kỳ mới.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, phát biểu chỉ đạo chương trình
Từ thực tiễn phong trào, hoạt động phong phú và thiết thực đó đã xuất hiện nhiều cách làm, mô hình, công trình, phần việc hiệu quả; nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những tấm gương dũng cảm, lập công xuất sắc có sức lan tỏa mạnh mẽ; tiếp tục khẳng định thanh niên, phụ nữ Cảnh sát biển Việt Nam luôn xung kích, sáng tạo, sẵn sàng đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ và sáng tạo.
Viết tiếp truyền thống Cảnh sát biển Việt Nam trí tuệ, bản lĩnh và cống hiến
Phát biểu chỉ đạo chương trình, Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, khẳng định: "Đây không chỉ là một chương trình tuyên dương, trao thưởng mà còn là ngày hội của khát vọng cống hiến. Là nơi những nỗ lực thầm lặng được gọi tên. Là khoảnh khắc mà mỗi chúng ta có thể tự hào nói rằng: Thanh niên và phụ nữ Cảnh sát biển Việt Nam đang viết tiếp những trang đẹp nhất của truyền thống Lực lượng bằng chính trí tuệ, bản lĩnh và cống hiến".

Tiết mục văn nghệ tại chương trình
Đồng chí Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, khẳng định: "Phụ nữ Cảnh sát biển, dù ở vị trí công tác nào cũng luôn thể hiện sự tận tụy, chu đáo, bản lĩnh và trí tuệ. Có những đóng góp diễn ra lặng thầm nơi cơ quan tham mưu, trên bàn làm việc đầy tài liệu; có những nỗ lực phía sau mỗi chuyến hải trình dài ngày của đồng đội; có những hy sinh không ồn ào nhưng bền bỉ và sâu sắc. Giải thưởng hôm nay là sự khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của phụ nữ Cảnh sát biển trong xây dựng và phát triển lực lượng".
Năm 2026, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước, công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng đi vào chiều sâu.

Đại diện tiêu biểu nhận Giải thưởng Phụ nữ Cảnh sát biển Việt Nam chia sẻ cảm xúc tại chương trình
Đồng chí Chính ủy đề nghị: Đối với các tập thể, cá nhân được tuyên dương, trao thưởng hôm nay cần tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê, tinh thần cầu thị, ý chí vươn lên; không dừng lại ở những gì đã đạt được, mà tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.
Đối với cán bộ, đoàn viên, hội viên toàn lực lượng: Cần tiếp tục ra sức rèn luyện, nỗ lực phấn đấu, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng. Cần lấy các đồng chí được tuyên dương hôm nay làm tấm gương, mục tiêu phấn đấu. Tích cực, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, khắc phục khó khăn, không ngừng học tập, tích luỹ tri thức, kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vươn lên làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại. Chú trọng rèn luyện, trau dồi thể lực, phương pháp tác phong công tác, trình độ tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới.

1 tập thể và 2 cá nhân được vinh danh Giải thưởng Phụ nữ Cảnh sát biển lần thứ nhất
Trong chương trình, Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh đã tặng thưởng, tuyên dương 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu; 5 gương mặt trẻ triển vọng Cảnh sát biển Việt Nam năm 2025; Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo năm 2025 cũng được trao tặng 8 nhóm tác giả và đề nghị 6 công trình khoa học tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 26.
Đặc biệt, lần đầu tiên Giải thưởng Phụ nữ Cảnh sát biển Việt Nam được trao tặng nhằm tôn vinh những phụ nữ mang màu áo lính biển luôn thầm lặng cống hiến bằng sự tận tâm, bản lĩnh và trách nhiệm. Theo đó, giải tập thể được trao cho Hội phụ nữ Bộ Tham mưu. 2 giải cá nhân được trao cho Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Hương, nhân viên, Phòng Chính trị/Bộ Tham mưu và Thiếu tá Trần Thị Hương Trà, Trợ lý Trinh sát, đội 1 trinh sát chống vi phạm an ninh, Đoàn Trinh sát số 1.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng cán bộ, đoàn viên, hội viên tiêu biểu của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam được vinh danh.