Cảnh sát hình sự nêu 10 cách phụ nữ, trẻ em gái tự bảo vệ trên mạng xã hội để phòng chống mua bán người

Luôn cẩn trọng với chiếc bẫy "việc nhẹ lương cao"
Không gian mạng mang lại nhiều tiện ích, nhưng cũng là mảnh đất màu mỡ để tội phạm mua bán người giăng bẫy. Với người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số - những người thường thiếu thông tin, ít kỹ năng tự vệ - sự cảnh giác càng trở nên cấp thiết.
PV Báo PNVN đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Dương Ngọc Anh - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng - về nội dung này.
PV: Xin ông cho biết tình hình tội phạm mua bán người qua mạng xã hội hiện nay tại địa phương diễn biến ra sao, nhất là tại vùng sâu vùng xa?
Thượng tá Dương Ngọc Anh: Tình hình tội phạm mua bán người qua mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trong thời gian qua vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Tuy số vụ án mua bán người xảy ra hàng năm không cao nhưng tính chất, mức độ của các hành vi phạm tội ngày càng nghiêm trọng. Đối tượng phạm tội liên tục thay đổi về phương thức và thủ đoạn phạm tội, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân.

Thượng tá Dương Ngọc Anh - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Tuệ Khang
Trong năm 2025, Phòng PC02 Công an tỉnh Cao Bằng đã đấu tranh triệt phá 01 Chuyên án mua bán người dưới 16 tuổi dưới hình thức sử dụng mạng xã hội Facebook để tuyển dụng với việc nhẹ lương cao, lừa bán nạn nhân sang Campuchia để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
PV: Thông thường khi đã rơi vào bẫy, nạn nhân sẽ phải đối mặt với hậu quả gì?
Thượng tá Dương Ngọc Anh: Nạn nhân sẽ bị cưỡng bức lao động từ 12-16 tiếng/ngày, ép thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tại các công ty do người Trung Quốc làm chủ, không cho ra khỏi khu vực làm việc.
Nếu làm việc không đạt chỉ tiêu sẽ bị bán cho công ty khác hoặc liên hệ với gia đình để đòi tiền chuộc. Số tiền chuộc dao động từ 60 triệu đồng đến 100 triệu đồng/người để được về Việt Nam hoặc bị bán vào các động mại dâm để ép bán dâm, nô lệ tình dục…
PV: Đâu là dấu hiệu nhận biết nguy cơ là bẫy mua bán người trên không gian mạng, thưa ông?
Thượng tá Dương Ngọc Anh: Các đối tượng chủ động kết bạn qua Zalo, Facebook, Telegram, sau đó gọi điện dụ dỗ nạn nhân không cần trình độ học vấn, bằng cấp vẫn có thu nhập từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng/tháng, công việc chính là ngồi bấm máy tính. Khi nạn nhân đồng ý, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân đến khu vực biên giới, bố trí người đón nạn nhân. Khi sang đến nước ngoài (Trung Quốc, Campuchia, Lào, Myanmar) thì các công dân Viêt Nam bị đưa đến làm nhân viên các cơ sở sòng bạc, chủ yếu là làm việc trên máy tính để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hoàng Mùi N. trở thành nạn nhân mua bán người do tin lời người thân hứa hẹn tìm việc làm. Ảnh: Tuệ Khang
PV: Vậy đối với người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số, ông khuyến nghị gì để họ tự bảo vệ mình khi sử dụng mạng xã hội?
Thượng tá Dương Ngọc Anh: Trước tiên, luôn luôn cảnh giác, đề phòng người lạ (kể cả người thân đi làm ăn xa trở về, hứa hẹn tìm việc làm hoặc rủ đi làm ăn). Cảnh giác với những lời hứa hẹn, dụ dỗ tìm việc làm có thu nhập cao trong các cửa hàng, nhà máy, quán bar, giúp việc trong nước, nước ngoài hoặc lấy chồng nước ngoài giàu có.
Thứ hai, không dễ dãi kết bạn, đi chơi, du lịch với người lạ, người mới quen biết, quen biết trên mạng xã hội,... Trước khi nhận lời của người khác nên thông báo cho bạn bè, người thân hoặc thông báo, xin ý kiến của những người thân quen khác.
Thứ ba, cảnh giác, thận trọng trước những sự giúp đỡ, những món quà, lòng tốt trên mức bình thường của người khác; không nhận tiền và tự nguyện trả nợ thay người lạ mới quen biết.
Thứ tư, phải tìm hiểu kỹ về những địa danh, địa điểm mà mình dự định đến và đặc điểm, nhân thân của những người đi cùng mình như thế nào.
Thứ năm, trước khi đi phải tham khảo ý kiến của mọi người và thông báo, nhắn gửi cho gia đình, người thân biết mình sẽ đi đâu, đi với ai trước khi quyết định đi xa.
Thứ sáu, thường xuyên tìm hiểu để nâng cao trình độ văn hóa, pháp luật, kỹ năng tự bảo vệ, có thể đảm bảo an toàn cho bản thân và giúp cho người thân khỏi bị mua bán.
Thứ bảy, phải luôn nhớ địa chỉ và số điện thoại tin cậy (của chính quyền, cơ quan, tổ chức, người thân...) để có thể liên hệ giúp đỡ khi cần thiết.
Thứ tám, tuyên truyền cho những người thân trong gia đình, bạn bè biết về các phương thức, thủ đoạn mà bọn mua bán người thường sử dụng để chủ động phòng ngừa và cảnh giác trước các thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội mua bán người, để tự bảo vệ chính bản thân trước hành vi phạm tội của tội phạm mua bán người.
Thứ chín, đối với gia đình, ông bà, cha mẹ phải giáo dục con cái sống có nề nếp, tôn trọng đạo đức, tôn trọng pháp luật. Các bậc phụ huynh cần thường xuyên trao đổi thông tin với nhà trường, bạn bè, hạn chế việc phó mặc trách nhiệm giáo dục con cái cho nhà trường. Ngoài ra, bố mẹ cần quan tâm đến đời sống tâm lý, việc kết bạn, vui chơi của các con, khắc phục tình trạng con cái bỏ học, chơi bời tụ tập, bị bạn bè rủ rê lôi kéo.
Cuối cùng, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, các đối tượng có hành vi dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ, trẻ em để bán ra nước ngoài với cơ quan Công an để có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời.
Mỗi cú nhấp chuột có thể mở ra cơ hội, nhưng cũng có thể dẫn tới hiểm họa. Bởi vậy, chỉ sự tỉnh táo và cảnh giác mới giúp người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em gái không rơi vào bẫy tội phạm.
Người dân khi phát hiện hoặc nghi ngờ một trường hợp có nguy cơ bị lừa bán:
- Cần gọi ngay đến đường dây nóng phòng chống mua bán người để được tư vấn tiếp nhận về tội phạm mua bán người: 18001567 và 111.
- Gọi điện thoại tới đường dây nóng trên phạm vi cả nước: 0692.344.103
- Báo cho chính quyền địa phương hoặc Công an nơi gần nhất.
- Báo cho người thân trong gia đình hoặc bạn bè; các tổ chức xã hội mà mình biết (Hội LHPN, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân…)
Tại tỉnh Cao Bằng:
- Gọi điện tới đường dây nóng trực ban Công an tỉnh Cao Bằng: 0692.406.112
- Gọi điện tới trực ban Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng: 0692.409.127