Tags:

nạn nhân mua bán người

Cảnh giác với mua bán người qua mạng: Bài 1 - Kinh tế khó khăn, nạn mua bán người gia tăng

Cảnh giác với mua bán người qua mạng: Bài 1 - Kinh tế khó khăn, nạn mua bán người gia tăng

Thời gian qua, các lực lượng chức năng trong nước đẩy mạnh công tác phòng chống mua bán người. Các nước trong khu vực cũng có những biện pháp triệt phá mạnh. Thế nhưng, các vụ việc và nạn nhân tội phạm mua bán người vẫn có xu hướng gia tăng trong đó nổi lên là lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo, lôi kéo nạn nhân.

Cần xác định cụ thể trách nhiệm cơ quan, đơn vị giải cứu, tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân mua bán người

Cần xác định cụ thể trách nhiệm cơ quan, đơn vị giải cứu, tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân mua bán người

Tình hình tội phạm mua bán người trên các tuyến biên giới diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, Phòng Phòng chống Mua bán người (thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm – Bộ đội Biên phòng) cho rằng, rất cần thiết có giải pháp lồng ghép giới và cách tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm trong Luật Phòng, chống mua bán người.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam tìm hiểu về những thách thức nạn nhân mua bán người phải đối mặt khi trở về cộng đồng

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam tìm hiểu về những thách thức nạn nhân mua bán người phải đối mặt khi trở về cộng đồng

Những nỗ lực trong phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Lào Cai là vấn đề được Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper trao đổi với các lãnh đạo địa phương, đại diện tổ chức phi chính phủ và nhân viên tuyến đầu trong chuyến thăm TP Lào Cai và thị trấn Sa Pa vào ngày 21&22/2/2023.

Từ nạn nhân thành kẻ mua bán trẻ em, người phụ nữ bị phạt 10 năm tù

Từ nạn nhân thành kẻ mua bán trẻ em, người phụ nữ bị phạt 10 năm tù

Mặc dù từng là nạn nhân của tội phạm mua bán người nhưng Quang Thị Xu vẫn về nước cấu kết với chính kẻ đã từng bán mình để lừa bán thiếu nữ sang Trung Quốc nhằm kiếm tiền.

Bộ đội Biên phòng và phụ nữ Lào Cai tích cực phòng chống tội phạm mua bán người

Bộ đội Biên phòng và phụ nữ Lào Cai tích cực phòng chống tội phạm mua bán người

Từ năm 2016 đến nay, Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã xác lập và tổ chức đấu tranh thành công nhiều chuyên án, bắt giữ gần 30 đối tượng, giải cứu nhiều nạn nhân bị buôn bán. Hội LHPN tỉnh Lào Cai đã biên soạn xuất bản hàng chục nghìn trang tài liệu tuyên truyền về phòng chống mua bán người, phối hợp tổ chức tiếp nhận và tư vấn hỗ trợ cho gần 60 nạn nhân…

Phòng, chống mua bán người từ chính mỗi gia đình

Phòng, chống mua bán người từ chính mỗi gia đình

“Mỗi phụ nữ nữ cần chủ động trang bị kiến thức và kỹ năng để bảo vệ bản thân và gia đình trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm mua bán người”. Đây là một trong những thông điệp của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam gửi đến toàn thể chị em phụ nữ nhân Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7/2019.

519 nạn nhân mua bán người đến nay được giải cứu chưa?

519 nạn nhân mua bán người đến nay được giải cứu chưa?

Đại biểu Đặng Thị Phương Thảo (Nam Định) chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về tình trạng mua bán phụ nữ, trẻ em diễn ra ở tất cả 63 tỉnh, thành. Đến cuối năm 2018, vẫn còn 519 trường hợp được xác nhận là nạn nhân mua bán người chưa được giải cứu. Vậy số nạn nhân này đã được giải cứu chưa? Nếu chưa thì ai chịu trách nhiệm và giải páp nào cho vấn đề này?

Hơn 3.000 nạn nhân bị mua bán, trong đó 90% là phụ nữ, trẻ em

Hơn 3.000 nạn nhân bị mua bán, trong đó 90% là phụ nữ, trẻ em

“Tội phạm mua bán người xảy ra ở 63 tỉnh/thành với 3.090 nạn nhân, trong đó còn 519 nạn nhân chưa trở về. Ngoài ra, có 868 phụ nữ vắng mặt lâu ngày ở địa phương và hàng nghìn người đang ở nước ngoài chưa có điều kiện xác minh, xác định họ có phải là nạn nhân hay không”, bà Phạm Thị Thanh Thủy, đoàn Đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, cho biết.

Mỗi năm phát hiện hơn 1.000 người bị mua bán

Mỗi năm phát hiện hơn 1.000 người bị mua bán

Tại Việt Nam, hoạt động của tội phạm mua bán người đã xảy ra trên 63 tỉnh, thành phố; không chỉ mua bán phụ nữ, trẻ em mà còn mua bán đàn ông, mua bán bào thai, trẻ sơ sinh, nội tạng, đẻ thuê…

Tội phạm mua, bán người lợi dụng mạng xã hội khiến nhiều phụ nữ, trẻ em là nạn nhân

Tội phạm mua, bán người lợi dụng mạng xã hội khiến nhiều phụ nữ, trẻ em là nạn nhân

Theo số liệu thống kê, trung bình mỗi năm Việt Nam có khoảng 1.000 người là nạn nhân của mua bán người. Thông qua mạng xã hội nhiều phụ nữ nhẹ dạ cả tin đã trở thành “con mồi” của các đối tượng mua bán người.