Cạnh tranh chuyến bay đến Côn Đảo, giá vé còn 1,6 triệu đồng/chiều

Hải Yến
02/10/2020 - 21:06
Cạnh tranh chuyến bay đến Côn Đảo, giá vé còn 1,6 triệu đồng/chiều

Những hành khách đầu tiên trên chuyến bay thẳng tới Côn Đảo. Nguồn: Bamboo Airways

Cuộc đua chuyến bay đến Côn Đảo từ các tỉnh miền Bắc đang nóng lên giữa các Hãng hàng không khiến giá vé cho hành trình này "hạ nhiệt".

Vừa qua, Bamboo Airways đã công bố khai thác 3 đường bay thẳng tới Côn Đảo, bắt đầu khai từ 29/9. Các đường bay này bao gồm đường bay thẳng khứ hồi Hà Nội - Côn Đảo với tần suất 2 chuyến/ngày, các đường bay Vinh- Côn Đảo, Hải Phòng- Côn Đảo với tần suất 1 chuyến/ngày.

Lãnh đạo của hãng cho hay, giá vé rẻ nhất trên đường bay Hà Nội - Côn Đảo sẽ ở mức 1,6 triệu đồng/chiều bay, chưa bao gồm thuế, phí. Thời lượng mỗi chuyến bay sẽ là 2 giờ 20 phút.

Trước động thái mở đường bay thẳng của Bamboo Airways, Vietnam Airlines đã tung chương trình giảm giá cho các chặng đi Côn Đảo. Theo đó, hãng bán vé từ Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hoá đến Côn Đảo nối chuyến tại TP HCM hoặc Cần Thơ chỉ từ 1,3 triệu đồng/chiều (đã gồm thuế, phí) với thời gian bay từ nay đến cuối năm.

Cạnh tranh chuyến bay đến Côn Đảo, giá vé còn 1, 6 triệu đồng/chiều - Ảnh 1.

Cuộc đua mở đường bay tới Côn Đảo đã nóng khi Cục Hàng không cùng các hãng bay thử nghiệm khai thác máy bay A319 tại Côn Đảo.

Theo khảo sát của phóng viên, vé khứ hồi phổ thông chặng Hà Nội- Côn Đảo của Vietnam Airlines hiện có giá phổ biến ở mức 3,2 triệu đồng (đã gồm thuế, phí). Các hành trình này thường bay bằng tàu của Vietnam Airlines vào TP HCM, chờ nối chuyến ra Côn Đảo bằng tàu ATR-72 của VASCO với tổng thời gian hơn 4 tiếng một chiều. Ngòai ra, một số hành trình với thời gian chờ nối chuyến lâu hơn thì giá vé chỉ khoảng 2,6 triệu đồng.

Trước đây, khi chỉ có thể bay đến Côn Đảo bằng máy bay ATR-72 của VASCO từ TP.HCM hoặc Cần Thơ, giá vé bay đến Côn Đảo luôn ở mức cao, khoảng 6-8 triệu đồng với các chặng từ miền Bắc. Đã vậy, hành khách cũng không dễ mua vì thường xuyên "cháy" vé vào cuối tuần hay các dịp lễ.

Còn Hãng hàng không Vietjet Air, hồi cuối năm 2018, Hãng này cũng đã khẳng định tham vọng với đường bay Côn Đảo khi sẵn sàng khai thác mẫu A319 nếu phù hợp điều kiện kỹ thuật. Thời điểm đó, hãng dự kiến mở các đường bay giữa TP.HCM/Hà Nội và Côn Đảo với tần suất 4-6 chuyến/ngày.

Hiện đường băng của sân bay Côn Đảo chỉ dài 1.830 m, đồng nghĩa bất kỳ hãng bay nào ngoài VASCO nếu muốn khai thác bay Côn Đảo phải biên chế dòng máy bay mới phù hợp.

Từ đầu năm 2020, cuộc đua mở đường bay tới Côn Đảo đã nóng khi Cục Hàng không cùng các hãng bay thử nghiệm khai thác máy bay A319 tại Côn Đảo.

Từ chỗ là sân chơi riêng của VASCO và Vietnam Airlines, các hãng hàng không khác cũng đang quan tâm đường bay Côn Đảo và tính thuê loại máy bay phù hợp để khai thác.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm