Cao Bằng: Người dân Đàm Thủy thay đổi tập quán chăn nuôi

Hoàng Sa
08/06/2025 - 09:53
Cao Bằng: Người dân Đàm Thủy thay đổi tập quán chăn nuôi

Bản làng ở xã Đàm Thủy sạch sẽ, khang trang

Xưa kia người dân ở xã Đàm Thủy (huyện Trùng Khánh, Cao Bằng) thường có thói quen chăn nuôi gia súc ở gầm sàn, tuy nhiên sau khi được vận động, người dân đã từ bỏ tập quán này để xây dựng môi trường sống tích cực, đảm bảo vệ sinh.

Xưa kia, một số hộ gia đình người dân ở thôn Khuổi Ky, xã Đàm Thủy, vẫn có thói quen chăn nuôi gia súc dưới gầm sàn, vừa đảm bảo an toàn cho gia súc tránh rét, tránh nóng, vừa khiến chủ nhà yên tâm với tài sản của mình. Thế nhưng, việc này cũng gây mất vệ sinh môi trường sống, không đảm bảo cho sức khỏe của người dân nên chính quyền địa phương đã nỗ lực tuyên truyền vận động người dân bỏ tập quán chăn nuôi đó.

Tính đến năm 2024, toàn xã Đàm Thủy còn 38 hộ dân còn nuôi nhốt gia súc dưới gầm sàn nhà ở. Để thực hiện chủ trương đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, vừa qua, cán bộ, công chức các đoàn thể, lực lượng dân quân của xã, chiến sĩ Đồn biên phòng Đàm Thủy đã ra quân giúp đỡ ngày công lao động xây dựng chuồng trại gia súc. Đồng thời, tuyên truyền đến người dân về lợi ích của việc di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở. Thay vào đó, trâu, bò được nhốt trong chuồng riêng; chuồng trâu, bò hầu hết được bà con xây bằng gạch, lát nền xi măng, mái lợp pro xi măng, mát về mùa hè, ấm về mùa đông và cách xã nhà ở. Việc chăm sóc, phòng chống rét, dịch bệnh cho đàn gia súc được thuận lợi, trâu, bò phát triển tốt hơn.

Để thực hiện hiệu quả việc di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, UBND xã Đàm Thủy tiếp tục phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, tăng cường vận động người dân gắn với các phong trào của các tổ chức đoàn thể, để nâng cao ý thức của người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, chủ động di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, góp phần hoàn thành tiêu chí vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Cao Bằng: Người dân Đàm Thủy thay đổi tập quán chăn nuôi- Ảnh 1.

Người dân ở xã Đàm Thủy không còn chăn nuôi gia súc dưới gầm sàn như xưa kia

Tại thôn Khuổi Ky, cho đến nay, toàn bộ các hộ gia đình trong thôn đã xây dựng chuồng trại riêng biệt, cách xa nhà ở, để đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường sống cho người dân, đồng thời để phát triển mô hình kinh doanh du lịch Homestay.

Bà Triệu Thị Ngọn, ở thôn Khuổi Ky, cho biết: “Khi cán bộ Hội LHPN xã đến vận động xây dựng chuồng trại cách xa nhà ở, để đưa gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn và khu vực nhà ở để đảm bảo vệ sinh môi trường sống, gia đình tôi thấy rất hợp lý. Bởi việc này là có ích cho chính các hộ gia đình người dân trong thôn nên chúng tôi đều ủng hộ và thực hiện làm theo tuyên truyền của cán bộ Hội LHPN xã”.

Cho đến nay, đường làng, ngõ xóm ở thôn Khuổi Ký đều được bê tông hóa, các gia đình luôn đảm bảo sạch sẽ, khang trang, không còn cảnh gia súc sống ở gầm sàn gây mất vệ sinh môi trường như xưa nữa.

Cao Bằng: Người dân Đàm Thủy thay đổi tập quán chăn nuôi- Ảnh 2.

Mô hình thu gom và phân loại rác thải ở xã Đàm Thủy được người dân đón nhận, thực hiện rất tốt

Ông Nông Văn Thơ, ở xã Đàm Thủy, cho biết: “Hiện nay người dân đều được tuyên truyền tập huấn các kinh nghiệm chăn nuôi gia súc, gia cầm rất tốt, biết cách phòng chống bệnh tật cho gia súc, gia cầm. Thế nên việc thay đổi tập quán chăn nuôi đều được người dân chấp hành tốt theo chỉ đạo của các cấp chính quyền địa phương và đoàn thể. Bởi ai cũng nhận thức được việc làm này là tốt cho chính bản thân gia đình mình, làng bản mình”.

Bà Triệu Thị Huệ, Chủ tịch Hội LHPN xã Đàm Thủy, chia sẻ: “Hiện nay người dân đã từ bỏ tập quán chăn nuôi gia súc ở gầm sàn, thực hiện làm chuồng trại riêng biệt hợp vệ sinh. Một số xóm ở khu vực giáp trục đường chính và các hộ kinh doanh được UBND xã cáp thùng rác để thực hiện việc thu gom rác thải hợp vệ sinh, với kinh phí 25 nghìn đồng/hộ/tháng. Người dân đều phấn khởi và chấp hành thực hiện rất tốt”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm