Cao Bằng: Xã Hòa An nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

PV
14/08/2025 - 14:46
Cao Bằng: Xã Hòa An nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa đồng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng.

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng nội dung giai đoạn 2026 - 2030. Xã Hòa An đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nhờ thành tích thực hiện Chương trình 1719.

Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN (gọi tắt là Chương trình 1719) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, đặc biệt là vùng đồng bào DTTS&MN.

Tại tỉnh Cao Bằng, Chương trình 1719 có 10 dự án thành phần, trong đó có 14 tiểu dự án, 14 nội dung và trên 60 hoạt động về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống, sản xuất; ổn định định canh định cư, tạo sinh kế; an sinh xã hội; bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững…. Giai đoạn 2022 - 2025 tổng nguồn vốn Ngân sách Trung ương giao thực hiện Chương trình trên 5.033 tỷ đồng, đến 1/8/2025, toàn tỉnh giải ngân trên 3.800 tỷ đồng, đạt 75,6% kế hoạch. Trong giai đoạn vừa qua, tỷ lệ giảm hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số đạt 4,66%; 70% thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa; 100% trạm y tế được xây dựng kiên cố; cấp phát hỗ trợ téc nước cho gần 13.000 hộ, hoàn thành 53 công trình nước sạch bàn giao đưa vào sử dụng; thực hiện hoàn thành 3/8 dự án Quy hoạch sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết trên địa bàn tỉnh; 80% thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân trong quá trình triển khai Chương trình 1719; đồng thời kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình trong giai đoạn 2026 - 2030.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Việc thực hiện Chương trình 1719 không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là “mệnh lệnh của trái tim”, thể hiện “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào DTTS&MN - nơi còn nhiều khó khăn về hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, vệ sinh môi trường, sinh kế của người dân... Thủ tướng nêu bật những kết quả và tác động tích cực từ thực hiện Chương trình 1719; đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, bất cập trong cách thức triển khai chương trình thời gian qua, trong đó đáng lưu ý là cách làm còn manh mún, chia cắt, chưa tập trung, chưa có trọng tâm, trọng điểm.

Cao Bằng: Xã Hòa An nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh 1.

Nhiều tập thể được vinh danh, khen thưởng trong thực hiện Chương trình 1719 giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng, vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đầu tư cho vùng đồng bào DTTS&MN là đầu tư cho phát triển, vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ, vừa là tình cảm, trái tim, bằng tình dân tộc, nghĩa đồng bào, sự chia sẻ, tính nhân văn cao cả, bằng tấm lòng “nói thật nghĩ thật, làm thật, hiệu quả thật”. Tập trung cụ thể hóa chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của nhà nước để tổ chức đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị với quan điểm quyết tâm cao, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt…

Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương trong việc khắc phục những tồn tại, hạn chế cũng như thực thi hiệu quả những nội dung, giải pháp, định hướng đề ra trong giai đoạn 2026 - 2030 trên tinh thần 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”. Đồng thời, tập trung huy động, tạo dựng tốt các nguồn lực bảo đảm tính bền vững cho sự phát triển.

Tại hội nghị, nhiều tập thể tiêu biểu trong thực hiện Chương trình 1719 giai đoạn 2021 - 2025 được vinh danh, khen thưởng. Trong đó, xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm