Cao su Đà Nẵng hoạt động ra sao khi lãnh đạo cấp cao bị khởi tố
Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc doanh nghiệp sau khi nhận được quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng tại TP. Đà Nẵng.
Theo đó, Cao su Đà Nẵng cho biết đã nhận được Quyết định số 521 ngày 14/10/2026 của Viện Kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng về việc phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt.
Trong đó, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số 75 ngày 3/10/2026 của Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng đối với ông Nhựt về tội "Tham ô tài sản", quy định tại khoản 2 Điều 353 Bộ luật Hình sự.
Biến động mạnh về nhân sự cấp cao
Sau khi có quyết định khởi tố ông Nhựt, Cao su Đà Nẵng cho biết đã nhận được văn bản ban hành cùng ngày 16/10/2026 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc thôi vai trò đại diện phần vốn của doanh nghiệp này tại Cao su Đà Nẵng đối với ông Nhựt.
Song song đó, Tập đoàn Hoá Chất cũng tiến hành điều chỉnh tỷ lệ đại diện phần vốn của ông Nguyễn Xuân Bắc - Chủ tịch HĐQT Cao su Đà Nẵng từ 10,5% lên 20,5%.

Ông Nguyễn Xuân Bắc - Chủ tịch HĐQT Cao su Đà Nẵng.
Về nội dung tái cơ cấu nhân sự điều hành, Tập đoàn Hóa chất cũng đã chấp thuận để người đại diện vốn phối hợp với HĐQT để miễn nhiệm ông Nhựt khỏi vị trí Tổng Giám đốc Cao su Đà Nẵng.
Theo đó, ông Nguyễn Xuân Bắc sẽ trở thành người đại diện pháp luật của Cao su Đà Nẵng.
Ông Văn Trung Tâm - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Cao su Đà Nẵng sẽ được giao phụ trách ban điều hành, thực hiện chức trách và nhiệm vụ của Tổng giám đốc cho đến khi Công ty bổ nhiệm được Tổng giám đốc hoặc có quyết định thay thế.
Cổ phiếu Cao su Đà Nẵng chuyển biến ra sao?
Theo dữ liệu giao dịch trong hình ảnh lịch sử giá cổ phiếu, DRC đóng cửa phiên 16/10 ở mức 9.880 đồng/cổ phiếu, tăng 30 đồng, tương đương 0,30% so với phiên trước. Tuy nhiên, so với mức 10.150 đồng/cổ phiếu ngày 22/9, thị giá đã giảm khoảng 2,66%.
Diễn biến trên cho thấy cổ phiếu DRC đã có những nhịp tăng giảm trong giai đoạn được thống kê. Dù vậy, chưa thể khẳng định biến động giá trước đó xuất phát từ thông tin liên quan đến ông Nhựt, bởi cần xem xét thời điểm thị trường tiếp nhận thông tin và các yếu tố khác tác động đến cổ phiếu.
Trong ngắn hạn, rủi ro đáng chú ý nằm ở tâm lý nhà đầu tư. Khi một lãnh đạo cấp cao vướng vào vụ án hình sự, thị trường thường quan tâm đến khả năng duy trì hoạt động điều hành, mức độ minh bạch thông tin và nguy cơ phát sinh những vấn đề chưa được phản ánh đầy đủ trong báo cáo tài chính.
Nếu vụ việc chỉ liên quan đến trách nhiệm cá nhân và không gây thiệt hại cho doanh nghiệp, tác động đến hoạt động kinh doanh có thể hạn chế.
Ngược lại, nếu quá trình điều tra xác định có thiệt hại tài sản hoặc những giao dịch ảnh hưởng đến tình hình tài chính Cao su Đà Nẵng, nhà đầu tư sẽ phải đánh giá lại mức độ rủi ro của khoản đầu tư.
Do đó, diễn biến cổ phiếu trong những phiên tiếp theo cần được đặt trong mối tương quan với thông tin doanh nghiệp công bố, thanh khoản thị trường và kết quả kinh doanh, thay vì chỉ dựa vào sự kiện thay đổi nhân sự.
Cổ đông cần lời giải về tài sản và chất lượng quản trị
Đối với cổ đông Cao su Đà Nẵng, câu hỏi quan trọng không chỉ là cổ phiếu tăng hay giảm sau thông tin khởi tố, mà còn là liệu vụ việc có ảnh hưởng đến tài sản và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp hay không.
Thông tin công bố ngày 16/10 chưa đủ để xác định quy mô thiệt hại tài chính, nếu có, cũng như mức độ liên quan giữa vụ việc và hoạt động sản xuất kinh doanh của Cao su Đà Nẵng. Vì vậy, chưa có cơ sở để kết luận doanh nghiệp đã thất thoát tài sản hoặc phải gánh chịu nghĩa vụ tài chính phát sinh từ vụ việc.
Tuy nhiên, sự việc đặt ra yêu cầu cần làm rõ hơn về cơ chế giám sát nội bộ, quy trình quản lý tài sản và trách nhiệm của các cấp quản lý tại doanh nghiệp.
Đối với một công ty niêm yết, hệ thống quản trị không chỉ có nhiệm vụ bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn phải giúp phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các rủi ro có thể ảnh hưởng đến tài sản của cổ đông.
Trong trường hợp này, nhà đầu tư có thể quan tâm đến việc các quy trình kiểm soát nội bộ tại Cao su Đà Nẵng được tổ chức ra sao; trách nhiệm giám sát của HĐQT và các bộ phận liên quan được thực hiện như thế nào? liệu có dấu hiệu bất thường nào trong quản lý tài sản, công nợ hoặc giao dịch kinh tế cần được rà soát hay không?
Những câu hỏi này không đồng nghĩa với việc mặc định hệ thống kiểm soát của Cao su Đà Nẵng đã thất bại. Tuy nhiên, khi một lãnh đạo cấp cao bị khởi tố, việc đánh giá lại chất lượng quản trị là vấn đề có ý nghĩa đối với cổ đông, đặc biệt là những người không trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp.
CEO Cao su Đà Nẵng có mức thu nhập ra sao trước khi bị khởi tố?
Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, ông Lê Hoàng Khánh Nhựt là người có thu nhập khá cao tại Cao su Đà Nẵng. Từ năm 2023 đến 2025, ông Nhựt có khoản thu nhập tại Cao su Đà Nẵng là: năm 2023 là 1,35 tỷ đồng; năm 2024 là 1,4 tỷ đồng; năm 2025 là 1,34 tỷ đồng.

Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt
Riêng 6 tháng năm 2026, ông Nhựt có mức thu nhập tại Cao su Đà Nẵng lên đến 667 triệu đồng.
Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, sinh năm 1974, có trình độ thạc sĩ kỹ thuật cơ khí và đã gắn bó nhiều năm tại Cao su Đà Nẵng. Ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc từ tháng 12/2015 và sau đó được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc từ tháng 11/2020.
Vào năm 2019, ông được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT của su Đà Nẵng và nắm giữ vị trí cho đến thời điểm bị khởi tố.