Nghe tin người thân bị tai nạn cần mổ gấp, nhiều người không chần chừ chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo. Theo các chuyên gia, không có chuyện cơ sở y tế yêu cầu chuyển tiền rồi mới phẫu thuật.
Trước khi vào viện 1 tuần, bệnh nhân có dẫm phải đinh sắt rỉ nhưng không đi tiêm phòng huyết thanh kháng uốn ván.
Khi đang mang thai ở tuần 33, sản phụ đã lên cơn co giật tại nhà. Tại BV, các bác sĩ xác định sản phụ bị sản giật nặng, phù não, hôn mê sâu.
Quá trình thực hiện ca mổ, bác sĩ phát hiện trẻ có 5 vòng dây rốn quấn cổ. Sau hơn 1 tiếng thực hiện, kíp mổ đã lấy ra em bé nặng 3.600g.
Tối ngày 28/7, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở Y tế TPHCM về việc xử lý vụ hành hung bác sĩ xảy ra tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
Sau thăm khám và kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán sản phụ mắc hội chứng tiền sản giật nặng. Sau 5 ngày, thai nhi xuất hiện dấu hiệu suy thai nên BV chỉ định mổ cấp cứu
Trước khi nhập viện, bệnh nhi xuất hiện ban mẩn toàn thân dày đặc, ngứa, khó chịu. Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị dị ứng nhiễm khuẩn nặng, rối loạn nước và điện giải.
Cơ quan chức năng xác định, loại côn trùng các nạn nhân ăn là sâu ban miêu. Độc tố của sâu ban miêu là cantharidin, rất độc, gây hủy hoại các tổ chức, cơ quan trong cơ thể, từ dạ dày, ruột cho đến cơ, gan, thận, máu.
Bệnh nhân đột ngột choáng váng, yếu nửa người phải, nói khó nên được gia đình đưa vào trung tâm y tế huyện thăm khám. Tại đây, các bác sĩ nghi ngờ bênh nhân bị xuất huyết não nên đã nhanh chóng sơ cứu và chuyển lên tuyến trên.
Gia đình đã cho bé 9 ngày tuổi uống mật khỉ vì cho rằng có thể phòng bệnh kinh phong. Tuy nhiên, sau khi uống 2 tiếng, bé tím tái, nguy kịch.